Trị bệnh bằng đông dược không rõ nguồn gốc: Coi chừng “tiền mất, tật mang”

TRẦN LƯU |

Thông tin hàng chục người nguy kịch vì uống thuốc “gia truyền” không rõ nguồn gốc xảy ra ở Cần Thơ đã khiến dư luận lo lắng. Bởi, không ít trường hợp mắc bệnh nan y đã tìm đến những loại “thuốc gia truyền” này và xem đó như một “thần dược”…

Suýt mất mạng vì “thần dược”

Ngày 5.3, Sở Y tế TP.Cần Thơ và đoàn kiểm tra liên ngành quận Ô Môn đã đến làm việc với các bác sĩ tại BVĐK TP.Cần Thơ để làm rõ thông tin hàng chục người nguy kịch vì uống thuốc “gia truyền” của bà Lâm Kim Xuyến (72 tuổi, phường Phước Thới, quận Ô Môn).

Theo tìm hiểu của PV, loại thuốc này trước đây do chồng bà Xuyến (ông Út Chắc) bán trong một thời gian dài. Sau khi ông Út Chắc qua đời, bà Xuyến tiếp tục kinh doanh loại thuốc này. Người đến mua sẽ được đưa 3 gói với 3 màu: Đỏ, xanh và xám, giá 100.000 đồng.

Bà Xuyến cho biết, đây là loại thuốc trị bệnh tiểu đường gia truyền, do lương y Thích Thiện Tỉnh (ở An Giang) bào chế, từ nguồn thảo dược tự nhiên. Đặc biệt, loại thuốc này thần kỳ đến nỗi, người bệnh cứ vô tư ăn uống, không cần kiêng cử, nhưng lượng đường trong máu vẫn bình ổn. Mỗi lần dùng thuốc gồm 2 viên màu xám, 1 viên màu xanh và 1 viên màu đỏ, và phải uống trước khi ăn.

 
Lập biên bản tạm giữ số thuốc đông dược không rõ nguồn gốc

Theo những người dùng thuốc, sau thời gian sử dụng, hiệu quả đúng như bà Xuyến đã nói. Tuy nhiên, sau đó, bệnh bắt đầu có những biến chứng nặng hơn và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân Võ Văn Bút (49 tuổi, phường Phước Thới, quận Ô Môn) cho biết, tôi bị bệnh tiểu đường đã 5 năm nay, ban đầu uống thuốc tây và điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ).

Thời gian gần đây, nghe người quen giới thiệu, tôi tìm đến nhà bà Xuyến mua thuốc. Khi sử dụng rất hiệu quả, chỉ số đường rất bình ổn, y như thần dược. “Chiều 30.1, sau khi uống càphê về, tôi ngồi xem tivi, bỗng thấy bên vai, sau đó lan ra toàn thân, rồi mình mẩy cứng đơ như bị liệt, sau đó, tôi ói ra máu, được người nhà đưa đến BVĐK quận Ô Môn cấp cứu” - ông Bút kể.

Theo các bác sĩ, ông Bút nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, ói ra máu, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường. Sau đó, diễn biến sang tình trạng toan chuyển hóa nặng, rơi vào cơn ngưng tim. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực bù toan, chống sốc, thở máy, lọc máu liên tục, lọc thận… để cứu sống bệnh nhân.

Từ phản ánh của bệnh nhân, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ô Môn đã kiểm tra nhà bà Xuyến, qua đó, phát hiện và tịch thu 114.000 viên thuốc đông dược thành phẩm không rõ nguồn gốc. Thời điểm kiểm tra, bà Xuyến cho biết, thuốc “gia truyền” của bà trị các bệnh tiểu đường, viêm thấp khớp, gút, đau bao tử, mát gan giải độc, viêm mũi. Bà Xuyến cũng không có chứng chỉ hành nghề đông y.

Đặc biệt trên các gói thuốc của bà Xuyến có nhãn giấy ghi chữ “Chánh Đức”; gói màu đỏ ký hiệu L và số 1, gói màu xanh ký hiệu N và số 1, còn gói màu xám ký hiệu T và số 2. Trong đó, số 1 và 2 là liều dùng thuốc, bên dưới có dòng chữ hướng dẫn uống thuốc trước khi ăn.

Đoàn kiểm làm việc với các bác sĩ bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ vào chiều 5.3.Ảnh: P.V
Đoàn kiểm làm việc với các bác sĩ bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ vào chiều 5.3.Ảnh: P.V

Chứa chất nguy hiểm

Bác sĩ Phan Thị Phụng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU), BVĐK TP. Cần Thơ - cho biết, khoảng 3 tháng qua, chúng tôi tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch. Những bệnh nhân này có điểm chung là mắc bệnh tiểu đường, dùng một loại thuốc đông y. Đặc biệt là chỉ số đường của các bệnh nhân vẫn rất bình thường, nhưng tình trạng lại rất nặng, toan chuyển hóa pH: 6,7- 6,8 (bình thường pH 7,35 -7,45).

