Trung Quốc tuyên bố thuốc đông y đạt 90% hiệu quả trong điều trị nCoV

Duy Thiên |

Quá trình nghiên cứu sàng lọc các phương thuốc Đông Y trong phòng và điều trị viêm phổi do virus Corona gây ra đã đạt được bước tiến hơn mong đợi. Quan sát lâm sàng ở các tỉnh thí điểm cho thấy: thuốc nước giải độc lọc phổi đạt hơn 90% hiệu quả trong việc trị liệu viêm phổi do nhiễm virus Corona.

Theo Trung Quốc nhật báo đăng tải đêm 6.2, trong khi tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus Corona gây ra chưa có phương thuốc nào hiệu quả, thì có một tương lai đáng mừng là Dự án nghiên cứu khoa học khẩn cấp trong phòng chống dịch Corona mới do Cục quản lý Y học cổ truyền Trung Quốc tổ chức và thực hiện đã đạt được nhiều tiến triển.

Đánh giá quan sát lâm sàng tại 4 tỉnh, thuốc nước giải độc lọc phổi đạt hơn 90% hiệu quả trong việc trị liệu viêm phổi do nhiễm virus Corona mới. Đơn thuốc này cũng có thể được sử dụng cho bệnh nhân cảm lạnh và cúm thông thường. Tuy nhiên, đơn thuốc này là một đơn thuốc điều trị bệnh, vì vậy được khuyến cáo không nên sử dụng như một đơn thuốc phòng ngừa.

Được biết, từ ngày 27.1.2020, Cục Quản lý Y học Cổ truyền Trung Quốc với phương châm “khẩn cấp lâm sàng kịp thời hiệu dụng” đã khẩn trương khởi động dự án đặc biệt "Nghiên cứu sàng lọc các đơn thuốc hiệu quả trong y học cổ truyền Trung Quốc để phòng ngừa và điều trị viêm phổi virus Corona".

Quan sát lâm sàng được tiến hành tại 4 tỉnh của Trung Quốc là Sơn Tây, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Thiểm Tây khi sử dụng thuốc nước giải độc lọc phổi trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Corona mới, trọng điểm của việc quan sát lâm sàng là các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau họng và thèm ăn…trên những bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus Corona mới cùng với kết quả chẩn đoán hình ảnh ở bệnh nhân. Mục đích là nhanh chóng tìm ra các phương thuốc cốt lõi có tác dụng phòng ngừa hoặc đặc trị và thậm chí có tác dụng đặc biệt chống lại dịch bệnh này.

Theo thống kê, tính đến 00:00 ngày 5.2, 4 thành phố thí điểm đã sử dụng thuốc nước giải độc lọc phổi này trên 214 bệnh nhân nhiễm coronavirus mới. Tổng kết quả thu được là đạt hơn 90% hiệu quả, trong đó hơn 60% bệnh nhân có biểu hiện cải thiện bệnh trạng tương đổi rõ rệt và hơn 30% bệnh nhân bệnh trạng ổn định không nặng thêm.

Các chuyên gia đánh giá, thuốc nước giải độc lọc phổi là sự kết hợp tổng hợp tối ưu của các đơn thuốc cổ điển, để điều trị sốt cảm ngoại sinh do các tác nhân ngoại cảnh gây ra trong “Thương hàn luận” của Trương Trọng Cảnh thời nhà Hán.

Thuốc nước giải độc lọc phổi có công thức hợp lý và hương vị không gây khó chịu. Thuốc có thể được sử dụng để điều trị bệnh nhân viêm phổi nhiễm coronavirus mới với mức độ nhẹ, phổ thông, thậm chí là mức độ nặng hơn. Thuốc cũng có thể được sử dụng một cách hợp lý trong điều trị bệnh nhân nguy kịch kết hợp với theo dõi tình hình thực tế của bệnh nhân.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Virus Corona: 636 ca tử vong, WHO nói quá sớm để công bố đỉnh dịch

Hải Anh |

Số người chết vì dịch virus Corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 636 tính đến cuối ngày 6.2, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết hôm 7.2.

Xây phòng thí nghiệm 7 ngày, Vũ Hán truy tìm virus Corona nhanh gấp 50 lần

Duy Thiên |

Phòng thí nghiệm tự động mang tên "Hỏa Nhãn" ở Vũ Hán xây dựng trong vòng 7 ngày đã chính thức hoạt động. Từ phòng thí nghiệm tự động này, tốc độ phát hiện axit nucleic trong  virus Corona sẽ nhanh hơn hiện tại nhiều lần.

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Virus Corona: 636 ca tử vong, WHO nói quá sớm để công bố đỉnh dịch

Hải Anh |

Số người chết vì dịch virus Corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 636 tính đến cuối ngày 6.2, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết hôm 7.2.

Xây phòng thí nghiệm 7 ngày, Vũ Hán truy tìm virus Corona nhanh gấp 50 lần

Duy Thiên |

Phòng thí nghiệm tự động mang tên "Hỏa Nhãn" ở Vũ Hán xây dựng trong vòng 7 ngày đã chính thức hoạt động. Từ phòng thí nghiệm tự động này, tốc độ phát hiện axit nucleic trong  virus Corona sẽ nhanh hơn hiện tại nhiều lần.

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.