Trẻ khuyết tật khe hở môi vòm miệng, các cháu ở đâu?

Thùy Linh |

Có đến 2.000 trẻ khuyết tật khe hở môi vòm miệng được sinh ra mỗi năm trong đó rất nhiều cháu không được phẫu thuật hoặc đến bệnh viện rất muộn.

Hàng trăm trẻ em dị tật khe hở môi vòm miệng sẽ được phẫu thuật miễn phí trong "Tháng phẫu thuật nhân đạo" do Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Trung ương Hà Nội phối hợp với tổ chức Phẫu thuật nụ cười Operation Smile tổ chức.

Trẻ có dị tật khe hở môi, vòm miệng được miễn 100% chi phí phẫu thuật, lưu viện và được hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn uống trong thời gian khám, phẫu thuật và điều trị sau phẫu thuật.

GS.TS Trịnh Đình Hải, Chủ tịch Hội RHM Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội cho hay: "Ước tính mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ sinh ra mắc dị tật khe hở môi và khe hở vòm miệng. Việc điều trị, phẫu thuật kịp thời và đúng kỹ thuật sẽ giúp các bé phục hồi chức năng bú mẹ, nhai, cắn, cải thiện thẩm mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát âm sau này".

GS Trịnh Đình Hải chia sẻ trăn trở về các bé dị tật khe hở môi vòm miệng
GS Trịnh Đình Hải chia sẻ trăn trở về các bé dị tật khe hở môi vòm miệng

Trung bình mỗi năm, bệnh viện tổ chức phẫu thuật nhân đạo cho khoảng 500 trẻ em hở môi, hở vòm miệng. Đây là một con số không nhỏ, nhưng, điều khiến GS Trịnh Đình Hải trăn trở là mặc dù đã kêu gọi rất nhiều, thông tin truyền thông rất nhiều nhưng hiện vẫn có rất nhiều gia đình có em bé sinh ra mắc dị tật trên lại chưa nắm được thông tin về phẫu thuật miễn phí, về cách điều trị và chăm sóc toàn diện cho trẻ khe hở môi vòm miệng, khiến cho cuộc sống của các cháu vô cùng khó khăn, các cháu lớn lên tự ti, khổ sở.

"Chúng tôi chỉ chờ các cháu đến để phẫu thuật giúp các cháu, phụ huynh chỉ cần đưa con đến với chúng tôi, việc còn lại, bệnh viện sẽ lo"- GS Hải nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhi khuyết tật khe hở môi vòm miệng đến điều trị và phẫu thuật khi các cháu đã lớn, thậm chí có cháu sống chung với bờ môi dị tật hơn chục năm, ăn uống khó khăn, bạn bè dè bỉu. "Đến gặp chúng tôi, có cháu lớn cứ khóc, nói rằng bao năm nay cháu sống khổ quá, giá như được mổ sớm hơn. Họ gọi cháu là thằng sứt môi"- một bác sĩ tâm sự.

Một em bé bị dị tật khe hở môi vòm miệng. Ảnh: Thùy Linh
Một em bé bị dị tật khe hở môi vòm miệng. Ảnh: Thùy Linh

Để hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những trẻ em bị khuyết tật, thiệt thòi hở hàm ếch, nhiều năm qua, Bệnh viện đã đều đặn tổ chức phẫu thuật miễn phí cho trẻ không may mắc dị tật với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.

“Bất kể trường hợp nào mắc dị tật trên, chỉ cần đến Bệnh viện bất kỳ thời điểm nào trong năm hoặc gọi điện thoại đến sẽ được tư vấn, ngoài việc sắp xếp lịch mổ miễn phí còn được hỗ trợ một phần chi phí ăn uống, đi lại”, Giám đốc Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội khẳng định.

Cũng theo GS Hải, trong tuần này, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương sẽ tiếp nhận, sàng lọc các trường hợp trẻ dị tật khe hở môi và vòm miệng để phẫu thuật.

Đa phần những gia đình có con sinh ra mắc dị tật khe hở môi- vòm miệng đều có điều kiện kinh tế khó khăn, không mấy dư dả về vật chất và vẫn đang lao động cực nhọc để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Việc đưa con đi phẫu thuật cũng là một khó khăn lớn, luôn cần sự giúp đỡ của bệnh viện và các tổ chức quốc tế.

Hình ảnh các bé khuyết tật khe hở môi vòm miệng được phẫu thuật trong tháng này. Ảnh: Thùy Linh
Hình ảnh các bé khuyết tật khe hở môi vòm miệng được phẫu thuật trong tháng này. Ảnh: Thùy Linh
Hình ảnh các bé khuyết tật khe hở môi vòm miệng được phẫu thuật trong tháng này. Ảnh: Thùy Linh
Hình ảnh các bé khuyết tật khe hở môi vòm miệng được phẫu thuật trong tháng này. Ảnh: Thùy Linh
Hình ảnh các bé khuyết tật khe hở môi vòm miệng được phẫu thuật trong tháng này. Ảnh: Thùy Linh
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự khai mạc Hội nghị và Triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế

Thùy Linh |

Sáng nay (20.8), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự Lễ khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc tế lần thứ 11. 

Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần thứ 11- lớn nhất từ trước đến nay

Thùy Linh |

Từ ngày 22- 24.8.2018, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần thứ 11 (The 11th Vietnam International Dental Exhibition & Congress/ VIDEC 11).

Ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam đi trước các nước trong khu vực

T. Linh |

Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt (RHM) lần thứ VI diễn ra trong 3 ngày từ 26.4- 28.4 tại Thành phố Vinh (Nghệ An) thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, các nhà khoa học, các bệnh viện, cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo RHM trên cả nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự khai mạc Hội nghị và Triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế

Thùy Linh |

Sáng nay (20.8), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự Lễ khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc tế lần thứ 11. 

Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần thứ 11- lớn nhất từ trước đến nay

Thùy Linh |

Từ ngày 22- 24.8.2018, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần thứ 11 (The 11th Vietnam International Dental Exhibition & Congress/ VIDEC 11).

Ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam đi trước các nước trong khu vực

T. Linh |

Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt (RHM) lần thứ VI diễn ra trong 3 ngày từ 26.4- 28.4 tại Thành phố Vinh (Nghệ An) thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, các nhà khoa học, các bệnh viện, cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo RHM trên cả nước.