Việt Nam có nhập vaccine Trung Quốc?

L.Hà - T. Hùng |

Sự kiện công ty Khoa học kỹ thuật sinh học Trường Sinh (Cát Lâm, Trung Quốc) sản xuất và tiêu thụ vaccine không đủ tiêu chuẩn đang gây phẫn nộ khắp Trung Quốc. Tại Việt Nam, nhiều gia đình không khỏi lo lắng liệu vaccine kém chất lượng có vào Việt Nam?

Người dân Việt Nam lo lắng 

Ngày 20.7, Cục Giám sát quản lý dược phẩm Cát Lâm thông báo xử phạt Công ty Trường Sinh hơn 3,44 triệu NDT vì sản xuất và tiêu thụ lô 252.600 liều vaccine “3 trong 1” (phòng ngừa các bệnh ho gà, uốn ván và bạch hầu) chất lượng không đạt tiêu chuẩn tới tỉnh Sơn Đông.

Những vaccine Công ty Trường Sinh sản xuất đều là những vaccine quan trọng mà tất cả trẻ em đều dùng. Tại Việt Nam, những loại vaccine này được sử dụng cho trẻ thường xuyên.

Tại Trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội), ngày 24.7, trẻ đến tiêm chủng khá đông. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hoạt động tiêm chủng diễn ra bình thường. Trong danh sách các loại vaccine nhập khẩu mà Trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc đang sử dụng không có loại nào xuất xứ từ Trung Quốc. Các loại vaccine nhập khẩu chủ yếu của Bỉ, Pháp, Mỹ, Ấn Độ.

 
 Danh mục vaccine nhập khẩu tại trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc.

Tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, chị Hoàng Thị Huyền (24 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đưa con đến Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội tiêm phòng bất ngờ: “Tôi không biết thông tin vaccine tại Trung Quốc. Không biết tại Việt Nam có vaccine đó không? Từ trước đến giờ, tôi luôn chọn tiêm dịch vụ tại các cơ sở y tế có uy tín để tiêm cho con".

Theo danh sách các vaccine sử dụng tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, không có sản phẩm nào nhập khẩu của Trung Quốc.

Rà soát lại vaccine nhập vào Việt Nam

TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – cho biết: Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện nay không sử dụng vaccine nào của Trung Quốc, nhiều loại vaccine Việt Nam đã sản xuất được nên không phải dùng vaccine Trung Quốc.

Giải thích rõ hơn về việc này, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế) - cho biết: Nếu như trước đây chúng ta phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vaccine nhập ngoại thì đến thời điểm này, trong nước đã có 4 nhà máy sản xuất được 12 loại vaccine: Vaccine phòng ngừa Lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt, viêm gan B, viên gam A, viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn, tiêu chảy do Rota virus. Trong đó, 10 loại vaccine được sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng quốc gia.

“Hiện nay, vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván mà chúng ta đang lo ngại là của Trung Quốc, Việt Nam đã sản xuất được nên khó có việc nhập khẩu từ Trung Quốc”, PGS.TS Phu nói. 

Tuy nhiên, theo một chuyên gia trong lĩnh vực tiêm chủng: Tất cả vaccine trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia đều do Việt Nam sản xuất. Có một loại vaccine viêm não (dùng cho tiêm dịch vụ) nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này không nhớ của công ty nào? Vaccine này dù được nhập về Việt Nam nhưng số người sử dụng không nhiều nên sau đó các cơ sở tiêm không nhập về nữa. 

Trao đổi với báo Lao Động, ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết: Cục Quản lý Dược sẽ kiểm tra vaccine nhập khẩu vào Việt Nam và sớm có thông báo.

L.Hà - T. Hùng
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ bê bối vaccine rởm chấn động Trung Quốc

Hải ANh |

Vụ bê bối vaccine của công ty công nghệ sinh học Changsheng đang gây chấn động khắp Trung Quốc. Lao Động xin điểm lại những diễn biến chính trong vụ bê bối này.

Ông Tập Cận Bình chỉ thị xử lý vụ bê bối vaccine rởm "kinh hãi" của Trung Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ thị điều tra kỹ và trừng phạt nghiêm minh vụ bê bối vaccine rởm chấn động, củng cố thêm thái độ kiên quyết của giới chức Trung Quốc sau tuyên bố trước đó của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Bê bối vaccine cho trẻ em rúng động Trung Quốc

Thanh Hà |

Bê bối vaccine ở Trung Quốc đã kích động làn sóng giận dữ từ các nhà lãnh đạo, người dân khắp đất nước. 

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.