Tưởng bị cúm, người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

Ngọc Vân |

Nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, một người đàn ông Florida đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật cắt bỏ 25% da nhưng vẫn không qua khỏi.

Ông David Ireland, 50 tuổi, sống ở Orlando, Florida, Mỹ, đã qua đời hồi đầu tháng này vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Người cựu chiến binh hải quân bắt đầu có các triệu chứng giống như cúm, gồm đau đầu và sốt từ ngày 16.8 - vợ ông, bà Jody Ireland nói với Fox News.

Bà cho biết, 5 ngày sau đó khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn và chồng bà kêu rên trước những cơn đau tột cùng ở háng và chân, bà đã nhanh chóng đưa ông đến phòng cấp cứu.

Sau khi nhập viện, người cha của 2 bé gái 7 tuổi và 5 tuổi được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ 25% phần da hoại tử trên cơ thể, trong khi thận của ông bị tổn thương nặng.

Bà Jody cho biết chồng mình được chẩn đoán bị bệnh viêm hoại tử và nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp, có thể lây lan nhanh chóng trong cơ thể và gây tử vong - theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Các triệu chứng nhiễm vi khuẩn ăn thịt người có thể bao gồm sốt, chóng mặt hoặc buồn nôn ngay sau khi bị thương hoặc phẫu thuật.

Theo CDC, vi khuẩn ăn thịt người hầu hết xâm nhập vào cơ thể thông qua một vết đứt hoặc xước trên da.

Bà Jody nói với Fox News, các bác sĩ cho biết vi khuẩn ăn thịt người xâm nhập vào cơ thể chồng bà qua một vết thương hở ở chân và vì ông bị bệnh tiểu đường nên vi khuẩn nhanh chóng ăn lan sang các tế bào.

Trên trang GoFundMe do em trai ông Ireland lập ra để kêu gọi giúp đỡ đăng tin buồn rằng ông David đã qua đời vào ngày 5.9. “Anh ấy đã chiến đấu kiên cường chống lại căn bệnh và tất cả chúng ta sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước những ủng hộ tài chính và cầu nguyện của các bạn” - tin buồn viết.

Daniel cho biết số tiền quyên góp 15.000 USD giúp trang trải chi phí tang lễ vào ngày 9.9.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thêm một trường hợp mắc bệnh do nhiễm loại vi khuẩn "bị lãng quên"

L.Hà |

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa điều trị cho người bệnh mắc Whitmore - một căn bệnh đã bị "lãng quên" nhiều năm và gần đây lại xuất hiện.

Nóng: Phát hiện 3 ca trẻ em mắc vi khuẩn “ăn thịt người” tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.9, nguồn tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, tại đây đã phát hiện 3 bệnh nhân nhi có vi khuẩn "ăn thịt người".

Chuyển tuyến một bệnh nhân bị whitmore - nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người"

TRẦN TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sau khi tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm “Vi khuẩn ăn thịt người” đã cho chuyển tuyến trên để tiếp tục được chữa trị

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm một trường hợp mắc bệnh do nhiễm loại vi khuẩn "bị lãng quên"

L.Hà |

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa điều trị cho người bệnh mắc Whitmore - một căn bệnh đã bị "lãng quên" nhiều năm và gần đây lại xuất hiện.

Nóng: Phát hiện 3 ca trẻ em mắc vi khuẩn “ăn thịt người” tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.9, nguồn tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, tại đây đã phát hiện 3 bệnh nhân nhi có vi khuẩn "ăn thịt người".

Chuyển tuyến một bệnh nhân bị whitmore - nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người"

TRẦN TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sau khi tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm “Vi khuẩn ăn thịt người” đã cho chuyển tuyến trên để tiếp tục được chữa trị