Tỷ lệ tử vong do hút thuốc lá sẽ vẫn còn diễn ra, nếu vẫn né tránh sự thật

Thuỳ Liên |

Vấn nạn về các bệnh lý do hút thuốc gây ra đang ngày càng gia tăng, đòi hỏi cần có các chính sách hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, chính sách đó cần nhìn nhận chuỗi nguy cơ của các sản phẩm thuốc lá trong đó thuốc lá điếu là tác hại nhất cần sớm loại bỏ và đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang các sản phẩm giảm thiểu tác hại.

Các chuyên gia cũng tỏ ra quan ngại vì, đến nay, vẫn có không ít những ý kiến cho rằng những sản phẩm giảm thiểu tác hại thay thế thuốc lá điếu lại có khả năng gây hại hơn, hoặc tiềm ẩn nguy cơ tạo ra đối tượng nghiện mới là những người trẻ trưởng thành.

Trong bối cảnh việc quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn còn quá mới mẻ với thị trường nước ta, ông David Sweanor, thành viên của Hội đồng tổ chức HealthBridge Canada, một người công tác trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng toàn cầu liên quan đến thuốc lá trong hơn 30 năm qua đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Sản phẩm giảm thiểu tác hại khác biệt với thuốc lá điếu đốt cháy

David Sweanor cho rằng hoàn toàn thiếu sở cứ xác đáng khi nói rằng không có sự khác biệt giữa thuốc lá điếu đốt cháy và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Rõ ràng các sản phẩm các thuốc lá thế hệ mới giúp giảm thiểu hơn 95% nguy cơ so với thuốc lá điếu đốt cháy. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã công nhận, chính việc hít phải khói thuốc chứ không phải nicotin, mới là nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn các bệnh lý và hơn 20.000 ca tử vong mỗi ngày liên quan đến hút thuốc lá điếu đốt cháy trên toàn cầu.

Cần có biện pháp giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ

Theo ông David Sweanor giảm thiểu hoặc loại bỏ sự phơi nhiễm với các chất độc hại đang là một chiến lược quan trọng trong hàng loạt các giải pháp y tế cộng đồng. Đối với quan ngại của cộng đồng về thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng làm gia tăng khả năng giới trẻ nghiện thuốc lá điếu thông qua những sản phẩm này hay không, ông đưa ra những sở cứ cho thấy những sản phẩm thế hệ mới này góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu thụ thuốc lá điếu giảm mạnh, chứ không phải là gia tăng tỷ lệ hút thuốc lá điếu đốt cháy trong giới trẻ.

Ông nguyên nhân dẫn đến hơn 20.000 ca tử vong mỗi ngày trên toàn cầu
Ông David Sweanor cho rằng thuốc lá điếu nguyên nhân dẫn đến hơn 20.000 ca tử vong mỗi ngày trên toàn cầu.

“Cụ thể, sự ra đời của thuốc lá làm nóng tại Nhật Bản đã khiến doanh số kinh doanh thuốc lá điếu đốt cháy giảm hơn 1/3 chỉ trong vòng 4 năm. Đây là một tốc độ giảm chưa từng có tại một thị trường lớn và là thông tin mà tôi đã nghiên cứu và công bố”, ông dẫn chứng.

Được biết, sau hơn 3 năm tại Nhật Bản, chỉ có 0.1% những người đã cai thuốc (ngừng thuốc hơn 2 năm trước đó) tái hút thuốc bằng việc sử dụng thuốc lá làm nóng (khảo sát 2016 & 2017). Các chuyên gia nhận định, tỷ lệ này là rất thấp, và nhất quán với dữ liệu khảo sát từ các quốc gia khác.

Liên quan tới vấn đề này, David bày tỏ: “Cần ghi nhớ rằng, chúng ta không nên hy sinh sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người chỉ vì lo sợ rằng chúng ta không có khả năng triển khai các biện pháp hữu hiệu trong nỗ lực kiểm soát những hậu quả không mong muốn có thể xảy đến của các biện pháp y tế cộng đồng phù hợp”.

Dù vậy David cũng cho rằng cần có các biện pháp, chính sách phù hợp để tăng khả năng giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá và nicotin nói chung trong giới trẻ.

Mặt khác, việc trao quyền cho những người hút thuốc lá, để họ tự quyết định hoặc là cai nghiện triệt để thuốc lá, hoặc chuyển hoàn toàn sang các sản phẩm khác là điều cần thiết.

David Sweanor, công tác trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng toàn cầu liên quan đến thuốc lá trong hơn 30 năm qua. Ông là thành viên Hội đồng quản trị Tổ chức HealthBridge Canada, kiêm Luật sư và Chủ tịch Ban Cố vấn khoa Luật Y tế, Chính sách và Đạo đức của Đại học Ottawa; đồng thời là giảng viên đặc biệt của Khoa Dịch tễ học và Y tế Công cộng, Đại học Nottingham.

Thuỳ Liên
TIN LIÊN QUAN

Hơn một tuần thực hiện xử phạt vi phạm về cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi: Thiếu giám sát, khó xử phạt

TRẦN VƯƠNG |

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15.11. Nghị định này bổ sung các hành vi vi phạm trong lĩnh vực về phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và tăng mức xử phạt của một số hành vi vi phạm như tăng mức xử phạt với hành vi hút thuốc nơi bị cấm, bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi...

Tiêu hủy đợt đầu tiên 121.620 gói thuốc lá nhập lậu trong 1,5 năm

Vũ Long |

Ngày 23.11.2020, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tiêu hủy 121.620 gói thuốc lá nhập lậu từ năm 2019 đến tháng 6.2020.

Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Gần 300.000 khẩu trang y tế kém chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu đã bị tiêu hủy ngày 19.11.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hơn một tuần thực hiện xử phạt vi phạm về cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi: Thiếu giám sát, khó xử phạt

TRẦN VƯƠNG |

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15.11. Nghị định này bổ sung các hành vi vi phạm trong lĩnh vực về phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và tăng mức xử phạt của một số hành vi vi phạm như tăng mức xử phạt với hành vi hút thuốc nơi bị cấm, bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi...

Tiêu hủy đợt đầu tiên 121.620 gói thuốc lá nhập lậu trong 1,5 năm

Vũ Long |

Ngày 23.11.2020, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tiêu hủy 121.620 gói thuốc lá nhập lậu từ năm 2019 đến tháng 6.2020.

Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Gần 300.000 khẩu trang y tế kém chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu đã bị tiêu hủy ngày 19.11.