Vỡ thai ngoài tử cung tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao

Kim Đồng |

Nhiều ca bệnh hiếm gặp xuất hiện, trong đó có việc vỡ thai ngoài tử cung. Đối với tổn thương này, bệnh nhân thường nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó bắt mạch, huyết áp không đo được. Bệnh nhân không được điều trị kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng.

Nhiều sản phụ nguy kịch khi vỡ thai ngoài tử cung

Bác sĩ Chuyên khoa I, Phan Hoàng Nguyên - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - cho biết, những bệnh nhân tổn thương do vỡ thai ngoài tử cung đa số đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cấp cứu trễ,… gây nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung đa số nhập viện tình trạng nguy kịch, cấp cứu trễ,… gây nguy cơ tử vong cao.
Bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung đa số nhập viện tình trạng nguy kịch, cấp cứu trễ,… gây nguy cơ tử vong cao.

Giữa tháng 7.2019, bệnh nhân Đỗ Thị. T. H (1989, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng đột ngột và dữ dội. Bệnh nhân trong trạng thái li bì, da tái lạnh vã mồ hôi, giọng nói thều thào… và được chuyển đến Phòng khám Hữu Nghị, TPHCM.

Tại phòng khám này, êkíp bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn khoa nội và chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả thai ngoài tử cung vỡ, vỡ lách làm tràn dịch lượng nhiều ổ bụng, xuất huyết nội. Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã nhanh thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn hỗ trợ chuyên môn.

Ngay sau đó, bác sĩ Phan Hoàng Nguyên đã tiếp nhận thông tin và hỗ trợ trao đổi chuyên môn qua điện thoại để xử lý cấp cứu ban đầu cho người bệnh. Đồng thời di chuyển đến khoa Cấp cứu Phòng khám Hữu Nghị.

Tại đây, êkip bác sĩ tiến hành mổ tối khẩn, sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định trở lại và đã xuất viện.

Bác sĩ Phan Hoàng Nguyên cho biết thêm, trường hợp này, êkip bác sĩ đã cầm máu cho người bệnh kịp thời, tránh nguy cơ bị mất máu kèo dài, làm suy đa cơ quan nội tạng. Ngoài ra, ca phẫu thuật thành công trong việc bảo tồn vòi trứng, vẫn giúp duy trì chức năng sinh sản cho người bệnh về sau.

Tương tự, bệnh nhân mới đây (ngày 22.7.2019), chị NG.T.H.H (29 tuổi, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đến khám tại Phòng khám Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (Bình Dương) vì nghi ngờ viêm dạ dày với các biểu hiện đau bụng nhiều, kèm nôn ói.

Tuy nhiên, sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện dịch tự do lượng nhiều trong ổ bụng của người bệnh. Các bác sĩ nghi ngờ vỡ thai ngoài tử cung và khẩn cấp điều trị.

Vỡ thai ngoài tử cung dẫn đến tử vong nếu xử trí chậm trễ

Trường hợp bệnh nhân H, thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải Yến - Trưởng khoa Sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 cho biết, phẫu thuật viên chính cho biết: “Phôi thai của bệnh nhân H bị vỡ khoảng 7 tuần tuổi, nằm vị trí ống dẫn trứng bên trái. Phôi thai vỡ khiến người bệnh mất gần 2.000 ml máu, dẫn đến sốc mất máu gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung
Các bác sĩ cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung.
Nếu chậm trễ khoảng 10 phút nữa sẽ chảy máu không kiểm soát được, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn đông máu nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong hoặc đời sống thực vật”.

Ngoài ra, bác sĩ Lê Thị Hải Yến cho biết thêm, thai ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ngoài buồng tử cung. Đây là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong các tai biến sản khoa ở 3 tháng đầu thai kỳ.

“Chị em nên đi khám khi nhận thấy các dấu hiệu như trễ kinh, đau bụng vùng hạ vị, đau một bên, ra huyết âm đạo bất thường. Nếu phát hiện sớm thai ngoài tử cung có thể điều trị nội khoa, tránh được cuộc mổ và hạn chế được tai biến. Nếu không đủ tiêu chuẩn điều trị nội khoa người bệnh sẽ được mổ nội soi”, bac sĩ Yến khuyến cáo.

