Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

TRẦN TUẤN |

Sau khi lấy lá của một cây lạ được trồng trong vườn nhà nấu nước uống, đôi vợ chồng ở xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc nặng khiến người vợ tử vong, chồng nguy kịch

Sáng 19.11, ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc vợ chết, chồng nguy kịch phải nhập viện cấp cứu với nghi vấn do ngộ độc khi uống nước lá cây lạ. Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều ngày 15.11, vợ chồng ông Hoàng Xuân Thinh (57 tuổi) và vợ là Phan Thị Hoa (57 tuổi, trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân) bị các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, đi ngoài.

Ngay sau đó được người thân đưa lên Trạm Y tế xã Kỳ Tân chuyền nước. Do bị ngộ độc nặng nên sau đó được chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh rồi tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng, bà Hoa đã tử vong vào ngày 18.11, hiện đã được đưa về nhà tổ chức đám tang.

“Theo người nhà thì khả năng hai vợ chồng bị ngộ độc do lấy lá của một cây lạ trồng trong vườn nhà để nấu nước uống. Người nhà cũng nói cây đó do ông Thinh đưa từ trong miền Nam về trồng mà chưa biết cụ thể là cây gì” - ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân nói. Theo ông Trung, qua quan sát thì cây lạ thuộc họ cây dây leo, lá nhìn giống cây lạc, hoa màu vàng. 

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

150 công nhân phải nhập viện sau khi ăn cá ngừ, rau muống

N.T |

150 công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) phải nhập viện cấp sau khi ăn cá ngừ, rau muống và một số thức ăn khác.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 142 trẻ mầm non Hà Nội đồng loạt nhập viện

Thảo Anh |

Liên quan đến vụ 142 học sinh trường Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm, ông Trần Ngọc Tụ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nhận định nguyên nhân ngộ độc ban đầu là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn và vi sinh vật.

Bệnh sán dây lợn: Nguy cơ mắc phải nhiều bệnh nếu nuốt phải trứng, nang ấu trùng

Kim Đồng |

Việc phát hiện ổ bệnh sán dây lợn (Taenia solium) từ những con lợn ở tỉnh Bình Phước, đại diện Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng (Viện SR-KST-CT), TPHCM cho biết, việc ăn, nuốt phải trứng, hay nang ấu trùng từ thịt lợn có nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

150 công nhân phải nhập viện sau khi ăn cá ngừ, rau muống

N.T |

150 công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) phải nhập viện cấp sau khi ăn cá ngừ, rau muống và một số thức ăn khác.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 142 trẻ mầm non Hà Nội đồng loạt nhập viện

Thảo Anh |

Liên quan đến vụ 142 học sinh trường Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm, ông Trần Ngọc Tụ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nhận định nguyên nhân ngộ độc ban đầu là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn và vi sinh vật.

Bệnh sán dây lợn: Nguy cơ mắc phải nhiều bệnh nếu nuốt phải trứng, nang ấu trùng

Kim Đồng |

Việc phát hiện ổ bệnh sán dây lợn (Taenia solium) từ những con lợn ở tỉnh Bình Phước, đại diện Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng (Viện SR-KST-CT), TPHCM cho biết, việc ăn, nuốt phải trứng, hay nang ấu trùng từ thịt lợn có nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.