Việt Nam rút ngắn thời gian xét nghiệm virus Corona xuống còn 24 giờ

T.Linh |

Hiện nay mồi đặc hiệu xét nghiệm chủng mới của virus Corona (nCoV) đã về đến Việt Nam, rút ngắn thời gian xét nghiệm từ 3- 5 ngày xuống còn 1 ngày. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho hay, vào ngày 31.1, Việt Nam đã tiếp nhận được mồi đặc hiệu nên xét nghiệm đã được rút ngắn trong vòng 1 ngày (24 giờ) có kết quả.

Mồi đặc hiệu là bản đồ gen một phần của virus đặc hiệu để bắt cặp với vật liệu di truyền virus nhằm xác nhận được bệnh.

Khi tiếp nhận mồi đặc hiệu từ WHO, Việt Nam đã áp dụng kỹ thuật Realtime RT– PCR (kỹ thuật sinh học phân tử) rất chính xác và nhanh hơn rất nhiều so với giải trình tự gen.

Theo Phó Giáo sư Trần Như Dương, các phòng xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur đã có những trang bị hiện đại về sinh học phân tử, máy móc, con người, chuyên gia… để tiếp nhận sớm các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ để xét nghiệm chẩn đoán sớm bệnh.  

Mồi đặc hiệu hiện nay Việt Nam đang dùng để làm xét nghiệm tìm virus Corona là do Tổ chức Y tế thế giới WHO cung cấp thông qua đối tác Nhật Bản.

Phó Viện trưởng viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho biết, trước đây, Việt Nam chưa có mồi đặc hiệu chuẩn thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nên xét nghiệm tốn rất nhiều thời gian. Trong thời điểm chưa nhận được mồi chuẩn thức của WHO Việt Nam đã phải thực hiện phương pháp giải trình tự gen.

Quá trình giải trình tự gen virus để tìm ra kết quả mắc bệnh cũng cho kết quả chính xác nhưng lại mất rất nhiều thời gian và công sức. Thông thường giải trình tự gen phải mất trung bình 4 ngày để có kết quả. 

"Khi chưa có mồi đặc hiệu để xét nghiệm ra mẫu bệnh phẩm chúng ta phải thực hiện giải trình tự gen chi phí rất đắt. Thời gian để giải trình tự gen sẽ mất từ 3-5 ngày. Việc giải trình tự gen thời gen kéo dài, nhưng kết quả có thể chính xác tới 100%", ông Dương nói.

Theo ông Dương, trong cuộc họp khẩn phòng chống dịch virus Corona ngày 15.1 cũng đã đề xuất với WHO chia sẻ mồi đặc hiệu sớm với Việt Nam.

"Không chỉ Việt Nam mà cả thế giới mong chờ mồi đặc hiệu từ WHO. Nhưng phải đến ngày 31.1 Việt Nam mới nhận được mồi đặc hiệu, do mồi đặc hiệu khi được đưa vào sử dụng WHO sẽ phải kiểm định, đánh giá độ đặc hiệu, chất lượng mồi mới cung cấp được cho các nước thành viên", ông Dương nói.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV

Thùy Linh |

Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, rất nhiều người dân có các triệu chứng ho, sốt, đau đầu... vô cùng lo lắng, muốn đi xét nghiệm loại trừ nCoV. Thế nhưng, hiện nay, Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV.

Đường dây nóng phòng chống dịch nCoV của Bộ Y tế phát huy hiệu quả

Thùy Linh |

Đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 vừa mới được đưa vào phục vụ cho phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đã phát huy hiệu quả. 

Tránh tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh do nCoV để tăng giá thuốc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV

Thùy Linh |

Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, rất nhiều người dân có các triệu chứng ho, sốt, đau đầu... vô cùng lo lắng, muốn đi xét nghiệm loại trừ nCoV. Thế nhưng, hiện nay, Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV.

Đường dây nóng phòng chống dịch nCoV của Bộ Y tế phát huy hiệu quả

Thùy Linh |

Đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 vừa mới được đưa vào phục vụ cho phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đã phát huy hiệu quả. 

Tránh tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh do nCoV để tăng giá thuốc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.