Vinaca đã bị thu hồi Giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu

Thùy Linh |

Ngày 12.4 vừa qua, Ban tổ chức chương trình đánh giá và truyền thông thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam và gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017 đã thu hồi Giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2017 với Vinaca.

Ông Lê Trọng Anh - Quyền Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu, Thường trực Ban tổ chức chương trình - cho biết, ngày 12.4 vừa qua, đơn vị này đã thu hồi Giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2017 với Vinaca - công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả, "thuốc" ung thư từ tro than tre khiến dư luận bức xúc. 

Về tiêu chí cấp Giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu cho Vinaca, ông Lê Trọng Anh, cho biết, tại thời điểm đánh giá và bình chọn cho Vinaca, đơn vị này chưa có vi phạm pháp luật.

Ông Anh cho biết: “Chương trình và lễ công bố giấy Chứng nhận đánh giá và truyền thông thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam và hoạt động truyền thông xã hội hóa không phải là buổi lễ trao giải thưởng, vì vậy, không phải xin cấp phép. Tiêu chí Ban tổ chức trao chứng nhận cho doanh nghiệp là nội dung thương hiệu Vinaca chứ không phải nội dung thẩm định, đánh giá chất lượng sản phẩm của Vinaca”.

Ông Lê Trọng Anh nói thêm: “Vinaca sản xuất và sử dụng sản phẩm sai mục đích thì đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Về vấn đề kinh phí, ông Anh cho biết đây là hoạt động truyền thông xã hội hóa, các đơn vị tham gia tự nguyện đóng góp để Ban tổ chức trang trải chi phí gồm xây dựng chương trình, truyền thông quảng bá, thuê địa điểm, thuê sóng truyền hình… “Mức đóng góp tự nguyện của các đơn vị tham gia khác nhau nên Ban tổ chức không thông tin cụ thể”, ông Anh nói.

Cũng theo ông Anh, ngày 12.4 vừa qua, Ban tổ chức chương trình đánh giá và truyền thông thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam và gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017 đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2017 với Công ty Vinaca.

Trả lời câu hỏi về việc tại sao một đơn vị chống hàng giả, hàng nhái lại cấp phép cho Vinaca, BTC chương trình cho biết: “BTC chỉ đánh giá và truyền thông thương hiệu Vinaca chứ không thẩm định, đánh giá chất lượng sản phẩm và cấp phép cho các sản phẩm của Vinaca. Bởi theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng ký, cấp phép lưu hành cho các sản phẩm của Vinaca phải do các cơ quan công quyền quyết định”.

Đáng chú ý, trong văn bản gửi tới báo chí, đơn vị tổ chức này còn khẳng định, ngày 12.10.2017, Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận thương hiệu cho Vinaca, nhưng đến chiều 18.4.2018, Bộ Y tế mới có kết luận về sản phẩm Vinaca là sản phẩm thực phẩm chức năng giả. “Cấp Bộ mà còn phải cân nhắc thời gian thì Ban tổ chức làm sao đánh giá được vào thời điểm tháng 10-2017?” văn bản này nêu.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thâm nhập lớp “Khởi nghiệp Vinaca”: Lộ mặt kinh doanh đa cấp

CƯỜNG NGÔ |

Để làm rõ hơn về sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh của Công ty Vinaca - doanh nghiệp đang gây ồn ào với thuốc chữa ung thư bằng bột than tre, phóng viên Báo Lao Động đã quyết định tham gia một khóa học “khởi nghiệp Vinaca” với mức phí đóng là 5 triệu đồng...

Chân dung giám đốc Cty Vinaca bán hàng rởm

H.Long |

Ông Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi), Giám đốc Cty Vinaca, đã không xuất hiện từ khi thông tin sản phẩm mang tên Vinaca được làm từ than tre. Lần theo địa chỉ Cty do ông này đứng tên thì văn phòng công ty cũng đã đóng cửa từ lâu...

Vinaca khai trương chi nhánh mới: Chi cục quản lý thị trường và sở y tế các tỉnh đang có vấn đề?

Hạ Nhiên |

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng đến đâu khi hàng loạt chi nhánh mới của Vinaca được mở ở nhiều tỉnh thành?

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Thâm nhập lớp “Khởi nghiệp Vinaca”: Lộ mặt kinh doanh đa cấp

CƯỜNG NGÔ |

Để làm rõ hơn về sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh của Công ty Vinaca - doanh nghiệp đang gây ồn ào với thuốc chữa ung thư bằng bột than tre, phóng viên Báo Lao Động đã quyết định tham gia một khóa học “khởi nghiệp Vinaca” với mức phí đóng là 5 triệu đồng...

Chân dung giám đốc Cty Vinaca bán hàng rởm

H.Long |

Ông Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi), Giám đốc Cty Vinaca, đã không xuất hiện từ khi thông tin sản phẩm mang tên Vinaca được làm từ than tre. Lần theo địa chỉ Cty do ông này đứng tên thì văn phòng công ty cũng đã đóng cửa từ lâu...

Vinaca khai trương chi nhánh mới: Chi cục quản lý thị trường và sở y tế các tỉnh đang có vấn đề?

Hạ Nhiên |

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng đến đâu khi hàng loạt chi nhánh mới của Vinaca được mở ở nhiều tỉnh thành?