Việt Nam còn 58 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế

Lệ Hà |

Chiều 21.5, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 21.5 đã 35 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 21.5: Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h đến 18h ngày 21.5: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.987, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 307

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.633

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.047

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 21.5 có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN188 (bệnh nhân dương tính lại), BN261.

BN188 (nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam), đây là bệnh nhân được công bố tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 vào ngày 16.4.2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Sau khi có kết quả xét nghiệm tái dương tính, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 18.4.2020 để tiếp tục theo dõi và điều trị. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 15.5.2020 và 18.5.2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN261 (nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày vào viện: 12.4.2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 15.5.2020 và lần 2 vào ngày 19.5.2020.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Việt Nam đã ghi nhận 324 ca mắc COVID-19, trong đó 266 ca đã điều trị thành công. Hiện còn 58 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19: Đã có kết quả xét nghiệm lần 1

NHẬT HỒ |

Cả 4 người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và tiếp xúc với người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 đều có kết quả âm tính lần 1. Sau kết quả trên, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng vẫn học bình thường; đồng thời tạm thời chưa cách ly cả khu dân cư như đề nghị của Thành phố Bạc Liêu.

35 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 lây trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 21.5, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam đã ghi nhận 324 ca mắc COVID-19, trong đó 264 ca đã điều trị thành công.

Chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc COVID-19 đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt và chưa thể ghép phổi.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vụ bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19: Đã có kết quả xét nghiệm lần 1

NHẬT HỒ |

Cả 4 người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và tiếp xúc với người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 đều có kết quả âm tính lần 1. Sau kết quả trên, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng vẫn học bình thường; đồng thời tạm thời chưa cách ly cả khu dân cư như đề nghị của Thành phố Bạc Liêu.

35 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 lây trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 21.5, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam đã ghi nhận 324 ca mắc COVID-19, trong đó 264 ca đã điều trị thành công.

Chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc COVID-19 đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt và chưa thể ghép phổi.