Tuyệt chiêu tự chữa "nước ăn chân"

P.Công (T/H) |

Hiện tượng “nước ăn chân” gây không ít lo lắng cho những người có làn da mỏng và yếu. Dưới đây là những cách trị nước ăn chân đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà.

Bệnh nấm da chân, hay một cách gọi dân gian khác là "nước ăn chân" chỉ một bệnh rất hay gặp ở những người làm nghề tiếp xúc thường xuyên với nước, môi trường ẩm ướt, hoặc mang giày, tất bít kín mà không thay giặt thường xuyên.

Với các trường hợp bị nhẹ, có thể áp dụng một số cách trị "nước ăn chân" tại nhà để kiểm soát triệu chứng. Tuy nhiên, nếu bệnh tiến triển nặng thì việc điều trị y tế là rất cần thiết.

Trị "nước ăn chân" nhờ phèn chua

Bạn hãy ngâm phèn chua với nước ấm cho tan ra rồi ngâm chân vào đó 5-10 phút. Sau khi ngâm xong, dùng khăn sạch lau khô chân rồi kiêng nước. Phèn chua sẽ làm vi khuẩn biến mất và có tác dụng giảm ngứa ngáy hiệu quả. Chỉ sau vài ngày điều trị với phèn chua, bàn chân sẽ khỏi ngứa và đau.

Có một cách khác là dùng thuốc rắc bột phèn chua. Cách làm: Phèn chua 20g, hoành đằng 100g. Cho phèn chua vào một chiếc vỏ hộp, đun lên, phèn chua sẽ chảy ra thành nước. Tiếp tục đun cho đến khi phèn chua thành một chất trắng xốp là được, đem ra tán nhỏ. Hoàng đằng thái nhỏ, tán thành bột. Trộn đều lẫn 2 thứ bột, cho vào lọ sạch nút kín dùng dần bằng cách rắc bột này vào các kẽ ngón chân khi bị ngứa loét.

Dùng lá trầu không

Trong lá trầu không có chứa nhiều thành phần hoạt chất có dược tính tốt như eugenol, carvacrol, tanin, chavicol… Các thành phần này đều có tác dụng làm giảm ngứa ngáy, kháng khuẩn và chống nấm rất hiệu quả. Hơn nữa còn có khả năng thúc đẩy quá trình làm lành các tổn thương da do bệnh nước ăn chân.

Ngâm thảo dược trong nước muối loãng 5 phút rồi rửa sạch. Vò cho hơi nhàu rồi cho vào ấm đun sôi cùng nửa lít nước. Thêm vào 1 ít phèn chua rồi khuấy tan. Để dung dịch này nguội rồi dùng thoa lên vùng bị đau. Cách này nên áp dụng nhiều lần trên ngày trong 3 ngày liên tục.

Dùng trà khô

Nhai nát loại trà khô pha nước uống hàng ngày. Rửa chân sạch sẽ, lau khô bằng vải, sau đó nhét chè khô đã nhai nát vào kẽ chân, những nơi bị nước ăn chân. Ban đầu có thể hơi xót, nhưng sau đó cảm giác sẽ rất dễ chịu. Và chỉ cần dùng biện pháp này một lần thì đã có thể chữa khỏi ngay chứng nước ăn chân.

Cần chú ý, giữ chân sạch, nhất là các kẽ ngón chân là nơi thường ẩm và bẩn, rất thuận lợi cho bệnh phát triển.

Dùng nước muối loãng

Tất nhiên rồi, nước muối loãng giúp làm dịu vết thương, diệt khuẩn và mau lành da. Bạn hãy rửa nước muối loãng ấm và ngâm chân trong đó khoảng 10 phút. Nước muối loãng ấm sẽ diệt hết vi khuẩn có ở vết thương.

Ngoài ra, dùng thuốc mỡ hoặc thuốc đặc trị bôi vào là có thể khỏi tức thì.

P.Công (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tác hại nguy hiểm của trà xanh nếu bạn uống quá nhiều

Phạm Công (T/H) |

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp giảm cân, tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật... Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng trà xanh thì vô tình biến lợi thành hại.

Ngoại trưởng các nước ASEAN trao đổi về Biển Đông tại hội nghị đầu năm 2021

Hải Anh |

Các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Nuốt một viên thuốc mà không uống nước có hại như thế nào?

P.Công (T/H) |

Bạn đã từng nuốt một viên thuốc mà không uống nước chưa? Sẽ có lúc chúng ta gặp phải tình huống này do quá lười hoặc bận rộn và thậm chí là khi không tìm thấy nước. Nhưng dù gì đi nữa, uống thuốc không có nước là việc không nên làm, vì các lý do sau đây.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tác hại nguy hiểm của trà xanh nếu bạn uống quá nhiều

Phạm Công (T/H) |

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp giảm cân, tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật... Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng trà xanh thì vô tình biến lợi thành hại.

Ngoại trưởng các nước ASEAN trao đổi về Biển Đông tại hội nghị đầu năm 2021

Hải Anh |

Các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Nuốt một viên thuốc mà không uống nước có hại như thế nào?

P.Công (T/H) |

Bạn đã từng nuốt một viên thuốc mà không uống nước chưa? Sẽ có lúc chúng ta gặp phải tình huống này do quá lười hoặc bận rộn và thậm chí là khi không tìm thấy nước. Nhưng dù gì đi nữa, uống thuốc không có nước là việc không nên làm, vì các lý do sau đây.