Tử vong khi hút mỡ bụng: Chưa tiếp cận được bệnh án của bệnh nhân

Hương Giang |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện An Việt đã 2 lần báo cáo về sự việc nữ bệnh nhân tử vong sau khi tiến hành hút mỡ bụng tại BV này. Báo cáo lần 1 vào sáng 10.4 - thời điểm bệnh nhân vẫn chưa tử vong, tuy nhiên báo cáo này sơ sài.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, từ ngày 5.4, Sở Y tế cử người xuống nắm tình hình và yêu cầu Bệnh viện (BV) An Việt báo cáo.

Ông Trung cũng cho biết,  đến nay, bệnh viện này đã 2 lần báo cáo Sở Y tế Hà Nội về sự việc, lần 1 vào sáng 10.4 - thời điểm bệnh nhân vẫn chưa tử vong, tuy nhiên báo cáo này sơ sài.

Báo cáo của BV An Việt cho hay, chị Đỗ N.A đến BV An Việt để tạo hình thành bụng mini có hút mỡ bụng, làm dưới rốn chứ không phải làm hoàn toàn. Chị N.A được chỉ định gây tê tủy sống vào lúc 19h15 ngày 5.4, sau đó có biểu hiện bất thường.

Do nghi ngờ bệnh nhân sốc phản vệ nên bệnh viện đã cấp cứu theo phác đồ chống sốc phản vệ. Báo cáo của An Việt cũng cho thấy trước khi có diễn biến xấu hơn phải chuyển cấp cứu BV Bạch Mai, chị N.A có lúc tỉnh, lúc thều thào.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết thêm, sau khi bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế vẫn chưa tiếp cận được bệnh án của bệnh nhân ở BV An Việt. Do đó chưa nắm rõ thông tin về thuốc gây tê, phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ của bệnh viện này ra sao, có đúng hay không, vì toàn bộ hồ sơ vụ việc (bao gồm vỏ thuốc, giấy phép, bệnh án...) đang được công an niêm phong, điều tra làm rõ.

Ông Trung cho rằng không thể dựa vào báo cáo và lời khai của Bệnh viện An Việt với Sở để báo cáo cấp trên mà cần phải tìm hiểu chính xác quá trình điều trị của bệnh nhân để tìm nguyên nhân tử vong, trước hết phải tiếp cận được bệnh án, hồ sơ vì còn có quá trình điều trị tại BV Bạch Mai.

Trước đó, chị Đỗ N.A (SN 1994, quê Phú Thọ) đến BV An Việt (địa chỉ 1E Trường Chinh) để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi được gây tê tuỷ sống, chị N.A có biểu hiện xấu, được cấp cứu sau đó chuyển BV Bạch Mai lúc 1 giờ sáng 6.4. Tuy nhiên, chị N.A tử vong sau vào 15h05 ngày 10.4 tại BV Bạch Mai.

BV Bạch Mai cho biết, chị N.A tử vong với chẩn đoán hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn.

Bà Trần Thị Nhị Hà- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế đã đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt và sẽ thu hồi giấy phép của khoa tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện này.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư của Phó giám đốc BV Hà Đông

H.Giang |

Truyền hết 2 chai nước và tiêm 2 mũi thuốc kháng sinh tại phòng khám tư, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, tím tái và đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.

Vụ tương ớt Chinsu bị Nhật thu hồi: Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế

T.Linh |

Bộ Y tế khẳng định việc Nhật Bản không quy định acid benzoic, acid sorbic làm phụ gia thực phẩm trong tương ớt mà Việt Nam lại cho dùng không có nghĩa là tiêu chuẩn thực phẩm của Việt Nam không được quan tâm như ở Nhật Bản.

5 cán bộ y tế bị bắt vì trục lợi: Sở Y tế Hà Nam nói gì?

T.Linh |

5 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Nam trục lợi tiền chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân để chia chác. Đại diện Sở Y tế Hà Nam khẳng định đó chỉ là hành vi sai phạm của một vài cá nhân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư của Phó giám đốc BV Hà Đông

H.Giang |

Truyền hết 2 chai nước và tiêm 2 mũi thuốc kháng sinh tại phòng khám tư, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, tím tái và đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.

Vụ tương ớt Chinsu bị Nhật thu hồi: Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế

T.Linh |

Bộ Y tế khẳng định việc Nhật Bản không quy định acid benzoic, acid sorbic làm phụ gia thực phẩm trong tương ớt mà Việt Nam lại cho dùng không có nghĩa là tiêu chuẩn thực phẩm của Việt Nam không được quan tâm như ở Nhật Bản.

5 cán bộ y tế bị bắt vì trục lợi: Sở Y tế Hà Nam nói gì?

T.Linh |

5 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Nam trục lợi tiền chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân để chia chác. Đại diện Sở Y tế Hà Nam khẳng định đó chỉ là hành vi sai phạm của một vài cá nhân.