Tung hoành quảng cáo thực phẩm bảo vệ trên các trang mạng

LH |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tiếp đưa ra cảnh báo tình trạng nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo trên các trang mạng với nội dung sai quy định, không đúng sự thật.

Thời gian này, Cục An toàn thực phẩm thực hiện công tác hậu kiểm sau khi rà soát nội dung quảng cáo trên một số trang website đã phát hiện hàng loạt các vi phạm.

Đơn cử, ngày 23.10, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện tại một số website quảng cáo. Theo đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện đang quảng cáo trên website  runchantay.com với nội dung sai quy định, không đúng sự thật. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. 

TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khẳng định: Nguyên tắc đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là trước khi lưu thông ra thị trường đều phải được thẩm định về mặt an toàn, công dụng sản phẩm.

Tuy nhiên, gần đây xuất hiện tình trạng bán hàng online nhiều mặt hàng liên quan đến sức khỏe nhưng không công bố, không đăng ý với các cơ quan quản lý nhà nước. Đó là lưu hành sản phẩm bất hợp pháp.

Nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội, thậm chí sử dụng cả một số nhân vật có ảnh hưởng tới công chúng để quảng cáo. Nhiều người tham gia vào quảng cáo này cũng không hiểu biết hết các quy định của pháp luật nên vô hình chung thành tiếp tay cho sai phạm.

Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý rất nhiều vụ việc vi phạm như vậy.

Cũng theo TS Nguyễn Thanh Phong, việc quản lý các website, mạng xã hội không thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế nên Cục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, website quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai phạm phải gỡ bỏ nội dung quảng cáo không đúng… 

Bên cạnh việc các trang mạng tự ý quảng cáo thổi phồng sản phẩm của doanh nghiệp mà doanh nghiệp không quản lý các trang đó còn có tình trạng doanh nghiệp tự ý sản phẩm không đúng nội dung được cấp phép quảng cáo trên website.

"Nhiều doanh nghiệp bị chúng tôi phát hiện quảng cáo sản phẩm trên trang web này, trạng mạng xã hội kia có vi phạm, nhưng khi mời lên làm việc thì họ không thừa nhận mình có quảng cáo sản phẩm trên các trang web đó, hoặc chối rằng website, mạng xã hội bị phát hiện sai phạm không phải là của công ty mình..." TS Phong nói.

Cục An toàn thực phẩm sẽ đưa các sản phẩm vi phạm này vào “danh sách đen”. Với những sản phẩm đã bị đưa vào “danh sách đen” thì sẽ bị lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng, sẽ bị thanh tra, kiểm tra với tần suất nhiều hơn và khi phát hiện vi phạm sẽ xử phạt nặng hơn.

LH
TIN LIÊN QUAN

Trường tiểu học bị phạt 30 triệu đồng vì 352 học sinh ngộ độc thực phẩm

LH |

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để xảy ra vụ 352 học sinh bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 5.10 vừa qua đã bị xử phạt 30 triệu đồng.

Khuyến cáo không mua thực phẩm chức năng quảng cáo trên website có dấu hiệu vi phạm

TH |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua Nga Phụ Khang, PQA Hen suyễn... quảng cáo trên các website vi phạm.

Thu hồi Giấy xác nhận 14 thực phẩm chức năng của Công ty CP Thảo dược Á Châu

LH |

Ngày 17.10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa ra quyết định thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với 14 sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Thảo dược Á Châu. 

Thực phẩm mất an toàn bủa vây bữa ăn của trẻ

LH |

Trong vòng 10 ngày qua, nhiều vụ việc liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh, như thức ăn không đảm bảo, bị nhiễm độc tố, vi khuẩn, ôi thiu… đã bị phát hiện. Ai phải chị trách nhiệm về bữa ăn không bảo đảm?

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trường tiểu học bị phạt 30 triệu đồng vì 352 học sinh ngộ độc thực phẩm

LH |

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để xảy ra vụ 352 học sinh bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 5.10 vừa qua đã bị xử phạt 30 triệu đồng.

Khuyến cáo không mua thực phẩm chức năng quảng cáo trên website có dấu hiệu vi phạm

TH |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua Nga Phụ Khang, PQA Hen suyễn... quảng cáo trên các website vi phạm.

Thu hồi Giấy xác nhận 14 thực phẩm chức năng của Công ty CP Thảo dược Á Châu

LH |

Ngày 17.10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa ra quyết định thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với 14 sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Thảo dược Á Châu. 

Thực phẩm mất an toàn bủa vây bữa ăn của trẻ

LH |

Trong vòng 10 ngày qua, nhiều vụ việc liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh, như thức ăn không đảm bảo, bị nhiễm độc tố, vi khuẩn, ôi thiu… đã bị phát hiện. Ai phải chị trách nhiệm về bữa ăn không bảo đảm?