Tự điều trị thuốc nam tại nhà, người đàn ông suýt mất chân

L.Hà |

Chân đau nhức, đi lại khó khăn thay vì tới cơ sở y tế điều trị, người bệnh tự đắp thuốc nam khiến chân có dấu hiệu hoại tử, suýt thành tàn phế.

Cuối năm 2019, ông Tr.V. N, (49 tuổi ở Trực Ninh, Nam Định) cảm thấy bàn chân phải của mình đau nhức, đi lại khó khăn. Một phần vì công việc giáp Tết còn bề bộn, một phần vì nghe theo lời khuyên của những người xung quanh, ông N quyết định tự đi mua thuốc nam về đắp.

 
Vết thương của người bệnh đã lành sau khi vá da.

Sau đó chân của ông càng sưng đau nhiều hơn, xuất hiện các vết hoại tử và chảy dịch mủ thối. Gia đình thu xếp đưa ông N lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) khám.

Tại đây các bác syĩ đã quyết định can thiệp ngay lập tức để xử lý tình trạng nhiễm trùng hoại tử ở bàn chân phải, mặc dù tiên lượng khả năng giữ lại bàn chân rất khó khăn.

Qua nhiều cuộc phẫu thuật, vết thương của ông N tiến triển tốt hơn. Tuy nhiên, trải qua hơn 2 tháng bàn chân của ông N mới có khả năng giữ lại, tuy chức năng vẫn còn hạn chế.

Theo bác sĩ, thạc sĩ Trần Tuấn Anh, khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và chăm sóc vết thương (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) người trực tiếp điều trị và phẫu thuật cho bệnh nhân N: Do ngại đi bệnh viện, ngại phải mổ xẻ nên bệnh nhân đã tự ý điều trị thuốc nam, rất may bệnh nhân đã được các bác sĩ kịp thời giữ lại bàn chân. Ông N cũng cho biết thêm tình trạng sử dụng thuốc nam và tự ý điều trị tại nhà ở địa phương ông còn nhiều.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị để đạt kết quả tốt nhất, tránh để lại hậu quả “tiền mất tật mang” khi có các vấn đề về sức khỏe hoặc mắc bệnh.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bé 3 tháng tuổi nguy kịch do ngộ độc thuốc nam, suy hô hấp nặng

Song Hà - Thuỳ Linh |

Ngày 30.10, thông tin từ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, Trung tâm Sản Nhi vừa cấp cứu và điều trị thành công bệnh nhi 3 tháng tuổi viêm phổi suy hô hấp nặng do gia đình tự điều trị, cho uống thuốc nam.

Hoại tử hậu môn vì dùng thuốc nam bôi

L.Hà |

Mắc trĩ kéo dài không đi điều trị ở cơ sở y tế mà dùng thuốc nam để bôi, người bệnh bị hoại tử hậu môn.

Dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc trị bỏng, nhiễm trùng hai chân

L.Hà |

Người bệnh bị bỏng bếp ga công nghiệp nhưng không đến cơ sở y tế điều trị mà đắp thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến vết bỏng viêm nhiễm, sưng tấy, lở loét.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bé 3 tháng tuổi nguy kịch do ngộ độc thuốc nam, suy hô hấp nặng

Song Hà - Thuỳ Linh |

Ngày 30.10, thông tin từ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, Trung tâm Sản Nhi vừa cấp cứu và điều trị thành công bệnh nhi 3 tháng tuổi viêm phổi suy hô hấp nặng do gia đình tự điều trị, cho uống thuốc nam.

Hoại tử hậu môn vì dùng thuốc nam bôi

L.Hà |

Mắc trĩ kéo dài không đi điều trị ở cơ sở y tế mà dùng thuốc nam để bôi, người bệnh bị hoại tử hậu môn.

Dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc trị bỏng, nhiễm trùng hai chân

L.Hà |

Người bệnh bị bỏng bếp ga công nghiệp nhưng không đến cơ sở y tế điều trị mà đắp thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến vết bỏng viêm nhiễm, sưng tấy, lở loét.