Video sốc lá phổi đen như than của người hút thuốc 30 năm "gây bão"

Mỹ Hạnh |

Một bác sĩ ghép tạng Trung Quốc chia sẻ đoạn video "gây bão" lá phổi đen như than của một người hút thuốc triền miên 30 năm.

Bác sĩ phẫu thuật Chen Jingyu, trưởng của nhóm cấy ghép tại Bệnh viện Nhân dân Vô Tích ở tỉnh Giang Tô, cho biết bệnh nhân chết khi mới 52 tuổi nhưng đã hút thuốc trong 30 năm.

Người đàn ông muốn hiến tạng của mình, nhưng nhóm của bác sĩ Jingyu đã nhanh chóng phát hiện ra rằng lá phổi bị đen không phù hợp để ghép - theo RT.

Lá phổi của người nghiện hút thuốc nặng này cho thấy tất cả các dấu hiệu vôi hóa và khí phế thũng. Đoạn video chia sẻ trên mạng truyền thông xã hội Trung Quốc với hashtag "jieyan" (bỏ thuốc lá) - đã được xem hơn 25 triệu lần.

Lá phổi đen như than của bệnh nhân. Ảnh: AsiaWire
Lá phổi đen như than của bệnh nhân. Ảnh: AsiaWire

"Nhiều người hút thuốc ở Trung Quốc có phổi giống như thế này. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã quyết định từ chối những lá phổi này để cấy ghép" - bác sĩ Jing Jingyu nói. "Hãy nhìn vào những lá phổi này - bạn có còn can đảm để hút thuốc không?".

Được biết, bệnh nhân không được chụp CT trước khi chết và phổi của người này được hiến ngay sau đó, trước khi bất cứ ai có thể kiểm tra.

"Khi mổ lấy tạng, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thể sử dụng chúng" - bác sĩ Jingyu nói.

Ước tính 26,6% dân số Trung Quốc trên 15 tuổi hút thuốc, gia tăng trầm trọng các bệnh về phổi đối với những người dân vốn đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở nhiều nơi trên cả nước.

Mỹ Hạnh
TIN LIÊN QUAN

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Chủ nhà hàng cầm bình chữa cháy phụt thẳng mặt người hút thuốc lá

Thanh Hà |

Một chủ nhà hàng đã phun bình chữa cháy vào mặt một người đàn ông không chịu dập thuốc lá ở bên ngoài nhà hàng của mình.

Thuốc lá tàn phá sức khỏe người hút thuốc Việt Nam thế nào?

Thảo Anh |

Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% số ca tử vong do ung thư phổi tại Việt Nam. Hơn thế, ước tính mỗi năm có tới 165.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Chủ nhà hàng cầm bình chữa cháy phụt thẳng mặt người hút thuốc lá

Thanh Hà |

Một chủ nhà hàng đã phun bình chữa cháy vào mặt một người đàn ông không chịu dập thuốc lá ở bên ngoài nhà hàng của mình.

Thuốc lá tàn phá sức khỏe người hút thuốc Việt Nam thế nào?

Thảo Anh |

Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% số ca tử vong do ung thư phổi tại Việt Nam. Hơn thế, ước tính mỗi năm có tới 165.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động.