Qua tìm hiểu được biết, loại thuốc này từng được Viện Pasteur TPHCM kiểm nghiệm, trong thuốc có chứa thành phần Phenfoxmin. Đây là dược chất điều trị đái tháo đường thế hệ đầu tiên hồi thập niên 1950 tại Mỹ. Nhưng thuốc này đã bị cấm sản xuất và lưu hành ở Mỹ từ năm 1973 do chứa chất gây nhiễm acid lactic gây toan chuyển hóa nặng, tử vong, chết hàng loạt. Tôi rất ngạc nhiên khi loại thuốc này xuất hiện tại Cần Thơ.

“Tôi đã trao đổi với một đồng nghiệp là Trưởng khoa ICU, BVĐK An Giang thì được biết, loại thuốc này có xuất xứ từ Trung Quốc, những người như bà Xuyến chỉ lấy thuốc về bán” - bác sĩ Phụng nói.

Ông Trần Trường Chinh - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho biết: Sở cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc kinh doanh, mua bán thuốc tại những nơi này. Tuy nhiên, do số lượng các cơ sở quá lớn (khoảng 1.000 cơ sở), trong khi lực lượng lại mỏng, nên không thể kiểm tra hết được.

“Có những bài thuốc, loại thuốc không rõ nguồn gốc được người dân truyền miệng nhau, bà con dùng thử, thấy hiệu quả rồi xem đó như “thần dược”. Có trường hợp chúng tôi xử lý một thầy thuốc hoạt động không giấy phép, thuốc bán ra không rõ nguồn gốc; nhưng người dân xung quanh một mực đến ngăn cản, và cho rằng thầy thuốc này đang “cứu nhân độ thế”, tại sao lại bắt họ”. Bà con rất tin tưởng vào những câu chuyện truyền miệng trong dân gian, mà không chịu nghe những tuyên truyền về kiến thức pháp luật” - ông Chinh nói. 

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

“Thần dược” chữa tiểu đường có chứa chất gây... chết hàng loạt

TRẦN LƯU |

Các bác sĩ cho biết, trong loại thuốc đông y mà các bệnh nhân sử dụng có chứa chất gây nhiễm acid lactic gây toan chuyển hóa nặng, tử vong, chết hàng loạt…

Tự chữa ho cho con, cha mẹ "ngã ngửa" vì rước thêm bệnh khác

Thùy Linh |

Không ít trường hợp trẻ bị ngộ độc cấp do sử dụng thuốc đông y chế biến từ dược liệu bẩn, rất khó truy xuất nguồn gốc, và không kiểm chứng được chất lượng… đã phải nhập viện cấp cứu.

Loạn "thần dược" phòng the: Sự thật ngã ngửa về bài thuốc khỏe gấp 5 lần

Nhóm PV Bạn Đọc |

Những thông tin từ tìm hiểu thực tế của PV Báo Lao Động về bài thuốc Mạnh Dương khỏe gấp 5 lần (sản phẩm được quảng cáo là của nhà thuốc Đông y gia truyền Quý Sơn Đường) có thể sẽ khiến những người đã và đang sử dụng sản phẩm này... ngã ngửa.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

“Thần dược” chữa tiểu đường có chứa chất gây... chết hàng loạt

TRẦN LƯU |

Các bác sĩ cho biết, trong loại thuốc đông y mà các bệnh nhân sử dụng có chứa chất gây nhiễm acid lactic gây toan chuyển hóa nặng, tử vong, chết hàng loạt…

Tự chữa ho cho con, cha mẹ "ngã ngửa" vì rước thêm bệnh khác

Thùy Linh |

Không ít trường hợp trẻ bị ngộ độc cấp do sử dụng thuốc đông y chế biến từ dược liệu bẩn, rất khó truy xuất nguồn gốc, và không kiểm chứng được chất lượng… đã phải nhập viện cấp cứu.

Loạn "thần dược" phòng the: Sự thật ngã ngửa về bài thuốc khỏe gấp 5 lần

Nhóm PV Bạn Đọc |

Những thông tin từ tìm hiểu thực tế của PV Báo Lao Động về bài thuốc Mạnh Dương khỏe gấp 5 lần (sản phẩm được quảng cáo là của nhà thuốc Đông y gia truyền Quý Sơn Đường) có thể sẽ khiến những người đã và đang sử dụng sản phẩm này... ngã ngửa.