Vụ Bệnh viện Hóc Môn bị cho là bỏ mặc bé gái: Vì sao người nhà bệnh nhân bức xúc?

Kim Đồng |

Liên quan đến vụ việc người nhà bệnh nhân tố Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (BVĐKKV) tắc trách, bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí, Sở Y tế TPHCM đã chỉ ra những nguyên nhân khiến người bệnh bức xúc.

Theo đó, có 3 lý do làm thân nhân người bệnh bức xúc là: Bác sĩ khoa Cấp cứu có chỉ định chụp X-quang nhưng không chụp ngay được vì hệ thống chụp phim X-quang của bệnh viện đang được bảo trì (khoảng 1 giờ sau mới chụp được); người nhà bệnh nhân yêu cầu được khâu thẩm mỹ nhưng bệnh viện không có BS chuyên khoa thẩm mỹ (thật ra với vết rách da 2 cm, các bác sĩ hoàn toàn khâu tốt mà không phải cần đến bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ); người nhà xin chuyển viện nhưng bác sĩ không làm giấy chuyển tuyến mà yêu cầu người nhà tự đưa bệnh nhân đi (điều này là sai, thay vì nói vậy, bác sĩ cần làm giấy chuyển tuyến và ghi rõ theo yêu cầu của gia đình).

Theo Sở Y tế, trước những lý do trên, nếu phía bệnh viện có thông báo “Vào lúc 11h - 12h ngày 14.4.2018  khoa X - quang tạm ngưng hoạt động để bảo trì” dán rõ ràng tại các khoa có chỉ định chụp X-quang và bác sĩ giải thích rõ hơn để gia đình người bệnh an tâm với tình trạng của bệnh nhân, trước mắt là cần khâu ngay vết thương trước, sau khi khâu xong là đi chụp X-quang, thì sự việc sẽ không bị đẩy đi quá đà như vậy.

Ngoài ra, bác sĩ không nên vội trả lời là bệnh viện không có khoa thẩm mỹ, thay vào đó giải thích sẽ khâu tốt nhất cho cháu thì gia đình chắc không nhất quyết đòi chuyển viện. Và các bác sĩ cấp giấy chuyển tuyến và ghi theo yêu cầu của gia đình, thay vì nói gia đình tự đi, thì sẽ không xảy ra sự việc vừa qua.

Được biết, liên quan sự việc, đại diện lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cũng đã yêu cầu Giám đốc BVĐKKV Hóc Môn chấn chỉnh và thực hiện việc tổ chức họp cán bộ chủ chốt và êkíp trực để làm rõ những bức xúc của người bệnh, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan, rút kinh nghiệm toàn bệnh viện và có báo cáo cho Sở Y tế.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế TPHCM lên tiếng vụ BV Hóc Môn bị cho là bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí

Kim Đồng |

Liên quan đến vụ việc người nhà bệnh nhân tố Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (BVĐKKV) tắc trách, bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí, đại diện lãnh đạo Sở Y tế TPHCM yêu cầu Giám đốc BVĐKKV Hóc Môn chấn chỉnh và thực hiện việc tổ chức họp cán bộ chủ chốt và ê kíp trực để làm rõ những bức xúc của người bệnh, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan, rút kinh nghiệm toàn bệnh viện và có báo cáo cho Sở Y tế.

Vụ Bệnh viện Hóc Môn bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

Cường Ngô |

Liên quan "Gia đình tố bệnh viện bỏ mặc bệnh nhân vì chưa đóng viện phí", Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế TP HCM yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin báo nêu.

Thực hư việc Bệnh viện Hóc Môn bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí

Cường Ngô |

Chiều 16.4, Giám đốc BV Hóc Môn (TPHCM) phủ nhận việc bệnh viện tắc trách không khám cho bệnh nhi vì gia đình chưa đóng viện phí.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sở Y tế TPHCM lên tiếng vụ BV Hóc Môn bị cho là bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí

Kim Đồng |

Liên quan đến vụ việc người nhà bệnh nhân tố Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (BVĐKKV) tắc trách, bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí, đại diện lãnh đạo Sở Y tế TPHCM yêu cầu Giám đốc BVĐKKV Hóc Môn chấn chỉnh và thực hiện việc tổ chức họp cán bộ chủ chốt và ê kíp trực để làm rõ những bức xúc của người bệnh, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan, rút kinh nghiệm toàn bệnh viện và có báo cáo cho Sở Y tế.

Vụ Bệnh viện Hóc Môn bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

Cường Ngô |

Liên quan "Gia đình tố bệnh viện bỏ mặc bệnh nhân vì chưa đóng viện phí", Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế TP HCM yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin báo nêu.

Thực hư việc Bệnh viện Hóc Môn bỏ mặc bé gái bị thương vì chưa đóng viện phí

Cường Ngô |

Chiều 16.4, Giám đốc BV Hóc Môn (TPHCM) phủ nhận việc bệnh viện tắc trách không khám cho bệnh nhi vì gia đình chưa đóng viện phí.