Vòng tránh thai lạc vào bàng quang

L.Hà - T.Yến |

Ngày 10.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phẫu thuật tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser lấy que tránh thai trong bàng quang cho bệnh nhân Chẩu Thị T (30 tuổi, trú tại huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).

Người nhà bệnh nhân cho biết: Cách đây 4 năm, chị T đã đặt vòng tránh thai. Sau 20 ngày đặt vòng, chị T kiểm tra không thấy vòng tránh thai trong buồng tử cung và đã bị rơi ra ngoài nên không đi kiểm tra. Gần đây, chị T đau nhiều vùng hạ vị, đái buốt nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kiểm tra.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã bị vòng tránh thai lạc vào bàng quang, dẫn đến hình thành sỏi bàng quang, kích thước (5x6)cm.

BS Ma Ngọc Ba - Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Bệnh nhân đã được áp dụng phương pháp tán sỏi bàng quang ngược dòng bằng laser hiện đại. Sỏi được tán vụn bằng laser, sau đó vòng tránh thai được đưa ra khỏi cơ thể mà không phải mổ mở.

Bác sĩ khuyến cáo: Khi đặt vòng tránh thai nên kiểm tra định kỳ 6 tháng/1 lần và sau từ 5-7 năm đặt vòng nên thay vòng tránh thai mới. Nếu thấy đau bụng nhiều, cơn đau tăng lên, hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người bệnh nên đến các cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.

L.Hà - T.Yến
TIN LIÊN QUAN

Rong kinh 1 tuần, người phụ nữ tá hỏa khi vòng tránh thai "lạc lối"

M.A |

Ngày 26.3, thông tin từ Bệnh viện Nông nghiệp cho biết, bệnh nhân nữ 30 tuổi vào khám vì thấy xuất hiện rong kinh bất thường trong một tuần. "Thủ phạm" được tìm ra là vòng tránh thai.

Vòng tránh thai "chung sống" 31 năm đi lạc vào bàng quang

Minh An (T/h) |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) vừa phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi bằng Laser lấy dị vật và sỏi ra khỏi bàng quang cho người bệnh. Dị vật là vòng tránh thai đã "chung sống" 31 năm trong cơ thể người bệnh.

Vòng tránh thai "du lịch" vào ổ bụng

LH |

Sau một thời gian đặt phòng tránh thai, bệnh nhân có biểu hiện đái buốt, đái dắt, khi đi khám phát hiện vòng tránh thai trong bàng quang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rong kinh 1 tuần, người phụ nữ tá hỏa khi vòng tránh thai "lạc lối"

M.A |

Ngày 26.3, thông tin từ Bệnh viện Nông nghiệp cho biết, bệnh nhân nữ 30 tuổi vào khám vì thấy xuất hiện rong kinh bất thường trong một tuần. "Thủ phạm" được tìm ra là vòng tránh thai.

Vòng tránh thai "chung sống" 31 năm đi lạc vào bàng quang

Minh An (T/h) |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) vừa phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi bằng Laser lấy dị vật và sỏi ra khỏi bàng quang cho người bệnh. Dị vật là vòng tránh thai đã "chung sống" 31 năm trong cơ thể người bệnh.

Vòng tránh thai "du lịch" vào ổ bụng

LH |

Sau một thời gian đặt phòng tránh thai, bệnh nhân có biểu hiện đái buốt, đái dắt, khi đi khám phát hiện vòng tránh thai trong bàng quang.