Uống 15 viên thuốc sốt rét nghĩ chống được COVID-19, người đàn ông ngộ độc

L.Hà |

Bệnh nhân uống 15 viên chloroquine 250mg để phòng mắc COVID-19 theo thông tin trên mạng sau đó bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Một bệnh nhân nam 44 tuổi cấp cứu vào một bệnh viện huyện ở khu vực Hà Nội trong tình trạng nôn nhiều, mờ mắt, suy hô hấp... Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có uống 15 viên chloroquin 250mg để phòng mắc COVID-19 theo thông tin trên mạng. Bệnh nhân đã mua dự trữ ở nhà 100 viên thuốc.

Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã được rửa dạ dày, dùng than hoạt, thở máy không xâm nhập kịp thời, sau đó chuyển Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) ngày 7.3, điều trị tiếp. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

Tình trạng săn lùng tìm mua thuốc trị sốt rét (hoạt chất chloroquine và hydroxycloroquine) diễn ra từ hơn 1 tuần qua, ban đầu từ thông tin thuốc này có thể sử dụng dự phòng và điều trị bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, TS Bùi Hoàng Hải – Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho rằng: Thuốc Hydroxychloroquin trữ có thể chết người.Chúng tôi khuyến cáo cộng đồng cần tuân thủ đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế, có bệnh, nghi ngờ có bệnh cần tư vấn thầy thuôc, tuyệt đối không tự ý mua thuốc để uống nhằm mục đích dự phòng hoặc điều trị tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Thuốc Hydroxychloroquin/Chloroquine tiềm ẩn nguy cơ tử vong do tác dụng không mong muốn, đặc biệt ở người có bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim dài kết hợp với azithromycin có thể gây rối loạn nhịp tim dẫn đến đột tử. Bên cạnh đó, mọi người phải thận trọng khi dùng thuốc vì có thể làm nặng hơn bệnh nền sẵn có như vảy nến, porphyrine niệu, thiếu G6PD, và liều cao gây độc cho mắt (tổn thương võng mạc).

Hiện tại, chưa có công bố chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hay Bộ Y tế Việt Nam về việc điều trị bằng thuốc này.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Tình nguyện viên Trung Quốc kể trải nghiệm thử vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

108 người đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 và một số đã kể lại trải nghiệm của họ.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 22.3: Italia gần 800 ca tử vong trong 24 giờ

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h00 ngày 22.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Dịch COVID-19 đến 21h ngày 21.3: Ghi nhận 94 ca nhiễm virus tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 21.3, trên thế giới đã có 283.741 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 11.832.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tình nguyện viên Trung Quốc kể trải nghiệm thử vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

108 người đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 và một số đã kể lại trải nghiệm của họ.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 22.3: Italia gần 800 ca tử vong trong 24 giờ

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h00 ngày 22.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Dịch COVID-19 đến 21h ngày 21.3: Ghi nhận 94 ca nhiễm virus tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 21.3, trên thế giới đã có 283.741 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 11.832.