Uống rượu ngâm cây thuốc phiện, một người tử vong, 1 người nguy kịch

LH |

Sau uống rượu, ông Lộc Văn T (30 tuổi ở Lạng Sơn) thấy đau đầu nên đi ngủ. Khoảng 30 phút sau người nhà phát hiện anh bất tỉnh, mạch đập yếu phải đi cấp cứu. Một người thân cùng uống rượu với anh T do không được phát hiện kịp thời đã tử vong tại nhà.

Ngày 19.4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Lộc Văn T (43 tuổi, ở Quảng Lạc, TP Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng hôn mê, thở yếu.

Theo lời kể người nhà, trước vào viện 5 giờ, ông T và người thân cùng uống rượu ngâm quả và cây thuốc phiện. Sau uống rượu, ông T thấy mệt mỏi, đau đầu nên đi ngủ. Khoảng 30 phút sau người nhà phát hiện anh bất tỉnh, mạch đập yếu nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một người thân cùng uống rượu với ông T không được phát hiện kịp thời đã tử vong tại nhà.

Lúc vào viện, ông T bị hôn mê, tim loạn nhịp, hơi thở yếu, huyết áp tụt, đe dọa tử vong. Bệnh nhân T được chẩn đoán ngộ độc cây thuốc phiện ngâm rượu. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, một số người dân sử dụng rượu ngâm cây thuốc phiện với quan niệm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên đây là việc làm phạm pháp. Mặt khác để có thể sử dụng với mục đích chữa bệnh thì phải đúng bệnh, bào chế cẩn trọng và đúng liều lượng. Sử dụng rượu ngâm các bộ phận của cây thuốc phiện bất chấp liều lượng rất dễ quá liều dẫn đến ngộ độc, nặng là tử vong.

LH
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc rượu tập thể, ít nhất 23 người tử vong

Nguyễn Hà |

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 10 người khác phải nhập viện sau khi bị ngộ độc rượu. Sự việc xảy ra tại 2 bang Uttarakhand và Uttar Pradesh, giới chức Ấn Độ ngày 8.2 cho biết.

Thực hư chuyện truyền bia chữa ngộ độc rượu

L.Hà |

Bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, trú Triệu Độ, Triệu Phong) - được truyền 5 lít bia giải ngộ độc rượu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - đã bình phục và xuất viện. Thực hư việc truyền bia giải rượu cho bệnh nhân ra sao?

Cứu thoát hi hữu bệnh nhân "sống đi chết lại" liên tục vì ngộ độc rượu

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh nhân Lê Hải Âu (Đan Phượng, Hà Nội) nhập viện khi mất dấu hiệu sinh tồn rồi lại có, có rồi lại mất và sau đó được cứu sống thành công là một trong những trường hợp khá đặc biệt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngộ độc rượu tập thể, ít nhất 23 người tử vong

Nguyễn Hà |

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 10 người khác phải nhập viện sau khi bị ngộ độc rượu. Sự việc xảy ra tại 2 bang Uttarakhand và Uttar Pradesh, giới chức Ấn Độ ngày 8.2 cho biết.

Thực hư chuyện truyền bia chữa ngộ độc rượu

L.Hà |

Bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, trú Triệu Độ, Triệu Phong) - được truyền 5 lít bia giải ngộ độc rượu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - đã bình phục và xuất viện. Thực hư việc truyền bia giải rượu cho bệnh nhân ra sao?

Cứu thoát hi hữu bệnh nhân "sống đi chết lại" liên tục vì ngộ độc rượu

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh nhân Lê Hải Âu (Đan Phượng, Hà Nội) nhập viện khi mất dấu hiệu sinh tồn rồi lại có, có rồi lại mất và sau đó được cứu sống thành công là một trong những trường hợp khá đặc biệt.