Triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài trong bao lâu?

Hải Ngọc |

Triệu chứng hậu COVID-19 có thể xuất hiện từ khi người bệnh khỏi bệnh và kéo dài trong vòng 6 tháng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đa số người bệnh hồi phục hoàn toàn sau khi mắc COVID-19, nhưng có khoảng từ 10-20% bị ảnh hưởng lâu dài, biểu hiện ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng được gọi là tình trạng hậu COVID-19.

Hội chứng COVID-19 kéo dài (hoặc hậu COVID-19) là khi một người có các triệu chứng COVID dai dẳng trên 12 tuần kể từ khi được test dương tính hoặc có các triệu chứng như khi đang mắc COVID-19. Tình trạng này có thể xuất hiện đa dạng, đồng thời cùng một lúc hoặc trong khoảng thời gian khác nhau.

Nghiên cứu Quốc tế khái quát về đặc điểm lâm sàng hậu COVID-19 (năm 2021) cho thấy, các triệu chứng thường gặp nhất là: Yếu (41%), khó chịu chung (33%), mệt mỏi (58%), đau đầu (44%), suy giảm khả năng tập trung (26%), khó thở (25%), rụng tóc (25%) và chất lượng cuộc sống bị giảm sút khoảng 37% (18,4 đến 59,9%).

Theo nghiên cứu theo dõi người bệnh sau mắc COVID-19, có từ 33%-76% người bệnh gặp triệu chứng hậu COVID kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi khỏi bệnh; 20% người phải tái nhập viện, 80% người bệnh cần theo dõi tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng từ khi xuất viện.

Để ngăn ngừa di chứng hậu COVID-19 tác động nặng đến sức khỏe, tinh thần, những F0 khỏi bệnh nên khám sức khỏe tổng quát tại các cơ sở y tế.

Theo khuyến cáo từ chuyên gia Y tế thì các nhóm đối tượng cần đi khám hậu COVID-19 sau 2 - 4 tuần nhiễm bệnh là:

Các trường hợp F0 có bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, suy giảm miễn dịch, rối chuyển hóa.

Những trường hợp 60 tuổi trở lên kể cả có bệnh nền hoặc không.

Người nhập viện do COVID-19 ở mức độ nặng cần phải hỗ trợ thở máy, sốt cao.

Những người có xuất hiện triệu chứng như ho kéo dài, khó thở, tức ngực, suy giảm chức năng hô hấp, hạn chế vận động… thì cần phải đi khám hậu COVID-19 càng sớm càng tốt.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Qua đỉnh dịch, Hà Nội chỉ còn gần 200 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi đạt đỉnh với mức 32.650 F0/ngày, số ca mắc mới của Hà Nội đã liên tục giảm và qua đỉnh dịch. Thành phố hiện có 193.879 bệnh nhân đang điều trị, cách ly tại nhà; 199 ca ở mức nặng, nguy kịch.

Hà Nội: Còn bị động, thiếu nhất quán trong triển khai chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố xác định còn sự bị động, lúng túng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân, có lúc gây bức xúc.

Kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc được tập kết bên vệ đường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng đã tạm giữ và niêm phong số kit test COVID-19 được phát hiện ở gần Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Qua đỉnh dịch, Hà Nội chỉ còn gần 200 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi đạt đỉnh với mức 32.650 F0/ngày, số ca mắc mới của Hà Nội đã liên tục giảm và qua đỉnh dịch. Thành phố hiện có 193.879 bệnh nhân đang điều trị, cách ly tại nhà; 199 ca ở mức nặng, nguy kịch.

Hà Nội: Còn bị động, thiếu nhất quán trong triển khai chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố xác định còn sự bị động, lúng túng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân, có lúc gây bức xúc.

Kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc được tập kết bên vệ đường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng đã tạm giữ và niêm phong số kit test COVID-19 được phát hiện ở gần Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.