Việt Nam thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nước ngoài

L.Hà |

Tới 19h30 ngày 8.3, Việt Nam đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 30.

Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 2.3. Bệnh nhân là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân đã từ Hà Nội đến Huế. Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7.3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên – Huế đã điều tra và cách ly ca này, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hiện nay, trường hợp này có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Cùng ngày Việt Nam đã có thêm 9 ca mới bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng. Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2.3.

Một ca ở Hà Nội được xác nhận vào sáng 8.3 là N.Q.T, nam, 61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình (Hà Nội) là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N - bệnh nhân đầu tiên của Hà Nội nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Như vậy, tới thời điểm này, tổng số ca bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19) tại Việt Nam là 30, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn.

14 ca đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Được biết, chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) – chuyến bay có bệnh nhân đầu tiên của Hà Nội nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) về nước - có 217 người. Trong đó hành khách khoang VIP là 21 người (khoang J), hành khách phổ thông là 180 người; tổ bay và tiếp viên là 16 người.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19; Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ... là tin nóng 24h qua.

Italia phong toả 15 triệu dân vùng Venice và Milan do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 8.3, Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực chiếm 15 triệu dân số của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2).

Phong tỏa 5 khu vực, dừng 18 tàu du lịch có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (8.3) đã có lệnh yêu cầu khoanh vùng, cách ly một số khu vực, khách sạn có nguy cơ lây nhiễm dịch cao và dừng hoạt động 18 tàu đã phục vụ du khách từng đi chung chuyến bay từ Anh về Nội Bài với nữ bệnh nhân N.H.N bị nhiễm COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin Hà Nội 24h: Theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19; Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ... là tin nóng 24h qua.

Italia phong toả 15 triệu dân vùng Venice và Milan do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 8.3, Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực chiếm 15 triệu dân số của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2).

Phong tỏa 5 khu vực, dừng 18 tàu du lịch có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (8.3) đã có lệnh yêu cầu khoanh vùng, cách ly một số khu vực, khách sạn có nguy cơ lây nhiễm dịch cao và dừng hoạt động 18 tàu đã phục vụ du khách từng đi chung chuyến bay từ Anh về Nội Bài với nữ bệnh nhân N.H.N bị nhiễm COVID-19.