Từ ảo giác đến phạm tội: Ngáo đá biến con người thành quỷ dữ như thế nào?

L.Hà |

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, 10 năm trở lại đây, khi thế hệ ma túy mới “lên ngôi”, số ca ngộ độc heroin giảm hẳn, mỗi năm chỉ còn vài trường hợp, nhưng tình trạng ngộ độc ma túy mới lại xuất hiện rất nhiều.

Ngộ độc ma tuý thế hệ mới

Trước đây, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) chỉ tiếp nhận vài ca ngộ độc do sử dụng ma heroin mỗi tháng. Khoảng gần 10 năm trở lại đây, khi thế hệ ma túy mới “lên ngôi”, số ca ngộ độc heroin giảm hẳn, mỗi năm chỉ còn vài trường hợp.

Thay vào đó là tình trạng các ca ngộ độc những loại ma túy mới như: Amphetamin và các chất cùng loại, lá khat, cần sa, ma túy dạng thấm (LSD). Điều đáng nói là những trường hợp cấp cứu vì ma túy mới này chủ yếu là giới trẻ - thanh niên, vị thành niên, trong đó có cả học sinh, sinh viên.

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết: Ngáo đá là cách gọi những người bị nghiện, trong cơn say ma túy đá. Có tuần, Trung tâm tiếp nhận liên tiếp 2 ca ngộ độc ma tuý đá nặng. Trong đó, có một trường hợp khá nặng.

Bệnh nhân nam 42 tuổi được chuyển đến từ Hải Dương có tiền sử dùng ma túy đá 4 năm. Theo lời kể của gia đình, trước đó bệnh nhân đi chơi về và đóng kín cửa phòng. Hôm sau, gia đình gọi nhiều lần không thấy trả lời, phá khóa vào phòng thì thấy con đang lên cơn vật vã, môi tím tái, co giật.

Gia đình vội đưa anh ta đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, bệnh nhân đã ngừng tim trước khi đến viện. Sau khi được cấp cứu, tim đập trở lại, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đã chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Chống độc để tiếp tục điều trị trong tình trạng hôn mê, sốc tim, rối loạn nhịp tim, suy thận, rối loạn đông máu.

Ngáo đá biến con người thành quỷ dữ

Không chỉ kích thích thần kinh, khiến tinh thần hưng phấn, ma túy đá đã biến nhiều người trở thành quỷ dữ. Trong cơn ngáo đá, họ có thể gây rối, gây ra những vụ án chấn động khiến mọi người kinh hoàng bạt vía.

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên nhận định: Đây là một chất kích thích tinh thần khi sử dụng sẽ làm cho người ta hưng phấn, gây ảo giác, cảm thấy sức khỏe vô biên. Tác hại của ma túy đá gây ra là mất ngủ sau khi sử dụng và gây ngủ bù sau thời gian mất ngủ; Gây các triệu chứng loạn thần như ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi. Đặc biệt, ma túy đá chủ yếu gây tác động hành vi và nhân cách. Sử dụng lâu ngày có thể gây biến đổi nhân cách.

Cũng theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, đây là những trường hợp điển hình của ngộ độc cấp tính ma tuý dạng kích thích. Nhóm ma túy kích thích lớn nhất là nhóm gồm nhiều chất ma túy như amphetamin, methamphetamin (thường ở dạng tinh thể như muối, được gọi là “đá”), MDMA (thường ở dạng viên với màu sắc khác nhau),…

Nghiên cứu các trường hợp ngộ độc ma túy nhóm này trên người cho thấy: Các chất này gây ngộ độc cấp với biểu hiện thần kinh (kích thích, co giật, phù não, nhồi máu não, xuất huyết não), rối loạn tâm thần (hoang tưởng, ảo giác, đặc biệt dễ gây chấn thương cho bản thân và tấn công người xung quanh), tổn thương và rối loạn tim mạch (co thắt mạnh các động mạch gây tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, viêm mạch, xuất huyết hoặc thiếu máu ở nhiều nơi trên cơ thể), tiêu cơ vân, suy thận cấp, rối loạn đông máu…

Ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện, biến tướng, núp bóng dưới dạng thuốc, trò chơi, đồ ăn, thức uống,… mà không dễ nhận biết, độc tính rất phức tạp.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Trùm ma túy Colombia treo thưởng 7.000 USD truy giết chó nghiệp vụ

Dung Hà |

Băng nhóm ma túy treo thưởng 7.000 USD truy giết chó nghiệp vụ, California sơ tán hàng chục nghìn người do cháy rừng lan rộng, Du khách hoảng hốt khi người tị nạn tràn lên bãi biển Tây Ban Nha... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28.7.

Tóm gọn đối tượng băng rừng “tuồn” ma túy vào Việt Nam

THÂN BA |

BĐBP Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 đối tượng, thu 1 bánh heroin và 30 viên ma túy tổng hợp, tại Khách sạn Thịnh Tám (thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngáo đá - Khi tội ác gọi tên…

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc gây chấn động dư luận mấy ngày qua đã được khởi tố vụ án và khởi tố bị can: Chủ quán Nguyễn Thị Hà đã bị bắt tạm giam 4 tháng vì hành hạ, tra tấn dã man người làm là chị Y Nhiêu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng nhất hôm nay: Trùm ma túy Colombia treo thưởng 7.000 USD truy giết chó nghiệp vụ

Dung Hà |

Băng nhóm ma túy treo thưởng 7.000 USD truy giết chó nghiệp vụ, California sơ tán hàng chục nghìn người do cháy rừng lan rộng, Du khách hoảng hốt khi người tị nạn tràn lên bãi biển Tây Ban Nha... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28.7.

Tóm gọn đối tượng băng rừng “tuồn” ma túy vào Việt Nam

THÂN BA |

BĐBP Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 đối tượng, thu 1 bánh heroin và 30 viên ma túy tổng hợp, tại Khách sạn Thịnh Tám (thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngáo đá - Khi tội ác gọi tên…

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc gây chấn động dư luận mấy ngày qua đã được khởi tố vụ án và khởi tố bị can: Chủ quán Nguyễn Thị Hà đã bị bắt tạm giam 4 tháng vì hành hạ, tra tấn dã man người làm là chị Y Nhiêu.