4 máy giám sát thân nhiệt hoạt động liên tục
Sáng nay (21.1), Bộ Y tế tổ chức đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Corona Virus tại cửa khẩu sân bay Nội Bài.
Ông Nguyễn Hải Nam- Trưởng khoa Kiểm dịch y tế Quốc tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết: Hiện tại, đối với cửa khẩu Nội Bài không có đường bay trực tiếp từ sân bay Vũ Hán về Nội Bài, nhưng trong hệ thống kiểm dịch của Việt Nam, tại sân bay đã phát hiện 2 hành khách có dấu hiệu sốt. Qua kiểm tra thì không phát hiện bệnh nhân mắc bệnh do corona virus mới.
"Công tác kiểm dịch ở sân bay Nội Bài luôn luôn được chú trọng. Chúng tôi đang tập trung giám sát tất cả các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay từ Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kong, và một số nước mới có dịch bệnh như Thái Lan, Nhật Bản"- ông Hải Nam cho hay.
Bên cạnh kế hoạch phòng chống dịch bệnh xâm nhập nói chung hàng năm, và quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tại sân bay quốc tế Nội Bài, khi có hành khách có dấu hiệu bệnh sẽ kích hoạt hệ thống, làm từng bước theo quy trình.
Trả lời về công tác kiểm soát thân nhiệt hành khách nhằm phát hiện sớm dịch bệnh từ cửa khẩu, ông Nam cho hay đây là công việc thường xuyên, đã triển khai từ lâu.
"Hiện tại có 4 máy kiểm tra thân nhiệt, 2 máy khu vực quốc tế đến và 2 máy ở khu vực quốc tế đi, có 2 máy dự phòng trong trường hợp các máy trục trặc. Công tác này được triển khai từ lâu, hiện tại khi có dịch thì chúng tôi giám sát chặt chẽ hơn, quy mô hơn ở các chuyến bay đến từ vùng có dịch"- ông nói.
Theo ông Hải Nam, trung bình mỗi ngày có từ 11- 16 chuyến bay từ khoảng 10 sân bay của Trung Quốc đến Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài, còn lại các chuyến bay từ Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Thái Lan, Nhật Bản là các khu vực mới phát hiện có dịch, đều phải giám sát chặt chẽ.
Nguy cơ xâm nhập rất cao
Về tình hình dịch bệnh viêm phổi từ chủng mới của virus Corona, ông Đặng Quang Tấn- Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế cho hay: Tình hình dịch bệnh viêm phổi mới do chủng mới của virus Corona tại Trung Quốc đang diễn biến rất phức tạp.
Thời điểm hiện tại Trung Quốc đã phát hiện hơn 200 trường hợp mắc. Dịch bệnh này xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhưng hiện đã ghi nhận thêm nhiều trường hợp mới tại Bắc Kinh, Thẩm Quyến.
Đến nay đã có 3 ca tử vong (theo truyền thông Trung Quốc, tới trưa ngày 21.1 đã có 4 trường hợp tử vong - PV) 2 trường hợp được xuất viện, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp nặng đang phải điều trị.
Đối với các ca tử vong do bệnh này tại Trung Quốc, theo nghiên cứu tài liệu và những thông tin có được, cho thấy cơ địa bệnh nhân có bệnh nền như viêm gan mãn tính, u mãn tính.
Hiện nay, nguy cơ cơ lây lan dịch bệnh đối với các nước láng giềng, có biên giới với Trung Quốc rất cao.
Cụ thể, vừa qua, Thái Lan đã ghi nhận 2 ca mắc, tại Singapore có ca mắc, tại Nhật Bản ghi nhận 1 trường hợp, Hàn Quốc đã ghi nhận ca mắc trở về từ Vũ Hán.
"Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào, tuy nhiên đang là dịp Tết Nguyên đán 2020, lưu lượng đi lại rất đông, khách du lịch tới Việt Nam, người lao động Việt Nam từ nhiều quốc gia trở về, đặc biệt là từ Trung Quốc, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh rất cao"- ông Tấn nói.