Trong 40 phút, liên tục cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ

Bảo Trung |

Ngày 28.8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin: Đơn vị này vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ não nặng chỉ trong 40 phút.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Dữ (SN 1953, ngụ Hậu Giang) nhập viện lúc 19h25 ngày 27.8, trong tình trạng nôn ói, lơ mơ, tiếp xúc chậm, liệt nửa người trái, bệnh nhân có bệnh lý rung nhĩ trước đó.

Tiếp đó, bệnh nhân Trần Văn Thành (SN 1956, ngụ Kiên Giang) cũng nhập viện vì nói khó, liệt nửa người trái, tiếp xúc chậm, bệnh nhân có bệnh lý tăng huyết áp trước đó.

Bệnh nhân
Bệnh nhân Trần Văn Thành điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ chuẩn đoán cả 2 bệnh nhân trên bị đột quỵ não và đã tiến hành kiến nên thời gian tái thông mạch máu não cho bệnh nhân Thành chỉ trong thời gian 20 phút. Nhờ việc can thiệp cho ca đầu tiên thuận lợi, nên ê kíp bác sĩ tiếp tục can thiệp cho bệnh nhân Dữ. Ca can thiệp này cũng chỉ diễn ra trong 20 phút.

Như vậy, chỉ trong 40 phút, ê kíp can thiệp của bệnh viện này đã can thiệp thành công và cứu sống 2 bệnh nhân.

Hiện, tình trạng của 2 bệnh nhân diễn tiến rất tốt; trong đó bệnh nhân Thành hồi phục gần như hoàn toàn, còn bệnh nhân Dữ thì tri giác tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ bên liệt đã hồi phục khá.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống người đàn ông ăn lá ngón tự tử

LH |

Ngày 28.8, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, bệnh viện vừa cấp cứu thành công người đàn ông ăn lá ngón tự tử. 

Bệnh viện Cần Thơ cứu sống một người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim nặng

Bảo Trung |

Đột ngột lên cơm ngồi máu cơ tim, người đàn ông Singapore đã được cứu sống chỉ sau vài chục phút được các bác sĩ can thiệp mạch vành...

Nhập viện khẩn cấp khi đang đi du lịch, du khách người Na Uy được cứu sống

BẢO TRUNG |

Một người đàn ông người Na Uy khi đi du lịch ở TP.Cần Thơ không may bị tái phát bệnh cũ và ngay lập tức phải nhập viện điều trị...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cứu sống người đàn ông ăn lá ngón tự tử

LH |

Ngày 28.8, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, bệnh viện vừa cấp cứu thành công người đàn ông ăn lá ngón tự tử. 

Bệnh viện Cần Thơ cứu sống một người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim nặng

Bảo Trung |

Đột ngột lên cơm ngồi máu cơ tim, người đàn ông Singapore đã được cứu sống chỉ sau vài chục phút được các bác sĩ can thiệp mạch vành...

Nhập viện khẩn cấp khi đang đi du lịch, du khách người Na Uy được cứu sống

BẢO TRUNG |

Một người đàn ông người Na Uy khi đi du lịch ở TP.Cần Thơ không may bị tái phát bệnh cũ và ngay lập tức phải nhập viện điều trị...