Vaccine chống viêm phổi, nước muối hay tỏi không thể chữa COVID-19

MINH NGỌC (Theo Health.com) |

Trong khi các quốc gia trên toàn thế giới đang căng mình nỗ lực trong việc chống lại sự lây lan của COVID-19 thì cùng với đó là việc xuất hiện nhiều câu hỏi cần lời giải đáp về dịch bệnh này. Dưới đây là các câu hỏi thường gặp về COVID-19 mà WHO đã tổng hợp và giải đáp.

1. Rửa mũi bằng nước muối giúp ngăn ngừa COVID-19?

 

Theo WHO, không có bằng chứng nào chứng minh việc liên tục rửa mũi bằng nước muối đã bảo vệ con người khỏi COVID-19. Chỉ có một số ít bằng chứng cho thấy việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có thể giúp mọi người phục hồi nhanh hơn sau khi bị cảm lạnh thông thường.

2. Kháng sinh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị COVID-19 không?

 

COVID-19 là một loại virus, kháng sinh không có tác dụng trong điều trị bệnh. 

Hiện tại, không có vaccine hoặc điều trị cụ thể cho virus này, tuy nhiên, WHO tuyên bố rằng những người nhập viện vì COVID-19 có thể được sử dụng kháng sinh vì có thể đồng nhiễm vi khuẩn. Theo tổ chức này, một số phương pháp điều trị cụ thể đối với COVID-19 hiện đang được điều tra, nhưng phải được thử nghiệm thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

3. Máy sấy tay có hiệu quả  tiêu diệt COVID-19?

 

Máy sấy tay không hiệu quả trong việc tiêu diệt COVID-19. Để bảo vệ chống lại COVID-19, bạn nên thường xuyên làm sạch tay bằng tiệt trùng tay với cồn hoặc rửa bằng xà phòng và nước.

4. Máy quét nhiệt có hiệu quả thế nào trong việc phát hiện những người bị nhiễm COVID-19?

 

Máy quét nhiệt có hiệu quả trong việc phát hiện những người bị sốt, một triệu chứng của virus. Tuy nhiên, các máy quét không thể phát hiện ra những người đã bị nhiễm bệnh nhưng chưa bị sốt - có thể mất từ ​​hai đến 10 ngày để phát triển sau khi một người bị nhiễm bệnh.

5Ăn tỏi có thể giúp ngăn ngừa COVID-19?

 

Tỏi là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe do có một số đặc tính kháng khuẩn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy việc ăn tỏi bảo vệ con người khỏi COVID-19.

6. COVID-19 chỉ ảnh hưởng đến người già hay người trẻ tuổi cũng dễ mắc bệnh?

 

COVID-19 có thể lây nhiễm cho mọi người ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên, những người lớn tuổi và những người mắc bệnh đã có từ trước như hen suyễn hoặc bệnh tiểu đường dường như dễ bị bệnh nặng hơn với virus.

7. Vaccine chống viêm phổi có bảo vệ bạn khỏi COVID-19 không?

 

Theo cơ quan y tế, vaccine viêm phổi không bảo vệ bạn khỏi COVID-19 cũng như không có bất kỳ loại vaccine nào hiện có, vì COVID-19 rất mới và khác biệt đến nỗi nó cần vaccine riêng.

8. Phun rượu, phun clo hay xoa dầu vừng (dầu mè) lên khắp cơ thể để tiêu diệt COVID-19?

 

Khi COVID-19 có trong cơ thể, việc phun các chất như cồn, clo hay xoa dầu vừng lên da sẽ không có tác dụng.

Ngoài ra, việc phun các chất như rượu hoặc clo có thể gây hại cho quần áo hoặc màng nhầy như mắt và miệng của bạn, WHO đưa ra lời khuyên.

9. Đèn khử trùng bằng tia cực tím có thể tiêu diệt virus không?

 

Theo WHO, không nên sử dụng đèn UV để khử trùng tay vì bức xạ UV có thể gây kích ứng da. 

MINH NGỌC (Theo Health.com)
TIN LIÊN QUAN

Vì sao diễn biến COVID-19 ở Italia tồi tệ nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19, nhưng chỉ  sau 1 tháng đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.

IMF và WB tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nước chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố "sẵn sàng giúp đỡ các nước thành viên" trong việc giải quyết khủng hoảng xã hội cũng như thách thức kinh tế do COVID-19 gây ra.

Các trường học Mỹ chuẩn bị đối phó với sự bùng phát COVID-19

Khánh Minh |

Nhiều bậc phụ huynh Mỹ lo lắng tự hỏi các trường học đối phó dịch COVID-19 bùng phát thế nào.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao diễn biến COVID-19 ở Italia tồi tệ nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19, nhưng chỉ  sau 1 tháng đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.

IMF và WB tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nước chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố "sẵn sàng giúp đỡ các nước thành viên" trong việc giải quyết khủng hoảng xã hội cũng như thách thức kinh tế do COVID-19 gây ra.

Các trường học Mỹ chuẩn bị đối phó với sự bùng phát COVID-19

Khánh Minh |

Nhiều bậc phụ huynh Mỹ lo lắng tự hỏi các trường học đối phó dịch COVID-19 bùng phát thế nào.