Trong trận đấu đầu tiên ở bảng B EURO 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan diễn ra vào lúc 23h ngày 12.6, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra với Christian Eriksen, tiền vệ của nước chủ nhà Đan Mạch.
Eriksen bất ngờ mất ý thức và đổ gục xuống sân khi đang đi bộ để chờ quả ném biên của đồng đội và không có va chạm với bất cứ ai.
Ngay lập tức, các đồng đội của anh đã chạy tới và thực hiện biện pháp sơ cứu để việc đầu tiên là không cho cầu thủ này bị "nuốt lưỡi".
"Nuốt lưỡi" là một chứng khá phổ biến trong thể thao đối kháng, đối với những trường hợp va chạm mạnh ở vùng đầu. Và chứng này cũng khá phổ biến ở những người bị hội chứng ngưng thở khi ngủ, hôn mê, ngủ sâu do dùng thuốc ngủ, gây mê hoặc người bị động kinh...
"Nuốt lưỡi" trong bóng đá thường xảy ra khi các cầu thủ có va chạm mạnh dẫn đến bất tỉnh. Thế nên, "nuốt lưỡi" trong bóng đá rất nguy hiểm và được coi là "hiểm họa" với các cầu thủ. Việc sơ cứu nhanh, kịp thời đóng vai trò rất quan trọng để giúp họ qua cơn nguy kịch.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Sinh - nguyên Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế, "nuốt lưỡi" là thuật ngữ dùng để mô tả hiện tượng "tụt lưỡi hoặc tụt khối cơ lưỡi". Hiện tượng này xảy ra khi một người bất tỉnh do va chạm mạnh, cơ lưỡi giãn ra và có thể gây tắc nghẽn đường thở, khó thở, nhất là khi nạn nhân ở tư thế nằm ngửa.
Trong trường hợp này, nguyên tắc xử trí cơ bản nhất là lập tức phải khai thông đường thở nạn nhân bằng cách cho nằm nghiêng, tránh cho khối cơ lưỡi tụt ra phía sau, nhất là với người đang có rối loạn ý thức.
Có thể ngáng miệng nạn nhân bằng những vật dụng mềm như băng gạc, vải... tránh dùng thìa hay đồng xu dễ gây tổn thương răng, hàm...
Để lưỡi không tụt vào sâu, có thể dùng các ngón tay để ở góc xương hàm dưới nâng cằm, góc hàm của bệnh nhân lên trên, ra phía trước...
Và dưới đây là những hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Văn Sinh về cách sơ cứu khi chúng ta có người thân không may bị "nuốt lưỡi" ở ngoài bệnh viện và không được can thiệp bằng các dụng cụ chuyên dụng:
Chừa một không gian đủ lớn cho người co giật, giữ khoảng cách giữa mọi người xung quanh và người đang co giật để thoáng khí.
Nới lỏng quần áo quanh cổ, nữ trang, cravat nếu cần để không bị quấn chặt cổ gây nghẹt thở.
Có thể ngáng miệng nạn nhân bằng những vật dụng mềm như băng gạc, vải... tránh dùng thìa hay đồng xu dễ gây tổn thương răng, hàm... Nhưng tuyệt đối không nặn chanh hoặc cho nước vào miệng, người co giật đang mất ý thức sẽ không nuốt được và sặc vào phổi gây viêm phổ, suy hô hấp.
Khi nạn nhân đã ngưng co giật, nhẹ nhàng xoay bệnh nhân nằm nghiêng để làm thông thoáng đường thở, đàm nhớt sẽ chảy ra bên ngoài miệng, tránh việc hít sặc nước bọt của chính mình.
Không đè chặt bệnh nhân, co giật cơ là tự phát không ý thức, đè chặt hay trói người bệnh không hề làm ngưng co giật mà sẽ gây chấn thương cho người co giật.
Sau khi người co giật tỉnh lại, đừng để họ một mình mà phải theo dõi cho tới khi chắc chắn đã hồi phục.