Virus thông thường như cúm, sốt xuất huyết cũng có thể gây viêm cơ tim

T.Linh |

Trước sự quan tâm của dư luận về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan và gây chết người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ đã lên tiếng phủ nhận loại virus lạ gây ra bệnh viêm cơ tim. 

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho rằng thông tin đồn thổi virus gây viêm cơ tim là virus mới là không chính xác, khiến nhiều người lo lắng.

Trên thực tế, có rất nhiều loại virus có thể gây ra viêm cơ tim, đó có thể là các virus gây bệnh thông thường như virus như cúm, Coxakie virus, thậm chí cả virus sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tỉ lệ gây viêm cơ tim của các virus này cực hiếm.

"Hầu hết những trường hợp nhiễm virus là lành tính, diễn biến tự khỏi trong một vài ngày. Chỉ một tỉ lệ vô cùng nhỏ tấn công vào tim gây viêm cơ tim. Vì thế, những trường hợp nhiễm vi rút viêm cơ tim hoàn toàn ngẫu nhiên. Virus sẽ lây qua đường hô hấp nếu là virus cúm, nhưng virus này không làm lây lan viêm cơ tim, tỉ lệ bệnh nhân nhiễm cúm biến chứng viêm cơ tim vô cùng hiếm"- bác sĩ Cấp khẳng định.

Theo bác sĩ Cấp, viêm cơ tim là bệnh nguy hiểm nhưng chưa ghi nhận tình trạng số lượng bệnh nhân tăng bất thường. Đây cũng không phải là bệnh truyền nhiễm có thể lây lan trong cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam cũng khẳng định, chuyện virus lạ mang tên "viêm cơ tim" có thể lây lan và gây chết người hàng loạt là không có cơ sở.

“Đến giờ chưa có nghiên cứu hay công bố nào cho thấy có virus đặc hiệu gây ra viêm cơ tim. Ngoài ra, viêm cơ tim cũng mang tính chất cá thể không lây lan và cũng không phát triển thành dịch bao giờ. Do vậy, một vài trường hợp nhỏ lẻ không có ý nghĩa hay giá trị nào về mặt dịch tễ. Người dân không nên đồn thổi, rồi hoang mang”, ông Hùng khuyến cáo.

Ông Hùng cho hay, đến hiện tại, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai chưa phát hiện bất cứ bất thường nào về mặt dịch tễ. "Dựa vào những thông tin được đưa trên mạng xã hội những ngày qua, có thể thấy việc có người vào viện với biểu hiện sốt rét, sốt cao rồi qua đời sau 1-2 ngày cấp cứu tại bệnh viện là hoàn toàn có thể xảy ra, không có gì lạ, kể cả người già, thanh niên trẻ tuổi hay phụ nữ có thai, không riêng gì người mắc viêm cơ tim"- ông Hùng nói.

Về phía bệnh viện, ông Hùng khẳng định chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào đột biến có tính chất quy luật nào như lời đồn. Ngoài ra, không thể khẳng định sốt cao, sốt rét là do virus lạ hay virus "viêm cơ tim" lây lan làm chết người.

Bởi, bệnh viêm cơ tim có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thuốc, do ngộ độc, nhiễm trùng… Việc phát hiện, chẩn đoán viêm cơ tim cũng phải dựa trên xét nghiệm, thăm khám cụ thể có tính khoa học.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ chỉ rõ "thủ phạm" gây ra bệnh viêm cơ tim, không phải virus lạ

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu và cộng sự |

Bệnh viêm cơ tim không phải bệnh mới xuất hiện, cũng không phải do virus lạ gây chết người hàng loạt. Đây là căn bệnh có thể chữa khỏi tuỳ thuộc vào thời điểm của bệnh.

Thực hư virus viêm cơ tim gây chết người đang xôn xao cộng đồng mạng

Thảo Anh - Lệ Hà |

Không có chuyện virus lạ “viêm cơ tim” có thể lây lan và gây chết người hàng loạt như lời đồn. Các bệnh viện vẫn gặp những ca viêm cơ tim nặng.

Vụ trẻ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh: Nghi do viêm cơ tim

Hữu Long |

Sáng 20.8, ông Huỳnh Bảo Toàn – Chánh Văn phòng Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận Sở Y tế vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ việc một bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trước đó.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bác sĩ chỉ rõ "thủ phạm" gây ra bệnh viêm cơ tim, không phải virus lạ

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu và cộng sự |

Bệnh viêm cơ tim không phải bệnh mới xuất hiện, cũng không phải do virus lạ gây chết người hàng loạt. Đây là căn bệnh có thể chữa khỏi tuỳ thuộc vào thời điểm của bệnh.

Thực hư virus viêm cơ tim gây chết người đang xôn xao cộng đồng mạng

Thảo Anh - Lệ Hà |

Không có chuyện virus lạ “viêm cơ tim” có thể lây lan và gây chết người hàng loạt như lời đồn. Các bệnh viện vẫn gặp những ca viêm cơ tim nặng.

Vụ trẻ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh: Nghi do viêm cơ tim

Hữu Long |

Sáng 20.8, ông Huỳnh Bảo Toàn – Chánh Văn phòng Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận Sở Y tế vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ việc một bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trước đó.