Tự điều trị bằng thuốc nam, u ngực không hết mà còn to hơn

LH |

Sau 1 năm tự điều trị bằng thuốc nam đối với cục u nổi lên ở vùng ngực, bệnh tình của người bệnh không khỏi mà u còn sưng tấy, phát triển to hơn. Lúc này, bệnh nhân mới nhập viện điều trị.

Bệnh nhân L. V. B (50 tuổi, ở Bắc Quang, Hà Giang) đang được theo dõi hồi sức tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ) sau 2 giờ phẫu thuật khối u vùng ngực trái.

Trước đó, bệnh nhân tự điều trị bằng thuốc nam khi cơ thể xuất hiện u cục nổi lên vùng ngực trái. Bệnh nhân mới quyết định nhập viện điều trị khi kích thước khối u ngày càng to hơn, sưng đỏ và đau.

Bệnh nhân vào viện ngày 31.7 với khối u thành ngực trái kích thước 15 x 17 cm. U to, mật độ chắc, ranh giới rõ, bề mặt da khối u viêm tấy đỏ.

Bệnh nhân được chỉ định làm các cận lâm sàng cần thiết, kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh khối dạng mỡ lớn phần mềm thành ngực trái, kết quả cộng hưởng từ cho hình ảnh u mỡ trong cơ lưng rộng trái.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u phần mềm dạng mỡ, viêm bội nhiễm chỉ định phẫu thuật cắt u phần mềm thành ngực trái. Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt ra khỏi ngực trái bệnh nhân khối u phần mềm dạng mỡ có kích thước 20 x 15cm gồm nhiều u mỡ liên kết với nhau.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhiều bệnh nhân thường nghĩ u lành tính và có thể chữa khỏi bằng cách uống, đắp thuốc nam tại nhà nên thường chủ quan. Tuy nhiên u mỡ cũng rất nguy hiểm do nó có thể mọc ở bất cứ đâu trong cơ thể con người. Trường hợp để lâu không điều trị, khối u phát triển đến kích thước lớn, lan sâu vào trong cơ thể gây khó thở, tức ngực, thậm chí có thể dẫn đến suy hô hấp.

Khi phát hiện cơ thể có những khối u bất thường xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Không nên tự ý ở nhà điều trị bằng thuốc lá đắp hoặc uống.

LH
TIN LIÊN QUAN

Một vòng bệnh viện: Bệnh nhân mắc khối u 'sương sa' nặng 4 kg suýt vỡ

Hà Phương - Lệ Hà |

Há miệng đóng đinh, đinh chui tọt vào phổi ở luôn... 4 tháng; Bệnh nhân mắc khối u 'sương sa' nặng 4 kg suýt vỡ; Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp.... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Một vòng bệnh viện: Chặn đường nuôi khối u gan cho cụ bà ung thư

Hà Phương - Lệ Hà |

Chiếc lò xo han rỉ hai đầu sắc nhọn trong thực quản trẻ 7 tháng tuổi; Cánh tay lên mụn mủ, sưng phù sau khi đi cắt cỏ cho cá; Chặn đường nuôi khối u gan cho một cụ bà ung thư... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Dược sĩ Việt tìm ra chất ức chế, làm teo nhỏ khối ung thư gan

T.Linh |

Với 10 năm nghiên cứu đằng đẵng, dược sĩ Trần Đức Dũng- cựu sinh viên Đại học Dược Hà Nội đã tìm ra các hoạt chất trong cây thuốc Ưng bất bạc của Việt Nam với khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư gan, khiến khối u teo nhỏ đi. 


Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Một vòng bệnh viện: Bệnh nhân mắc khối u 'sương sa' nặng 4 kg suýt vỡ

Hà Phương - Lệ Hà |

Há miệng đóng đinh, đinh chui tọt vào phổi ở luôn... 4 tháng; Bệnh nhân mắc khối u 'sương sa' nặng 4 kg suýt vỡ; Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp.... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Một vòng bệnh viện: Chặn đường nuôi khối u gan cho cụ bà ung thư

Hà Phương - Lệ Hà |

Chiếc lò xo han rỉ hai đầu sắc nhọn trong thực quản trẻ 7 tháng tuổi; Cánh tay lên mụn mủ, sưng phù sau khi đi cắt cỏ cho cá; Chặn đường nuôi khối u gan cho một cụ bà ung thư... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Dược sĩ Việt tìm ra chất ức chế, làm teo nhỏ khối ung thư gan

T.Linh |

Với 10 năm nghiên cứu đằng đẵng, dược sĩ Trần Đức Dũng- cựu sinh viên Đại học Dược Hà Nội đã tìm ra các hoạt chất trong cây thuốc Ưng bất bạc của Việt Nam với khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư gan, khiến khối u teo nhỏ đi.