Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc

Minh An |

Từ năm 2020, các quầy thuốc, nhà thuốc khi bán kháng sinh phải có đơn thuốc đạt tỉ lệ thực hiện là 100%.

Đây là một trong những mục tiêu trọng điểm của Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 của Bộ Y tế.

Mục tiêu của Đề án là rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn. Đồng thời, tăng tỉ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

Đặc biệt, tăng tỉ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc. Đến năm 2020 yêu cầu các quầy thuốc, nhà thuốc bán thuốc kháng sinh phải 100% có đơn thuốc.

 
Tình trạng bán thuốc kháng sinh tràn lan đang diễn ra.

Giai đoạn 2017-2018, Bộ Y tế phối hợp Sở Y tế triển khai Đề án tại các tỉnh, thành phố gồm Nam Định, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Cần Thơ. Giai đoạn 2  từ 2018 đến 2020 sẽ mở rộng ra toàn quốc.

Theo kết quả khảo sát về việc bán thuốc kháng sinh ở các cơ sở bán lẻ thuốc tại các tỉnh phía Bắc cho thấy, nhận thức về kháng sinh và kháng kháng sinh của người bán thuốc cũng như người dân còn thấp; đặc biệt ở vùng nông thôn.

Ở khu vực thành thị, 88% kháng sinh được bán mà không có đơn, còn ở nông thôn, tỉ lệ này là 91%.

Theo đề án,  các cơ sở khám chữa, bệnh công lập và bệnh viện tư nhân phải kê đơn thuốc đủ nội dung đạt 100%, còn lại các cơ sở khám chữa, bệnh tư nhân khác đạt 80%;

Quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập và bệnh viện tư nhân, còn lại các cơ sở khám chữa, bệnh tư nhân khác đạt 70%.

Kê đơn điện tử tại hầu hết các bệnh viện đã giúp làm giảm nhiều sai sót trong kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú. Tuy nhiên, tình hình kê đơn và sử dụng thuốc ở Việt Nam vẫn đang tồn tại một số bất cập như lạm dụng kháng sinh, kê nhiều thuốc chưa hợp lý cho một đơn thuốc.

Hiện tình trạng mua bán thuốc không theo đơn, đặc biệt là thuốc kháng sinh dẫn đến nguy cơ kháng kháng sinh ngày càng phổ biến.

Tình trạng mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên thị trường vẫn liên tục xuất hiện. Hệ thống phân phối thuốc còn trải qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn khi truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng thuốc.

Do đó, việc quy định các nhà thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện kết nối mạng bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra là quy định bắt buộc. Vì vậy, các nhà thuốc nào không chấp hành là vi phạm quy định và sẽ bị xử lý. Bộ Y tế đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu dược quốc gia và tiếp tục hoàn thiện cổng tra cứu thuốc.

Toàn bộ dữ liệu thuốc được chuẩn hóa đầy đủ thông tin về sản phẩm như số đăng ký, nhà sản xuất, quy cách đóng gói, công dụng, liều dùng, cách dùng, giá thuốc... sẽ được đăng tại cổng tra cứu thuốc. Dự kiến đến năm 2020, 100% việc mua thuốc kháng sinh phải có đơn tại quầy, nhà thuốc.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh bệnh viện tư vấn bán thuốc, phẫu thuật để móc túi người bệnh

L.Hà |

Một số tổ chức, cá nhân đã dùng thương hiệu bệnh viện trung ương để quảng cáo cho các cơ sở khám chữa bệnh tư, tư vấn sức khoẻ, bán thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh...

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định không bán thuốc "rởm"

H.Giang |

Chiều 10.4, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã trả lời báo chí về vụ việc bệnh nhân tố nhà thuốc số 8 của bệnh viện này bán thuốc "rởm".

Bệnh nhân tố nhà thuốc bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai nói "không"

H.Giang |

Bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1977), trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, đang rất bức xúc phản ánh Nhà thuốc số 8 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bán thuốc "rởm" cho bệnh nhân. Trong khi phía bệnh viện vẫn khẳng định không có chuyện này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mạo danh bệnh viện tư vấn bán thuốc, phẫu thuật để móc túi người bệnh

L.Hà |

Một số tổ chức, cá nhân đã dùng thương hiệu bệnh viện trung ương để quảng cáo cho các cơ sở khám chữa bệnh tư, tư vấn sức khoẻ, bán thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh...

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định không bán thuốc "rởm"

H.Giang |

Chiều 10.4, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã trả lời báo chí về vụ việc bệnh nhân tố nhà thuốc số 8 của bệnh viện này bán thuốc "rởm".

Bệnh nhân tố nhà thuốc bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai nói "không"

H.Giang |

Bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1977), trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, đang rất bức xúc phản ánh Nhà thuốc số 8 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bán thuốc "rởm" cho bệnh nhân. Trong khi phía bệnh viện vẫn khẳng định không có chuyện này.