Tưởng đau bụng thường, hóa ra chuyển dạ

Vũ Quỳnh |

Các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức vừa thực hiện đỡ sinh thành công cho bệnh nhân đến khám vì đau bụng dữ dội. Cả bệnh nhân và gia đình đều nghĩ rằng bệnh nhân chỉ đau bụng bình thường.

Sản phụ là chị Đ.T.H (22 tuổi, ở quận Thủ Đức). Cuối tháng 10 vừa qua, bệnh nhân đến khám ở trạm y tế phường Bình Chiểu do đau bụng dữ dội. Bệnh nhân và gia đình cho rằng chỉ là đau bụng thường do chỉ mới mang thai ở tuần thứ 31.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế ở đây nhận thấy sản phụ có dấu sinh, các bác sĩ gọi cấp cứu. Chưa đầy 10 phút sau, sản phụ được chuyển đến khoa Sản Bệnh viện quận Thủ Đức.

Mới đến cửa phòng sanh, em bé đã lọt ra gần hết người. Các bác sĩ khoa Sản đã kịp thời đỡ sanh cho mẹ và bé. Bé cân nặng 2,2 kg, khóc to, da hồng hào. Tuy nhiên, do sản phụ sinh em bé khi mới ở tuần thai thứ 31 nên em bé được chuyển qua Đơn vị Hồi sức Nhi của Bệnh viện quận Thủ Đức để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Kết quả, em bé bị suy hô hấp nặng. Nếu không xử lý kịp thời, em bé có thể tử vong.

Các bác sĩ đã tiến hành cho bé thở áp lực dương qua mũi với thông số cao, đồng thời đặt nội khí quản và bơm 3 lọ thuốc trưởng thành phổi. Ngay sau khi được can thiệp, tình trạng suy hô hấp của bé được cải thiện rõ rệt và dần tự thở được.

Bé được nằm lồng ấp để duy trì ổn định thân nhiệt; đặt monitor theo dõi liên tục huyết động và truyền kháng sinh, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch trung tâm toàn phần. Sau hơn 1 giờ nỗ lực xử trí, tình trạng nguy hiểm của bé đã qua đi và dần ổn định, dự kiến sẽ cai máy thở trong vòng 24 giờ.

Sản phụ Đ.T.H cho biết không đi khám thai định kì, chỉ biết ngày dự sinh là 22.12.2017 nên khi đau bụng chị chỉ nghĩ là đau bụng thường, nghỉ ngơi một chút sẽ tự khỏi. Đến khi đau quá mới tới khám ở trạm y tế.

Các bác sĩ cho biết, số cân nặng của em bé tương đương với tuần tuổi thứ 34. Qua trường hợp này, các bác sĩ đưa ra lời khuyên các thai phụ cần quan tâm chăm sóc sức khỏe khi mang thai, khám thai định kỳ để phát hiện những bất thường nếu có ở thai nhi, đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc sinh nở.

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe TPHCM khuyến cáo: Ở mỗi thai phụ, dấu hiệu trở dạ có sự khác nhau. Tuy nhiên, khi có một trong các dấu hiệu sau thì thai phụ cần đến bệnh viện có chuyên khoa sản để khám ngay lập tức: Âm đạo chảy máu và chất màu máu; Tiểu tiện tăng lên, tử cung co thắt nhiều lần; Đau eo lưng và chân trương phù; Đau từng cơn đều đặn phần bụng; Vỡ nước ối sớm.

Vũ Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.