Trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên vẫn đang phải điều trị, được miễn phí hết năm 2018

L.Hà |

Hiện bệnh nhân của vụ sùi mào gà tại tỉnh Hưng Yên vẫn tới BV Da liễu Trung ương điều trị. Đây là bệnh cần điều trị nhiều đợt, BV đã gia hạn thời gian điều trị miễn phí đến hết năm 2018 cho những trẻ tại Hưng Yên.

Ngày 22.12, PGS.TS Lê Hữu Doanh – Phó Giám đốc (BV Da liễu Trung ương) cho biết: Sau sự việc, nhiều trẻ sùi mào gà xảy ra tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, BV đã tiếp nhận 109 trẻ đến điều trị sùi mào gà. Trong số đó, 82 trẻ phải nhập viện điều trị. Tới nay, đã 6 tháng trôi qua, số bệnh nhi đến điều trị vẫn còn. Nếu thời điểm tháng 6-7-8.2017, hầu như ngày nào BV cũng tiếp nhận bệnh nhi đến khám sùi mào gà thì nay con số này đã giảm dần.

"Điều đáng lưu ý, dù chỉ hơn 100 cháu đến khám và điều trị nhưng BV lại điều trị tới 680 lượt, có nghĩa là mỗi cháu trung bình gần 7 lượt điều trị", PGS.TS Lê Hữu Doanh cho biết.

PGS.TS Lê Hữu Doanh cho hay: Trẻ nhỏ việc hợp tác trong điều trị ít hơn nên các bác sĩ sẽ ưu tiên phương pháp bôi thuốc điều trị tại chỗ so với giải pháp can thiệp. Trong trường hợp điều trị thuốc bôi, tại chỗ không có hiệu quả thì mới sử dụng các biện pháp can thiệp, tức làm các thủ thuật. Điều trị sùi mào gà không phải điều trị một lần là khỏi, nên đối với trẻ nhỏ các bác sĩ sẽ hẹn 2-3 tuần đến khám định kỳ, nếu xét nghiệm lại vẫn còn tổn thương thì sẽ điều trị tiếp, thường trong vòng vài tháng.

Đó là một trong những lý do khiến trẻ nhiễm sùi mào gà của tỉnh Hưng Yên phải điều trị dai dẳng. BV tiếp tục gia hạn thời gian miễn phí chữa trị sùi mào gà ở trẻ em. Theo đó, thời gian trẻ mắc bệnh này được miễn phí khám và điều trị là tới hết năm 2018.

Đầu tháng 7, số bệnh nhân nhi điều trị sùi mào gà đến từ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tăng bất thường. Nhiều gia đình cho biết, trước đó đã đưa con đi cắt bao quy đầu tại phòng khám của y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên).

Trước sự vụ này, Sở Y tế đã kiểm tra và phát hiện đây là cơ sở không phép, chủ cơ sở cũng không có chuyên môn khám chữa bệnh, mở phòng khám... Bộ Y tế cũng có công văn yêu cầu Sở Y tế Hưng Yên đình chỉ công tác của bà Hoàng Thị Hiền tại trạm y tế xã Mỗ Sở, huyện Văn Giang; yêu cầu bà Hiền kiểm điểm và báo cáo trung thực về hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Ngày 26.7, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với y sỹ Hoàng Thị Hiền với tổng số tiền 100 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm sáng tỏ sự việc.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Nhìn lại những điểm mấu chốt vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà

Văn Thắng |

Liên quan đến việc hàng loạt trẻ bị sùi mào gà, ngày 13.9, Công an tỉnh Hưng Yên chính thức công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án. Theo đó, Cơ quan điều tra  đã xác định dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền có chứa virus HPV. Tuy nhiên vẫn chưa thể kết luận chính xác bà Hiền có là người làm lây lan bệnh sùi mào gà cho hàng loạt cháu nhỏ hay không.

Người dân Hưng Yên “hoang mang” với thuốc chữa bệnh sùi mào gà miễn phí

Đặng Chung - Lệ Hà |

Các gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên đang rất hoang mang, vì chữa trị mãi mà bệnh không đỡ. Họ đặt câu hỏi: Liệu thuốc phát miễn phí và phác đồ điều trị cho trẻ nhỏ bị sùi mào gà hiện có phải là tốt nhất?

Vụ sùi mào gà ở Hưng Yên: Cơ quan chức năng đùn đẩy, "bên nọ chờ bên kia"

Phạm Dung |

Sau 2 tháng điều tra, vụ 86 trẻ mắc sùi mào gà nghi do cắt bao quy đầu tại cơ sở khám "chui" của y sĩ Hoàng Thị Hiền (thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vẫn chưa được làm rõ. Trong khi các phụ huynh mong mỏi từng ngày thì các cơ quan chuyên môn lại chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Infographic: Nhìn lại những điểm mấu chốt vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà

Văn Thắng |

Liên quan đến việc hàng loạt trẻ bị sùi mào gà, ngày 13.9, Công an tỉnh Hưng Yên chính thức công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án. Theo đó, Cơ quan điều tra  đã xác định dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền có chứa virus HPV. Tuy nhiên vẫn chưa thể kết luận chính xác bà Hiền có là người làm lây lan bệnh sùi mào gà cho hàng loạt cháu nhỏ hay không.

Người dân Hưng Yên “hoang mang” với thuốc chữa bệnh sùi mào gà miễn phí

Đặng Chung - Lệ Hà |

Các gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên đang rất hoang mang, vì chữa trị mãi mà bệnh không đỡ. Họ đặt câu hỏi: Liệu thuốc phát miễn phí và phác đồ điều trị cho trẻ nhỏ bị sùi mào gà hiện có phải là tốt nhất?

Vụ sùi mào gà ở Hưng Yên: Cơ quan chức năng đùn đẩy, "bên nọ chờ bên kia"

Phạm Dung |

Sau 2 tháng điều tra, vụ 86 trẻ mắc sùi mào gà nghi do cắt bao quy đầu tại cơ sở khám "chui" của y sĩ Hoàng Thị Hiền (thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vẫn chưa được làm rõ. Trong khi các phụ huynh mong mỏi từng ngày thì các cơ quan chuyên môn lại chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.