Trao đổi với phóng viên, BS.Huỳnh Hùng Dũng – Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: Bệnh tay chân miệng thường xuất hiện vào đầu tháng 7 đến cuối năm (cao điểm nhất là 3 tháng cuối năm) thời tiết có nhiều biến đổi, khí hậu thất thường, độ ẩm cao... Biểu hiện ban đầu của bệnh tay chân miệng phải kể đến như sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân...

Khi trẻ có những biểu hiện như trên thì cha, mẹ nên đưa con của mình đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị. Nói như vậy bởi lẽ, khi bệnh chuyển nặng có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim... rất dễ dẫn đến tử vong. Tháng 10.2018, bệnh viện đã nhận hằng trăm bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đến từ một số tỉnh khu vực ĐBSCL chỉ trong vòng ít ngày.
Theo ghi nhận, hầu hết các trẻ nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ phần lớn mắc bệnh tay chân miệng ở mức độ 2A, tức là vẫn chưa đến mức nguy kịch và có thể nằm điều trị, theo dõi. Riêng đối với các ca bệnh nặng, ở tình trạng nguy hiểm như ở mức độ 3 và 4, các bác sĩ buộc phải đưa đến phòng điều trị đặc biệt, cho thở máy và theo dõi gắt gao bởi vì bất cứ lúc nào bệnh cũng sẽ có những biến chuyển khó lường.

Trung bình, mỗi trường hợp mắc bệnh ở mức độ 2A sẽ phải nằm điều trị tại bệnh viện khoảng 7 ngày mới được trở về nhà, nếu nặng thì có thể lâu hơn, BS. Dũng nhấn mạnh.
Bệnh tay chân miệng là căn bệnh phổ biến đối với trẻ em (đa phần là trẻ dưới 5 tuổi), sức đề kháng còn khá non nớt việc điều trị cho trẻ khi bệnh chuyển nặng là hết sức khó khăn.
Vì lẽ đó, phụ huynh cần chủ động phòng bệnh từ xa cho trẻ. Ví như, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín, uống sôi; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Có như thế quý cha mẹ mới có thể bảo vệ con mình an toàn, đỡ phải mất thời gian, tiền bạc để ôm con đến bệnh viện điều trị, BS. Dũng thông tin.