Ung thư hốc miệng: Cảnh báo từ dấu hiệu tưởng không nguy hiểm

Minh An |

Ung thư hốc miệng là một trong những căn bệnh ung thư đầu mặt cổ phổ biến nhất, xếp thứ 4 trong các ung thư ở nam và thứ 8 trong các ung thư ở nữ.

Đến gặp bác sĩ, bà N.T.C (60 tuổi, ở tỉnh Nam Định) chia sẻ: Gần đây bà thấy hơi thở có mùi hôi, họng xuất hiện đốm trắng. Khi nội soi tai mũi họng, bác sĩ thấy xuất hiện sùi loét ở hốc miệng nên tiến hành sinh thiết. Kết quả bà C bị ung thư vòm họng.

Theo Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An – Bệnh viện Đa khoa An Việt (Hà Nội): Ung thư hốc miệng là bệnh ung thư khá phổ biến. Tỉ lệ của ung thư miệng tăng dần theo tuổi, biểu hiện rõ rệt sau tuổi 40, tuổi gặp nhiều nhất là 60-70, ít khi tìm thấy ở người trẻ.

 
Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An – Bệnh viện Đa khoa An Việt (Hà Nội): "Ung thư hốc miệng là bệnh ung thư khá phổ biến".

Các bác sĩ gặp nhiều trường hợp đau họng, có loét ở vùng hốc miệng… thậm chí người bệnh đứng trước gương phát hiện bất thường trong miệng nên đi khám.

Theo Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An, ung thư hốc miệng thường tiến triển nhanh, di căn hạch cổ. Ung thư hốc miệng xâm lấn tại chỗ ít khi di căn xa.

Phó giáo sư, bác sĩ Hoài An cho biết thêm: Dấu hiệu thường gặp của ung thư hốc miệng là những vết loét không lành sau 2 tuần không rõ nguyên nhân dù đã loại bỏ các yếu tố kích thích, trong hốc miệng có tổn thương xơ chai, cứng, tổn thương chồi gồ dạng bông vải hay khối u, tổn thương dính chặt vào mô bên dưới, ổ răng nhổ không lành, răng lung lay không rõ nguyên nhân.

Mọi người có thể giảm nguy cơ bị ung thư hốc miệng bằng cách bỏ hút thuốc lá, uống rượu, vì ngoài tác hại gây ung thư, hai thói quen xấu này còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân như gây bệnh tim mạch, ung thư (phổi, miệng, hầu, thanh quản...) và sức khỏe răng miệng (làm đen răng, tạo cao răng, gây bệnh nha chu...).

Ngay kể cả việc dùng thuốc lá tại chỗ nhai thuốc lá, xỉa thuốc cũng đều ảnh hưởng tới niêm mạc hốc miệng dễ gây ung thư hốc miệng.

Điều trị ung thư hốc miệng chủ yếu là phẫu trị và xạ trị, hóa trị chỉ là hỗ trợ, mục tiêu của việc điều trị là khỏi bệnh và đảm bảo chức năng thẩm mỹ có thể chấp nhận được.

Việc phát hiện sớm ung thư hốc miệng có vai trò quan trọng trong điều trị và tiên lượng. Nếu tổn thương nhỏ, 60-70% bệnh nhân sống sau 5 năm điều trị, tổn thương hơi lớn khả năng sống sau 5 năm giảm còn 40-50%. Nếu phát hiện trễ, qua giai đoạn di căn hạch tỷ lệ chữa khỏi bệnh giảm nhiều.

Những tổn thương nghi ngờ ung thư hốc miệng:

- Vết loét không lành sau 2 tuần không rõ nguyên nhân dù đã loại bỏ các yếu tố kích thích.

- Tổn thương xơ chai, cứng.

- Tổn thương chồi gồ dạng bông vải hay khối u.

- Tổn thương dính chặt vào mô bên dưới.

- Ổ răng nhổ không lành.

- Răng lung lay không rõ nguyên nhân.

- Đau, dị cảm không rõ nguyên nhân.

- Trở ngại chức năng: khó nhai, nói, chảy nước miếng.

-  Mảng trắng/đỏ.

- Sờ thấy hạch cổ, nhất là khi có nhiều hạch cứng, dính.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

9 món ăn vặt vừa giảm cân, vừa tốt cho sức khỏe nhiều người không biết

An An (Theo Medical News Today) |

Cố gắng giảm cân không có nghĩa là phải cắt bỏ tất cả đồ ăn vặt trong chế độ ăn. Một số thực phẩm ăn nhẹ, chẳng hạn như hạnh nhân, bơ trái cây, trứng luộc... có thể giúp một người đạt được mục tiêu giảm cân của họ.

5 loại thực phẩm có hại cho sức khỏe nhiều người không biết để tránh

THANH NGA (HEALTHLINE) |

Ngày nay, nhiều người khá mơ hồ trong việc phân biệt thực phẩm nào có lợi, thực phẩm nào có hại cho sức khỏe. Nếu bạn muốn giảm cân và ngăn ngừa các căn bệnh mãn tình thì không nên ăn một số thực phẩm này và thậm chí là tránh xa chúng.

Những sai lầm trong phòng, chống COVID-19 nhiều người mắc phải

L.Hà |

Phòng, tránh dịch COVID-19 bằng cách nào hiệu quả không phải ai cũng biết. Nhiều người đang "đối phó" với COVID-19 theo kinh nghiệm của cá nhân nhưng không đúng cách.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

9 món ăn vặt vừa giảm cân, vừa tốt cho sức khỏe nhiều người không biết

An An (Theo Medical News Today) |

Cố gắng giảm cân không có nghĩa là phải cắt bỏ tất cả đồ ăn vặt trong chế độ ăn. Một số thực phẩm ăn nhẹ, chẳng hạn như hạnh nhân, bơ trái cây, trứng luộc... có thể giúp một người đạt được mục tiêu giảm cân của họ.

5 loại thực phẩm có hại cho sức khỏe nhiều người không biết để tránh

THANH NGA (HEALTHLINE) |

Ngày nay, nhiều người khá mơ hồ trong việc phân biệt thực phẩm nào có lợi, thực phẩm nào có hại cho sức khỏe. Nếu bạn muốn giảm cân và ngăn ngừa các căn bệnh mãn tình thì không nên ăn một số thực phẩm này và thậm chí là tránh xa chúng.

Những sai lầm trong phòng, chống COVID-19 nhiều người mắc phải

L.Hà |

Phòng, tránh dịch COVID-19 bằng cách nào hiệu quả không phải ai cũng biết. Nhiều người đang "đối phó" với COVID-19 theo kinh nghiệm của cá nhân nhưng không đúng cách.