Uống quá nhiều nước chanh có thể gây ra tác dụng phụ nào cho cơ thể?

N.T (T/H) |

Chanh là loại quả có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể người nhất là trong những ngày nắng nóng. Loại quả này có thể giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan thận hoạt động, tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp da nếu dùng đúng cách....

Nhưng nếu chanh được sử dụng quá nhiều hoặc dùng không đúng cách cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không đáng có với sức khỏe.

Loét dạ dày

Chanh có tính axit có thể gây mất cân bằng mức axit trong dạ dày, do đó uống quá nhiều nước chanh có thể gây tình trạng ăn mòn hoặc gây ra các vết loét lớp lót dạ dày, dẫn đến tình trạng loét dạ dày tá tràng.

Gây trào ngược dạ dày thực quản

Dùng quá nhiều chanh cũng có thể gây nên chứng trào ngược dạ dày với các triệu chứng như ợ nóng, nôn và buồn nôn.

 
 Dùng nhiều chanh có thể gây trào ngược dạ dày thực quản. Ảnh minh họa

Nguyên nhân là do hàm lượng axit trong loại trái cây này có thể làm suy yếu chức năng dạ dày thực quản, làm tăng lượng sản xuất axit trong dạ dày, dẫn đến lượng axit dư thừa di chuyển đến cổ họng gây ra cảm giác nóng.

Có thể gây mất nước

Mặc dù chanh chứa hàm lượng lơn vitamin C – khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, nhưng loại trái cây này cũng có thể tăng tiết nước tiểu, gián tiếp gây ra sự mất nước cho cơ thể nếu tiêu thụ với số lượng lớn.

Tăng nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu

Nước cốt chanh có tính axit có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa dẫn đến những cơn đau đầu thường xuyên. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đó cho thấy, sử dụng một lượng đáng kể chanh có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu.

Thủ phạm là loại amino axit gọi là tyramine có trong chanh với số lượng khá lớn. Axit amin này làm cho máu dồn lên não bất ngờ và do đó gây ra chứng đau nửa đầu.

Tăng nguy cơ mắc sỏi thận

Vỏ chanh có chứa hàm lượng oxalate, khi được hấp thu vào cơ thể, chất này chuyển hóa thành tinh thể có thể ngăn ngừa sự hấp thu canxi, do đó dẫn đến nguy cơ hình thành sỏi thận.

 
 Uống nước chanh nhiều có thể gây ra nhiều vấn đề về đường ruột. Ảnh minh họa

Gây ra vấn đề về răng miệng

Axit citric và axit ascorbic cùng với hàm lượng đường tự nhiên trong chanh có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề về răng miệng như sâu răng và ăn mòn. Để giảm thiểu nguy cơ về răng lợi, chỉ nên uống nước cốt chanh khi pha loãng với các loại dung dịch khác hoặc với nước lọc.

Gây ra nhiều vấn đề về đường ruột

Uống quá nhiều nước chanh tươi có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề về dạ dày. Điều này là do liều lượng vitamin C có trong chanh nhiều hơn lượng vitamin C cơ thể chúng ta có thể hấp thụ. Do đó có thể dẫn đến các triệu chứng về đường ruột như tiêu chảy và buồn nôn.

N.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

"Thần dược chữa bách bệnh" bán công khai theo hình thức đa cấp

TD |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) có phản hồi trước thông tin về loại "thần dược" có chức năng chữa bách bệnh được bán công khai trên mạng với hình thức đa cấp. 

"Điểm mặt" bệnh dịch dễ xảy ra sau bão

LH |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra một số bệnh truyền nhiễm thường xảy trong mùa mưa bão như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm...

Phẫu thuật cho bé gái 14 tuổi có bàn chân lạ, vô cùng hiếm gặp

T.Linh |

Ngày 31.7, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình- Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) phối hợp với bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về chỉnh hình nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật thành công cho 1 trường hợp mắc bệnh lý Cavo-varus vô cùng hiếm gặp.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

"Thần dược chữa bách bệnh" bán công khai theo hình thức đa cấp

TD |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) có phản hồi trước thông tin về loại "thần dược" có chức năng chữa bách bệnh được bán công khai trên mạng với hình thức đa cấp. 

"Điểm mặt" bệnh dịch dễ xảy ra sau bão

LH |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra một số bệnh truyền nhiễm thường xảy trong mùa mưa bão như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm...

Phẫu thuật cho bé gái 14 tuổi có bàn chân lạ, vô cùng hiếm gặp

T.Linh |

Ngày 31.7, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình- Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) phối hợp với bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về chỉnh hình nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật thành công cho 1 trường hợp mắc bệnh lý Cavo-varus vô cùng hiếm gặp.