Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong liên tiếp: Người nhà bệnh nhi hoài nghi, bức xúc

Thùy Linh - L.H |

Sự việc 4 trẻ sơ sinh liên tiếp tử vong tại Bệnh viện Sản- Nhi Bắc Ninh khiến cho gia đình các bệnh nhi vô cùng bức xúc và đau đớn.

Thông tin từ người thân của các bé sơ sinh tử vong cho biết, chiều 20.11, thi thể một bé được đưa xuống nhà xác của bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Một trẻ ở Sơn La đã được gia đình đưa về từ sáng sớm, 2 trẻ khác được đưa sang nhà xác bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. 

Chiều 20.11, trao đổi với PV, bà Đặng Thị Hồng (bà ngoại bé Cò) cho biết: “Cháu sinh ra khi được 7,5 tháng tuổi. Thời điểm sinh bé nặng 1,9kg. Các bác sĩ của bệnh viện thường xuyên thông báo cho gia đình biết, cháu vẫn khỏe mạnh, nhưng sáng nay lại gọi thông báo cho gia đình cháu bị nhiễm trùng máu, và sau đó cháu tử vong lúc 9 giờ cùng ngày”.

Theo bà Hồng, 3 cháu khác tử vong trong đêm cùng một ngày. Các gia đình đều nghi ngờ, bức xúc và yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong của các cháu.

“Chỉ trong thời gian quá ngắn mà có tới 4 trẻ cùng tử vong, chúng tôi nghi ngờ có sự tắc trách của đội ngũ nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc trẻ”- bà Hồng nói.

Trong khi đó, người nhà trẻ sơ sinh V bức xúc trước sự ra đi của cháu khi mà trước đó, họ vẫn được thông báo cháu phát triển bình thường. Nguyên nhân ban đầu khiến cháu V tử vong mà các bác sĩ thông báo cho gia đình cũng là bé bị nhiễm trùng máu nặng.

Anh H bố cháu V khi tiếp xúc với chúng tôi đã đề nghị không nêu tên vì sợ vợ biết thông tin sẽ sốc do vợ anh tiền sử sản giật nên anh chưa dám báo tin cháu mất.

Theo anh H, vợ chồng anh cưới nhau 10 năm nay, trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo mới sinh được cháu V. Mất cháu là cú sốc lớn đối với anh chị. Cháu V sinh thiếu khoảng 1 tháng. Cháu sinh được 5 ngày, sức khỏe bình thường.

Người nhà cháu V bức xúc cho biết, lúc 5 giờ sáng nay, gia đình vào xem thì cháu đã tím tái, nhưng 9 giờ 30 phút bệnh viện mới thông báo cháu tử vong.

“Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn cháu cũng là lúc cháu đã tử vong”, người nhà cháu V đau đớn nói. Hiện tại, nhiều người nhà của 4 cháu bé vẫn ở bệnh viện chờ đợi, dõi theo kết quả nghiệm tử thi trong đau đớn.

Cũng liên quan đến sự việc này, chiều 20.11, ông Nguyễn Đắc Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh yêu cầu làm rõ thông tin 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh. Ngoài yêu cầu xử lý sai phạm (nếu có), Bộ Y tế yêu cầu BV Sản Nhi Bắc Ninh gặp gỡ, chia sẻ động viên người nhà bệnh nhi. 

Chiều 20.11, BV Sản Nhi Bắc Ninh đã thông tin về 4 ca tử vong tại BV vào sáng cùng ngày.

BS Lê Văn Nam, Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, đây là những trẻ sinh non và mắc bệnh viêm phổi cùng một số bệnh khác. Các bé đều yếu do sinh non 7-8 tháng thai, nhiều trường hợp đã được bác sĩ tiên lượng trước với gia đình.

Ông Nguyễn Minh Hiệp, Phó Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh cho biết: BV đang phối hợp BV Nhi Trung ương, BV Bạch Mai, Hà Nội và cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này tại BV. Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án đang được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Thùy Linh - L.H
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.