Vinaca đã lừa người dân mua thuốc ung thư bột than tre như thế nào?

T.Linh |

2 tỉ đồng một gói chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị ung thư CO3, hỗ trợ tiền tỉ để giúp người nghèo khởi nghiệp, cam kết làm giàu chính đáng... là những gì mà công ty Vinaca- đơn vị vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sản xuất thực phẩm chức năng từ tro than đã quảng cáo.

Với mạng lưới chi nhánh, đại lý rộng khắp trên cả nước, Công ty TNHH Vinaca- công ty vừa bị cơ quan chức năng phanh phui cơ sở sản xuất TPCN, thuốc ung thư bằng bột than tre tán nhuyễn, đã tổ chức những buổi thuyết trình, nói chuyện với sự chứng kiến của hàng trăm người.

Trong các buổi khai trương chi nhánh, thuyết trình về quá trình khởi nghiệp, lãnh đạo Vinaca đều đưa đến cho khách hàng những câu chuyện vô cùng khó tin, trong đó có việc chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư nhờ uống thực phẩm chức năng của Vinaca trong một thời gian rất ngắn.

Trong một đoạn clip, bà Nguyễn Thị Quý - Phó Tổng Giám đốc Vinaca, chia sẻ về hành trình mà bà nói chữa khỏi bệnh ung thư kỳ diệu của mình. Câu chuyện này được bà kể lại trong buổi khai trương một chi nhánh Vinaca ở tỉnh Hà Nam, với sự tham gia của hàng trăm người.

Bà Quý chữa khỏi ung thư vú giai đoạn 3 bằng thuốc ung thư bột than tre? (Ảnh cắt từ clip)
Bà Quý chữa khỏi ung thư vú giai đoạn 3 bằng thuốc ung thư bột than tre? Ảnh cắt từ clip.

Bà Quý cho biết, ngày 6.9.2017, trong một lần đi tắm, bà phát hiện khối u "to bằng quả trứng vịt" ở dưới nách. Sau đó, bà đến Bệnh viện K Trung ương kiểm tra thì được các bác sĩ kết luận là bị ung thư di căn biểu mô giai đoạn 3. Khối u sẽ vỡ sau 2 tháng nếu không điều trị, yêu cầu nhập viện truyền hóa chất. Nhưng bà quyết định không nhập viện, mà về nhà để điều trị bằng thuốc nam. 

Sau hàng tháng trời, thể trạng bà Quý xuống cấp, da vùng khối u cháy đen, quắt lại, lưỡi dày lên, không ăn uống được, chân bị chai, mất ngủ và đi lại khó khăn. Sau đó, may mắn, bà Quý biết đến các sản phẩm Vinaca qua một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thúy (chi nhánh Vinaca ở huyện Kiến An, Hải Phòng), cam kết chữa khỏi ung thư 100%.

Bà Nguyễn Thị Quý kể tiếp ngày 16.1.2017, bà đi xét nghiệm sinh hóa ở viện 103 Hà Nội thì cho thấy các chỉ số sinh hóa trở về bình thường. Sau đó, bà đi kiểm tra toàn bộ thì không còn tế bào ung thư nữa.

Ai tinh ý sẽ nhận ra một kịch bản dàn dựng "lỗi" khi bà Quý nói phát hiện căn bệnh vào tháng 9.2017, nhưng khi đi kiểm tra các kết quả sau thời gian chữa trị lại là tháng 1.2017. 

Cũng tại một buổi chia sẻ khác, một người đàn ông cho biết: "Tôi bị ung thư phổi, sau khi uống 7 lọ CO3, thực ra là rất rẻ có 240.000 đồng 1 lọ, 1 triệu được 4 lọ. Chả biết lọ này là cái gì nhưng uống vào lại thấy khỏe ra, giờ không còn bị ung thư nữa".

Đến nay, sau 1 tuần bị phanh phui, không chỉ website bán hàng mà hàng trăm quảng cáo, tuyên truyền bằng video clip về các sản phẩm của Vinaca vẫn ngang nhiên, tràn lan trên mạng xã hội,  YouTube, chưa hề bị cơ quan chức năng xử lý.

Các sản phẩm của Vinaca bày bán trên mạng (Ảnh: T.L)
Các sản phẩm của Vinaca bày bán trên mạng. Ảnh: T.L.

Những người đứng lên thuyết trình trước đám đông đều có tên tuổi, địa chỉ nên rất dễ khiến những người dân tin theo mặc dù câu chuyện của họ không ai kiểm chứng. Sau những buổi nói chuyện đó, các đại lý của Vinaca lại tiếp tục được mở ra với cái mác "khởi nghiệp", "làm giàu", các sản phẩm cứ thế đến tay những người dân cả tin.

Câu hỏi đặt ra là tại sao hàng chục chi nhánh phân phối các sản phẩm từ bột than mọc lên khắp cả nước, các khóa học, buổi tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm được tổ chức rầm rộ, tung clip lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem nhưng cơ quan chức năng lại không biết và không xử lý?

Chi nhánh rải khắp cả nước (Ảnh: T.L)
Chi nhánh rải khắp cả nước. Ảnh: T.L.
T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Vinaca vẫn thản nhiên chào bán sản phẩm chữa ung thư bằng than tre ở TPHCM

C.N |

Dù đang vướng lùm xùm liên quan việc thuốc chữa ung thư làm từ than tre, nhưng 2 đại lý của Vinaca vẫn thản nhiên tổ chức hội thảo và trưng bày sản phẩm của đơn vị này ở TP HCM.

Cty Vinaca có sản phẩm chữa ung thư từ than tre vừa khai trương chi nhánh tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Cty Vinaca (trụ sở 17/40, phố Cự Lộc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), có cơ sở sản xuất ở TP. Hải Phòng - chế sản phẩm chữa ung thư từ than tre -vừa khai trương chi nhánh Văn phòng tại Gia Lai.

Thuốc ung thư giả được vinh danh: Đợi hậu kiểm thì hàng vạn loại thuốc đã chui vào bụng người dân

D.H |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội, nguyên Phó ban 157 chống buôn lậu và gian lận thương mại TP Hà Nội đã nói như vậy trước thông tin sản phẩm thuốc ung thư làm từ bột than của Công ty TNHH Vinaca được vinh danh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vinaca vẫn thản nhiên chào bán sản phẩm chữa ung thư bằng than tre ở TPHCM

C.N |

Dù đang vướng lùm xùm liên quan việc thuốc chữa ung thư làm từ than tre, nhưng 2 đại lý của Vinaca vẫn thản nhiên tổ chức hội thảo và trưng bày sản phẩm của đơn vị này ở TP HCM.

Cty Vinaca có sản phẩm chữa ung thư từ than tre vừa khai trương chi nhánh tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Cty Vinaca (trụ sở 17/40, phố Cự Lộc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), có cơ sở sản xuất ở TP. Hải Phòng - chế sản phẩm chữa ung thư từ than tre -vừa khai trương chi nhánh Văn phòng tại Gia Lai.

Thuốc ung thư giả được vinh danh: Đợi hậu kiểm thì hàng vạn loại thuốc đã chui vào bụng người dân

D.H |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội, nguyên Phó ban 157 chống buôn lậu và gian lận thương mại TP Hà Nội đã nói như vậy trước thông tin sản phẩm thuốc ung thư làm từ bột than của Công ty TNHH Vinaca được vinh danh.