Tuổi mắc ung thư ở TPHCM trẻ hơn các nước

P.V (t/h) |

Tuổi trung bình người Sài Gòn bị ung thư là 55, trong khi ở các nước đã phát triển như Mỹ khoảng 64 tuổi.

VnExpress đưa tin công bố tại hội thảo phòng chống ung thư ngày 30.11, kết quả khảo sát của Bệnh viện Ung bướu TP HCM về bệnh nhân ung thư trong 20 năm từ 1995 đến 2014, ghi nhận hơn 120.000 ca. Tỷ lệ mắc bệnh là 95,3 trên 100.000 dân ở nam và 101,1/100.000 dân ở nữ.

Tuổi trung bình của người Sài Gòn khi mắc bệnh ung thư là 55, trẻ hơn tuổi trung bình bị ung thư ở các nước đã phát triển như Mỹ (64 tuổi). Tuy nhiên trong 20 năm nghiên cứu thì tuổi mắc bệnh trung bình của TP HCM không thay đổi, trong khi đó các bệnh ung thư thường gặp thay đổi theo lứa tuổi.

Ở lứa tuổi từ 40 trở lên, nam giới thường bị ung thư phổi, gan, đại trực tràng, dạ dày, đầu cổ. Ở nữ giới hay gặp ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, phổi, tuyến giáp. 

Tiến sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng tiếp tục gia tăng. Xuất độ ung thư tại TP HCM tăng từ 8,8 đến 9,9% so với 5% của những năm trước. Số lượng bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Ung bướu tăng khoảng 10% mỗi năm. Chi phí chẩn đoán và điều trị ung thư là gánh nặng cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.

Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam khuyến cáo, từ tuổi 40 trở lên ở cả hai giới nam nữ có sự gia tăng tỷ lệ bệnh ung thư nên cần tầm soát các bệnh ung thư phổ biến. Hiện nay các kỹ thuật tầm soát, chẩn đoán, điều trị ung thư Việt Nam đã cập nhật mới nhất trên thế giới, tiến tới điều trị cá thể hóa. Bệnh nhân mắc các loại ung thư thường gặp nếu trước đây 60-70% phát hiện khi ở giai đoạn trễ thì hiện nay chỉ khoảng 40%.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Đưa kỹ thuật nhằm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung về Việt Nam

Khương Quỳnh |

Công nghệ hiện đại sẽ giúp các bác sĩ xác định được sớm nhất dấu hiệu ung thư, từ đó đưa ra các phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Nam giới cũng mắc ung thư vú

LH |

Nói đến ung thư vú, nhiều người nghĩ chỉ phụ nữ mắc nhưng thực tế đấng mày râu cũng mắc căn bệnh này.

Sốc vì tỉ lệ tử vong do ung thư so với do tai nạn giao thông

Lệ Hà |

Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có 126.000 ca mắc mới, tuy nhiên có đến trên 94.000 người tử vong do ung thư.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đưa kỹ thuật nhằm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung về Việt Nam

Khương Quỳnh |

Công nghệ hiện đại sẽ giúp các bác sĩ xác định được sớm nhất dấu hiệu ung thư, từ đó đưa ra các phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Nam giới cũng mắc ung thư vú

LH |

Nói đến ung thư vú, nhiều người nghĩ chỉ phụ nữ mắc nhưng thực tế đấng mày râu cũng mắc căn bệnh này.

Sốc vì tỉ lệ tử vong do ung thư so với do tai nạn giao thông

Lệ Hà |

Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có 126.000 ca mắc mới, tuy nhiên có đến trên 94.000 người tử vong do ung thư.