Trẻ 3 tuổi nuốt nhầm dị vật đinh ốc vít

Thùy Linh |

Các bệnh nhi nuốt phải các dị vật như đinh vít, cục nam châm, phải nhập viện theo dõi.

Mới đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi N.T.Đ 32 tháng tuổi, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa.

Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhi, trước khi nhập viện khoảng 2 giờ, gia đình phát hiện trẻ nhỏ ở nhà hiếu động đã nuốt nhầm đinh ốc vít, sau đó đau bụng từng cơn, quấy khóc, buồn nôn… nên gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang khám.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy có 1 di vật cản quang trong ống tiêu hóa cao, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường.

Bệnh nhân được điều trị, chăm sóc, theo dõi sát tình trạng bụng tại khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện và chụp phim X-Quang nhiều lần theo dõi sự di chuyển của chiếc đinh ốc đề phòng các biến chứng thủng ruột nếu xảy ra sẽ được phẫu thuật cấp cứu ngay. May mắn là sau 3 ngày, bệnh nhi đại tiện ra chiếc đinh vít nên được xuất viện.

Tương tự như trường hợp bệnh nhân Đ, Khoa Ngoại Tổng hợp cũng điều trị thành công bệnh nhi 2 tuổi nuốt 3 cục nam châm tròn nhỏ và may mắn đại tiện được ra ngoài mà không bị hoại tử và thủng ruột.

Hình ảnh chụp dị vật trong cơ thể bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hình ảnh chụp dị vật trong cơ thể bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ CKI Phạm Thanh Thịnh – Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trẻ nhỏ thường hiếu động, các gia đình cần trông nom trẻ cẩn thận, không để trẻ tự nhặt đồ vật cho vào miệng như: viên nam châm, ốc vít, nắp bút, cúc áo, đồ chơi nhỏ sắc nhọn…

Nếu dị vật đi vào đường thở rất nguy hiểm, nếu đi vào ruột thì có nguy cơ gây tắc ruột, hoại tử ruột muộn hoặc thủng ruột.

Bác sĩ khuyến cáo nếu thấy trẻ có dấu hiệu đau bụng, quấy khóc, bụng chướng, buồn nôn, nôn…, các gia đình nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế được đào tạo chuyên sâu về nội khoa, ngoại khoa và các chuyên khoa khác phối hợp điều trị theo các biểu hiện triệu chứng của bệnh.

Cùng với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, các bác sĩ sẽ có phương án xử lý tốt nhất và an toàn nhất cho bệnh nhân, kịp thời tránh được các biến chứng nặng nề.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh nhân nuốt dị vật để phản đối cai nghiện ma tuý

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều bệnh nhân gặp những vấn đề về tâm lí kéo dài nên có hành động chủ động nuốt các dị vật khiến phần bao tử bị ảnh hưởng.

Sẵn sàng tiếp nhận công tác cho chồng của cô giáo bám bản gặp tai nạn

Trọng Lộc |

Sau khi nhận được đề nghị của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chấp thuận từ ngành giáo dục tỉnh Hà Giang, các đơn vị chức năng của tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tiếp nhận thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam chuyển về địa phương công tác.

Lấy dị vật dài 12 cm mắc kẹt trong trực tràng của bệnh nhân

Hà Lê |

Dị vật có đường kính 7 cm, dài 12 cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức can thiệp lấy khỏi trực tràng của nam thanh niên 32 tuổi.

Người Dao tiền ở Tuyên Quang hồi sinh nghề dệt trên đất mới

Phong Quang |

Những người Dao tiền từ miền sơn cước Na Hang về nơi tái định cư, bao khó khăn bỡ ngỡ nơi đất mới nhưng đồng bào luôn mang trong mình tâm niệm giữ lại bản sắc dân tộc, giữ cái nghề dệt thổ cẩm ông cha đã tạo dựng nhiều đời.

Rơi máy bay Nga liên tiếp ở vùng gần biên giới Ukraina

Thanh Hà |

Một máy bay chiến đấu Su-34 rơi ở Vùng Bryansk, Nga gần biên giới Ukraina, chỉ ít lâu sau khi có báo cáo rằng một chiếc trực thăng cũng bị rơi trong vùng, hãng tin TASS ngày 13.5 đưa tin.

Dự báo chứng khoán tuần 15-19.5: Mở cơ hội lướt sóng, ít khả năng gãy trend

Đức Mạnh |

Chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đã hình thành sóng tăng và mở ra các cơ hội lướt sóng. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Tạo cơ hội cho lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội để lao động trẻ cống hiến, làm việc cho cơ quan, doanh nghiệp.

Nửa triệu đồng 1kg măng cụt xanh đã gọt vỏ vẫn cháy hàng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Thời gian gần đây, loại trái cây đặc sản miền Nam – măng cụt trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với loại măng cụt còn xanh. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại săn lùng để thưởng thức loại đặc sản này.

Nhiều bệnh nhân nuốt dị vật để phản đối cai nghiện ma tuý

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều bệnh nhân gặp những vấn đề về tâm lí kéo dài nên có hành động chủ động nuốt các dị vật khiến phần bao tử bị ảnh hưởng.

Sẵn sàng tiếp nhận công tác cho chồng của cô giáo bám bản gặp tai nạn

Trọng Lộc |

Sau khi nhận được đề nghị của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chấp thuận từ ngành giáo dục tỉnh Hà Giang, các đơn vị chức năng của tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tiếp nhận thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam chuyển về địa phương công tác.

Lấy dị vật dài 12 cm mắc kẹt trong trực tràng của bệnh nhân

Hà Lê |

Dị vật có đường kính 7 cm, dài 12 cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức can thiệp lấy khỏi trực tràng của nam thanh niên 32 tuổi.