Trung Quốc bùng phát mạnh dịch tả lợn, nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng

Phong Lâm |

Giới quan chức Trung Quốc lo ngại dịch bệnh sẽ lan nhanh với tốc độ chóng mặt, đe dọa và ảnh hưởng nặng nề đến ngành chăn nuôi heo nói riêng và ngành chăn nuôi cả nước nói chung.

Tờ South China Morning Post ngày 7.8 dẫn lời một quan chức tỉnh Liêu Ninh cho biết, dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là mối đe dọa lớn cho ngành chăn nuôi ở tỉnh và cả nước, chính quyền phải có biện pháp kiểm soát nhanh chóng.

Huyện Trầm Bắc, nơi bùng phát dịch bệnh, đã yêu cầu đóng cửa tạm thời tất cả các chợ bán thịt và cơ sở giết mổ lợn. Theo thống kê đã có khoảng 913 con heo đã bị thiêu hủy tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh.

Đợt bùng phát dịch bệnh ASF ở tỉnh Liêu Ninh, được coi là xảy ra lần đầu tiên tại khu vực Đông Á, đang có nguy cơ lan rộng khắp Trung Quốc và thậm chí có thể lan sang cả những quốc gia láng giềng.

Cùng ngày, một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản, đã tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt heo chế biến qua xử lý nhiệt từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh.

Được biết, dịch tả lợn Châu Phi (Pestis Africana suum- African Swine Fever) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn nhà và lợn hoang dại (lợn rừng) do Myxovirrus chứa AND gây ra. Nguyên nhân gây bệnh có đặc tính kháng nguyên hoàn toàn khác với virus gây bệnh dịch tả lợn cổ điển.

Bệnh thường có một số thể biểu hiện sau: quá cấp, cấp tính, mãn tính và không điển hình. Tỷ lệ ốm và chết rất cao, lên tới 100%. Bệnh đặc trưng bởi các biến đổi viêm xuất huyết tràn lan đường tiêu hóa, hạch lâm ba, thận và thâm tím da phần lớn cơ thể của lợn.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tất cả các quận huyện của Hà Nội đều đã có người mắc sởi: Nguy cơ bùng phát thành dịch

THÙY LINH |

Hiện bệnh sởi đã xuất hiện tại 30/30 quận, huyện của Hà Nội với 290 ca mắc - cao hơn gấp nhiều lần năm 2017. Các chuyên gia lo ngại nguy cơ bùng phát dịch sởi là rất lớn.

Sởi gia tăng, 2 trẻ song sinh mắc sởi đang nguy kịch

Thùy Linh |

Số trẻ trên địa bàn Hà Nội nhập viện điều trị do biến chứng của bệnh sởi gia tăng đột biến. Đáng ngại hơn, hầu hết các bé chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. 

Lo ngại sốt xuất huyết hoành hành

KIM ĐỒNG |

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang bắt đầu vào mùa tại TPHCM. Bình quân mỗi tuần, các bệnh viện TPHCM tiếp nhận khoảng 300 - 450 ca SXH. Đáng lo ngại hơn là TPHCM vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi 7 tuổi tại Q.12 bị tử vong vì SXH. Dự báo sắp tới tình hình dịch SXH sẽ còn diễn biến phức tạp và đỉnh điểm của dịch bệnh có thể rơi vào tháng 10.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Tất cả các quận huyện của Hà Nội đều đã có người mắc sởi: Nguy cơ bùng phát thành dịch

THÙY LINH |

Hiện bệnh sởi đã xuất hiện tại 30/30 quận, huyện của Hà Nội với 290 ca mắc - cao hơn gấp nhiều lần năm 2017. Các chuyên gia lo ngại nguy cơ bùng phát dịch sởi là rất lớn.

Sởi gia tăng, 2 trẻ song sinh mắc sởi đang nguy kịch

Thùy Linh |

Số trẻ trên địa bàn Hà Nội nhập viện điều trị do biến chứng của bệnh sởi gia tăng đột biến. Đáng ngại hơn, hầu hết các bé chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. 

Lo ngại sốt xuất huyết hoành hành

KIM ĐỒNG |

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang bắt đầu vào mùa tại TPHCM. Bình quân mỗi tuần, các bệnh viện TPHCM tiếp nhận khoảng 300 - 450 ca SXH. Đáng lo ngại hơn là TPHCM vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi 7 tuổi tại Q.12 bị tử vong vì SXH. Dự báo sắp tới tình hình dịch SXH sẽ còn diễn biến phức tạp và đỉnh điểm của dịch bệnh có thể rơi vào tháng 10.