Bác sĩ Lê Thị Hải Yến cho biết, thai ngoài tử cung gây nguy hiểm tính mạng do mất máu, nhiều khả năng ảnh hưởng sức khỏe sinh sản về sau. Người bệnh cần đi khám ngay khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường tại các cơ sở uy tín để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, hiệu quả.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết vì đến viện trễ

Kim Đồng |

Trong 7 tháng qua (tính từ đầu năm đến hết ngày 31.7.2019), địa bàn TPHCM có 7 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có 5 bệnh nhân là người lớn, 2 bệnh nhân ở độ tuổi thiếu niên. Hầu hết các bệnh nhân tử vong đều đến bệnh viện trễ.

Họp báo về sự cố bệnh nhân chạy thận bị sốc ở Nghệ An

PV |

Trưa 2.8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về vụ 6 bệnh nhân nghi bị sốc chạy thận, hàng trăm bệnh nhân khác phải chuyển viện.

Rào cản lớn nhất khiến bệnh nhân ung thư nhanh chóng tử vong

Hương Giang |

Rào cản lớn nhất khiến nhiều bệnh nhân ung thư khó theo hết phác đồ điều trị là tác dụng phụ nặng nề do hóa xạ trị gây ra. Thậm chí có nhiều bệnh nhân tử vong do tác dụng phụ của hóa chất trước khi khối u phát tác.

Chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ, người nhà có nguy cơ mắc trầm cảm

Mai Thanh |

Bệnh nhân sa sút trí tuệ ngoài các triệu chứng về suy giảm chức năng nhận thức thường đi kèm với rối loạn cảm xúc, hành vi, loạn thần. Điều này gây áp lực rất lớn cho gia đình người bệnh, đặc biệt là người trực tiếp chăm sóc mà hậu quả khiến không ít người đã rơi vào trạng thái trầm cảm.

Hai bệnh nhân đột quỵ thoát chết nhờ quy trình "báo động đỏ"

Bảo Trung |

Nhờ quy trình "báo động đỏ" liên viện giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 2 bệnh nhân bị đột quỵ đã may mắn được cứu sống.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết vì đến viện trễ

Kim Đồng |

Trong 7 tháng qua (tính từ đầu năm đến hết ngày 31.7.2019), địa bàn TPHCM có 7 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có 5 bệnh nhân là người lớn, 2 bệnh nhân ở độ tuổi thiếu niên. Hầu hết các bệnh nhân tử vong đều đến bệnh viện trễ.

Họp báo về sự cố bệnh nhân chạy thận bị sốc ở Nghệ An

PV |

Trưa 2.8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về vụ 6 bệnh nhân nghi bị sốc chạy thận, hàng trăm bệnh nhân khác phải chuyển viện.

Rào cản lớn nhất khiến bệnh nhân ung thư nhanh chóng tử vong

Hương Giang |

Rào cản lớn nhất khiến nhiều bệnh nhân ung thư khó theo hết phác đồ điều trị là tác dụng phụ nặng nề do hóa xạ trị gây ra. Thậm chí có nhiều bệnh nhân tử vong do tác dụng phụ của hóa chất trước khi khối u phát tác.

Chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ, người nhà có nguy cơ mắc trầm cảm

Mai Thanh |

Bệnh nhân sa sút trí tuệ ngoài các triệu chứng về suy giảm chức năng nhận thức thường đi kèm với rối loạn cảm xúc, hành vi, loạn thần. Điều này gây áp lực rất lớn cho gia đình người bệnh, đặc biệt là người trực tiếp chăm sóc mà hậu quả khiến không ít người đã rơi vào trạng thái trầm cảm.

Hai bệnh nhân đột quỵ thoát chết nhờ quy trình "báo động đỏ"

Bảo Trung |

Nhờ quy trình "báo động đỏ" liên viện giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 2 bệnh nhân bị đột quỵ đã may mắn được cứu sống.