Virus Corona có thể bắt nguồn ở dơi, nhưng nó lây sang người thế nào?

An AN |

Theo Live Science, một nghiên cứu mới đã cung cấp thêm manh mối về nguồn gốc của virus Corona.

Tính đến 6h ngày 31.1 tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tiếp tục gia tăng về số ca mắc và tử vong.

Cụ thể, tổng số trường hợp mắc trên thế giới là 8.239 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 8.124, 171 ca tử vong. 21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố  tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) với dịch virus Corona sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp hôm 30.1.

Và nguồn phát của dịch bệnh càng được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết. Kể từ khi dịch virus Corona lây lan ở Trung Quốc và trên thế giới, các nhà khoa học đã nhanh chóng tìm cách để tìm ra chính xác nguồn gốc của virus này. Theo Live Science, một nghiên cứu mới công bố hôm 29.1 trên tạp chí The Lancet đã cung cấp thêm manh mối về nguồn gốc của virus và chỉ ra loài dơi là vật chủ có khả năng nhiều nhất.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu, các tác giả cho biết 2019-nCoV có khả năng bắt nguồn từ loài dơi. Tuy nhiên, không có con dơi nào được bán ở chợ hải sản Huanan, điều này cho thấy rằng một loài động vật chưa được xác định khác có thể hoạt động như một bước trung gian để truyền virus cho người.

"Có vẻ như một vật chủ khác đang đóng vai trò là vật chủ trung gian giữa dơi và người" - tác giả Guizhen Wu, thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích 10 trình tự bộ gen của virus Corona, được đặt tên là 2019-nCoV, thu được từ 9 bệnh nhân ở Trung Quốc bị nhiễm virus.

Họ phát hiện ra rằng tất cả 10 trình tự bộ gen là cực kỳ giống nhau. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã chia sẻ hơn 99,98% trình tự di truyền giống nhau. Điều này cho thấy gần đây virus đã "nhảy" sang người, bởi vì nếu sự lây nhiễm đó đã xảy ra từ lâu, các chuỗi virus sẽ khác đi nhiều hơn, với tốc độ nhanh chóng mà virus có xu hướng biến đổi và tiến hóa.

"Điều đáng chú ý là các chuỗi năm 2019-nCoV được mô tả từ các bệnh nhân khác nhau gần như giống hệt nhau" - Tác giả nghiên cứu Weifeng Shi - Giáo sư tại Phòng thí nghiệm chính về dịch tễ học và dịch tễ học về các bệnh truyền nhiễm ở các trường đại học của tỉnh Sơn Đông, trực thuộc với Đại học Y khoa Sơn Đông, cho biết trong một tuyên bố.

"Phát hiện này cho thấy 2019-nCoV có nguồn gốc từ một nguồn trong một khoảng thời gian rất ngắn và được phát hiện tương đối nhanh chóng" - ông Weifeng Shi nói.

Hầu hết các trường hợp ban đầu lây bệnh là ở những người làm việc tại hoặc ghé thăm chợ hải sản Huanan ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bán nhiều loại động vật hoang dã.

"Nhìn chung, sự xuất hiện của 2019-nCoV một lần nữa báo động kho chứa virus ẩn trong động vật hoang dã và tiềm năng lây nhiễm vào quần thể người" - các tác giả viết.

Một nghiên cứu trước đây cho thấy rắn được bán tại chợ hải sản Huanan - có thể cũng là một nguồn virus 2019-nCoV. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu nào chứng minh nghi ngờ trên.

Corona vượt cả SARS về số ca bệnh

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cập nhật với tổng số 9.075 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu, tổng số ca bệnh do dịch virus Corona ở Vũ Hán đã vượt qua cả dịch SARS năm 2002-2003. Italia, Ấn Độ và Philippines đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus đầu tiên của họ.

An AN
TIN LIÊN QUAN

Những điểm giống và khác nhau giữa dịch virus Corona và dịch SARS 2002

AN An |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng của chúng thì không.

Bác sĩ khuyên dùng khẩu trang N95 đúng cách để phòng virus Corona

Bác sĩ Trương Hoàng Hưng - Phòng khám Nhi MD Kids Pediatrics, Texas, Hoa Kỳ |

Lo ngại dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều người dân tìm mua khẩu trang N95 nhưng không hề nắm rõ tác dụng của nó. Bác sĩ Trương Hoàng Hưng - Phòng khám Nhi MD Kids Pediatrics, Texas, Hoa Kỳ đã có những lời khuyên về việc chọn lựa khẩu trang để đối phó với dịch bệnh do Coronavirus đang gây ra hiện nay.

Phòng ngừa virus Corona: Nhiều người bịt khẩu trang kín mít đi chùa đầu năm

Chân Phúc - Anh Tú |

Trước thông tin về  dịch cúm corona có nguy cơ lay lan, rất đông người dân TPHCM, du khách quốc tế trang bị khẩu trang kín mít khi đi chùa Ngọc Hoàng, quận 1, TPHCM.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những điểm giống và khác nhau giữa dịch virus Corona và dịch SARS 2002

AN An |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng của chúng thì không.

Bác sĩ khuyên dùng khẩu trang N95 đúng cách để phòng virus Corona

Bác sĩ Trương Hoàng Hưng - Phòng khám Nhi MD Kids Pediatrics, Texas, Hoa Kỳ |

Lo ngại dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều người dân tìm mua khẩu trang N95 nhưng không hề nắm rõ tác dụng của nó. Bác sĩ Trương Hoàng Hưng - Phòng khám Nhi MD Kids Pediatrics, Texas, Hoa Kỳ đã có những lời khuyên về việc chọn lựa khẩu trang để đối phó với dịch bệnh do Coronavirus đang gây ra hiện nay.

Phòng ngừa virus Corona: Nhiều người bịt khẩu trang kín mít đi chùa đầu năm

Chân Phúc - Anh Tú |

Trước thông tin về  dịch cúm corona có nguy cơ lay lan, rất đông người dân TPHCM, du khách quốc tế trang bị khẩu trang kín mít khi đi chùa Ngọc Hoàng, quận 1, TPHCM.