Uống quá nhiều nước tăng lực, thầy giáo trẻ bị mòn lưỡi

H.A |

Việc lạm dụng nước tăng lực đã khiến cho một thầy giáo trẻ ở Úc bị phồng rộp và lở loét ở lưỡi.

Dan Royals, một giáo viên người Úc thường uống tới 6 chai nước tăng lực mỗi ngày. Hậu quả là lưỡi của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều vết phồng rộp và lở loét.

Sau khi nhận thấy hậu quả nghiêm trọng của nước tăng lực, thầy giáo đã chụp ảnh chiếc lưỡi của mình và chia sẻ nhằm cảnh báo cho mọi người.

Anh chia sẻ: "Tôi đã uống ít nhất 5-6 lon nước tăng lực mỗi ngày cho đến gần đây, khi điều này bắt đầu xảy ra. Tôi tưởng những mảng thịt phồng rộp là mảng bám lưỡi, vì vậy tôi chải răng và lưỡi hàng ngày. Nhưng nó ngày càng đau và tôi buộc phải đến gặp bác sĩ. Hóa ra nước tăng lực đã ăn mòn lưỡi của tôi”.

Về trường hợp này, chuyên gia giải thích rằng mỗi lon nước tăng lực có chứa tới 58 gram đường, và các hóa chất gây hại, bao gồm axit amin, vitamin B và các chất thảo dược. Việc uống tới 6 lon nước tăng lực mỗi ngày đã trực tiếp ăn mòn lưỡi của Dan.

Bác sĩ nói rằng nếu nhập viện muộn hơn chút nữa, thầy giáo Dan đã có thể bị hoại tử và phải cắt bỏ lưỡi.

Trước đây, một sinh viên Úc- Vinnie Pyner, 21 tuổi cũng gặp hậu quả khi lạm dụng nước tăng lực. Anh chia sẻ bản thân sẽ không thể tỉnh táo khi học hành nếu không uống nước tăng lực. Đến một ngày, khi đang ăn táo, 4 chiếc răng của anh đã gãy vụn. Bác sĩ chuẩn đoán rằng răng anh đã bị mủn do uống nước tăng lực trong thời gian dài.

Vinnie Pyner bị mòn răng sau khi uống quá nhiều nước tăng lực.
Vinnie Pyner bị mòn răng sau khi uống quá nhiều nước tăng lực.

Nên uống nước tăng lực bao nhiêu mỗi ngày?

Trẻ từ 12-18 tuổi nếu uống qua nhiều nước tăng lực sẽ dẫn đến tăng huyết áp ở trẻ nhỏ. Do vậy, không nên vượt quá 100 mg caffeine/ngày.

Với người lớn chỉ nên dùng tối đa 400 mg caffeine/ngày, tuy nhiên không nên uống nhiều hơn 1 lon/ngày.

Các nhà khoa học cũng khuyến cáo các vận động viên không nên dùng nước tăng lực trong hoặc sau khi tham gia hoạt động thể chất.

H.A
TIN LIÊN QUAN

Nuốt tăm xỉa răng, một phụ nữ bị thủng tá tràng

Kim Đồng |

Không may nuốt phải tăm xỉa răng, chị C.T.N.C (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) phải nhập viện cấp cứu do bị thủng tá tràng.

Nhà bóng - ổ vi khuẩn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ

H.A |

Nhà bóng là khu vực chơi ưa thích của rất nhiều trẻ em. Thế nhưng đây cũng chính là nơi ẩn chứa rất nhiều loại vi khuẩn lây bệnh.

Mới sinh con chưa đầy 1 tháng, mẹ trẻ lại tiếp tục lên bàn mổ sinh đôi

H.A |

Người phụ nữ ở Bangladesh có 2 tử cung nên đã sinh liên tiếp 2 lần chỉ trong vòng 1 tháng.

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Rủi ro tài chính cho doanh nghiệp nếu phải trả tiền thuê đất hàng năm

ANH HUY |

Những thay đổi lớn về trả tiền thuê đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đánh giá sẽ gây ra nhiều rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp do giá thuê đất dễ tăng đột biến sau thời gian cố định 5 năm.

Cà phê robusta Việt Nam tìm đường ra thế giới

Khánh Minh |

Nông dân Việt Nam đang cố gắng "xoay chuyển vận may" của cà phê robusta khi hiện tượng biến đổi khí hậu đang đe dọa sự sống còn của ngành công nghiệp toàn cầu này.

Giá thuê chung cư mini tăng cao, sinh viên lo lắng tìm người ở chung

Thu Huyền - Phạm Hồng |

Giá thuê chung cư mini tăng cao trong thời gian gần đây đang khiến cho nhiều sinh viên học tập tại TP. Hà Nội chật vật tìm người ở cùng để giảm thiểu chi phí.

Đan Mạch trục vớt vật thể bí ẩn gần Nord Stream 2

Thanh Hà |

Giới chức Đan Mạch trục vớt vật thể bí ẩn được tìm thấy gần đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) ở Biển Baltic.

Nuốt tăm xỉa răng, một phụ nữ bị thủng tá tràng

Kim Đồng |

Không may nuốt phải tăm xỉa răng, chị C.T.N.C (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) phải nhập viện cấp cứu do bị thủng tá tràng.

Nhà bóng - ổ vi khuẩn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ

H.A |

Nhà bóng là khu vực chơi ưa thích của rất nhiều trẻ em. Thế nhưng đây cũng chính là nơi ẩn chứa rất nhiều loại vi khuẩn lây bệnh.

Mới sinh con chưa đầy 1 tháng, mẹ trẻ lại tiếp tục lên bàn mổ sinh đôi

H.A |

Người phụ nữ ở Bangladesh có 2 tử cung nên đã sinh liên tiếp 2 lần chỉ trong vòng 1 tháng.