Vì sao một số người không mắc COVID-19 mặc dù tiếp xúc gần với F0?

HƯƠNG SƠN (Theo CNN) |

Theo CNN, nhiều người dân khi tiếp xúc trực tiếp với F0 và sinh hoạt chung nhưng không dương tính với SARS-CoV-2. Các chuyên gia cho rằng, có nhiều lý do khiến họ may mắn không nhiễm bệnh như tải lượng virus người F0 thấp, kháng thể vaccine ngừa COVID-19 cao…

Theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay, tất cả các nước trên thế giới đều có dịch COVID-19 lưu hành trong cộng đồng, nên tình trạng người dân dương tính chưa được phát hiện vì không có triệu chứng hoặc có triệu chứng rồi nhưng vẫn đi ra ngoài rất phổ biến.

Tuy nhiên, theo thống kê của Mỹ, tính đến nay, Mỹ ghi nhận 80 triệu ca mắc COVID-19. Nhưng một thực tế khá lạ là nhiều người không mắc COVID-19, mặc dù tiếp xúc gần với F0 liên tục trước đó.

Tiến sĩ Mohamad Assoum, nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Đại học Queensland, đã đưa ra một số lý do cơ bản như sau:

Khoảng cách đủ an toàn để không tiếp xúc với virus

Một số nghiên cứu cho thấy, các biến thể Omicron có thể tồn tại lâu hơn trên các bề mặt so với chủng gốc, mọi người có nhiều khả năng nhiễm virus từ các giọt bắn hô hấp hơn các bề mặt bị ô nhiễm.

Khi hít phải những giọt bắn chứa virus hoặc rơi vào mắt, miệng… người dân dễ bị lây nhiễm, kèm với các triệu chứng hắt hơi, la hét, nói chuyện… cũng khiến tốc độ tiết dịch lây bệnh nhanh hơn.

Chính vì vậy, nhiều người may mắn khi tiếp xúc với F0 đang ở khoảng cách an toàn ít nhất là 2m, hoặc họ có tuân thủ 5k nên việc lây nhiễm bệnh không có.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ 

Chiến dịch tiêm vaccine được phủ rộng khắp thế giới. Tỉ lệ tiêm chủng vaccine ít nhất 2 mũi của nhiều nước đã chứng minh hiệu quả ngăn ngừa tỉ lệ chuyển nặng và tử vong rõ rệt. Điều quan trọng là tiêm chủng đủ vaccine nên khả năng cao tránh được nguy cơ mắc bệnh. 

Mắc COVID-19 không triệu chứng

Theo dữ liệu của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), có tới 40,5% các trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng. Vì vậy, có thể một số người đã bị nhiễm bệnh mà không hay biết vì họ không có biểu hiện và không xét nghiệm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người không có triệu chứng cũng nhiều khả năng nhận kết quả âm tính khi xét nghiệm nhanh.

Âm tính giả

Các xét nghiệm SARS-CoV-2 hiện tại khá chính xác, nhưng không hoàn hảo. Ví dụ, một số xét nghiệm nhanh tại nhà ít nhạy cảm hơn với các biến thể như Omicron. Một số người có tải lượng virus trong cơ thể thấp hay lấy mẫu sai cách cũng dẫn tới âm tính giả.

Bởi vậy, nếu có triệu chứng mà test nhanh âm tính, bạn có thể kiểm tra lại bằng xét nghiệm PCR. Nếu kết quả PCR âm tính, bạn có khả năng mắc bệnh nhiễm trùng khác.

Một số người có miễn dịch tự nhiên chống lại COVID-19?

Khả năng miễn dịch này rất hiếm bởi vậy khó tìm được các trường hợp để nghiên cứu. Có ý kiến cho rằng, một số người không có thụ thể ACE2 mà virus SARS-CoV-2 sử dụng để xâm nhập vào tế bào.

Quan điểm khác cho hay những người kháng COVID-19 có phản ứng miễn dịch rất mạnh, đặc biệt là ở các tế bào bên trong mũi của họ.

HƯƠNG SƠN (Theo CNN)
TIN LIÊN QUAN

Những sai lầm “chết người” thường gặp của bệnh nhân suy tim

HƯƠNG SƠN |

Theo TS.BS Bùi Thế Dũng – Trưởng khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM) cho biết, tâm lý chủ quan khiến nhiều người mắc bệnh suy tim thất bại trong việc điều trị, thậm chí sức khoẻ tim mạch xấu hơn.

Chuyện của những em bé chào đời bị bỏ rơi được y bác sĩ cưu mang

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM mỗi năm đều tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Đa phần các em đều có bệnh lý bẩm sinh hoặc rơi vào hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Và lúc này, bệnh viện chính là mái nhà thứ hai giúp các em hồi phục sức khoẻ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bệnh nhi F0 suy hô hấp nặng hồi phục sau 80 ngày chạy ECMO

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Bé gái 14 tuổi, mắc COVID-19 bị suy hô hấp nặng và nguy kịch. Sau 80 ngày chiến đấu với tử thần, bệnh nhi hồi phục một cách thần kỳ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Những sai lầm “chết người” thường gặp của bệnh nhân suy tim

HƯƠNG SƠN |

Theo TS.BS Bùi Thế Dũng – Trưởng khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM) cho biết, tâm lý chủ quan khiến nhiều người mắc bệnh suy tim thất bại trong việc điều trị, thậm chí sức khoẻ tim mạch xấu hơn.

Chuyện của những em bé chào đời bị bỏ rơi được y bác sĩ cưu mang

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM mỗi năm đều tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Đa phần các em đều có bệnh lý bẩm sinh hoặc rơi vào hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Và lúc này, bệnh viện chính là mái nhà thứ hai giúp các em hồi phục sức khoẻ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bệnh nhi F0 suy hô hấp nặng hồi phục sau 80 ngày chạy ECMO

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Bé gái 14 tuổi, mắc COVID-19 bị suy hô hấp nặng và nguy kịch. Sau 80 ngày chiến đấu với tử thần, bệnh nhi hồi phục một cách thần kỳ.