Tránh dùng điều hoà tổng, dùng quạt để thông khí trong mùa dịch COVID-19

Lệ Hà |

Đợt dịch COVID-19 đang diễn ra có tốc độ lây lan nhanh và phức tạp hơn những đợt trước. Sau khi đưa ra những nguyên nhân khiến dịch COVID-19 tăng nhanh, các chuyên gia cũng đưa ra những khuyến cáo hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh.

Dịch còn diễn biến phức tạp

Đến nay, Bắc Ninh, Bắc Giang đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh đợt này có nguy cơ kéo dài hơn các đợt dịch trước, không có xu hướng giảm sớm. Đà Nẵng hay Hải Dương và Bắc Ninh vẫn có thể có thêm các ca bệnh.

Đến nay tỉnh Bắc Ninh đang cách ly hơn 70.000 người; Bắc Giang cũng đang phải dừng sản xuất 4 khu công nghiệp, cách ly hơn 60.000 công nhân của 57 tỉnh, thành phố và nhiều người dân khác cũng đang phải sinh sống trong vùng cách ly, phong toả.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại: Bắc Ninh phải đảm bảo an toàn là trên hết cho các khu công nghiệp, đặt các khu công nghiệp trong tình trạng báo động, lấy mẫu xét nghiệm công nhân 1 tuần 1 lần. Thực hiện thông khí trong các khu công nghiệp, tránh dùng điều hoà tổng, dùng quạt để thông khí.

Theo các chuyên gia lĩnh vực y tế dự phòng, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay là do đặc điểm các khu công nghiệp thường thu hút lực lượng lao động đông đến từ nhiều địa phương, người lao động làm việc trong môi trường khép kín, thuận tiện cho dịch bệnh lây nhiễm. Trong khi đó, phần lớn người lao động ở thuê tại các xóm trọ, nhà trọ dành cho công nhân do tư nhân xây dựng và quản lý, cho nên diện tích ở chật hẹp, số lượng người ở chung một phòng thường đông, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại khu vực này rất cao.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Đặng Quang Tấn chỉ ra: Mức độ lây nhiễm dịch COVID-19 ở Bắc Giang rất phức tạp, có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu trong đó là vấn đề giãn cách, vệ sinh môi trường lao động, quá trình đưa đón công nhân có đoạn đường di chuyển dài. Việc tiếp xúc trên xe trong thời gian dài, môi trường kín là một trong những điều kiện khiến dịch lây lan.

"Virus SARS-CoV-2 thừa kế phần lớn đặc tính của virus SARS 2002-2003, chỉ khác về khả năng lây nhiễm cao hơn hẳn. Nói như vậy để biết rằng, trong không gian kín của phòng điều hòa thì khả năng lây nhiễm rất cao. Đây là lý do Việt Nam đưa ra khuyến cáo rằng cần mở bung cửa ra cho không khí đối lưu nhằm làm loãng virus trong mật độ không khí nếu có” ông Đặng Quang Tấn nói.

Hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh COVID-19

PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, một trong những yếu tố để ngăn chặn COVID-19 lây lan là nên hạn chế sử dụng điều hòa, mở cửa để phòng thoáng khí, để tránh virus có thể phát tán từ phòng này sang phòng khác qua hệ thống điều hòa chung. Tuy nhiên, đây chỉ là khuyến cáo đối với những trung tâm lớn.

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, phải xem xét và hài hòa giữa việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống bệnh do nắng nóng. Không vì áp dụng cứng nhắc một số khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 mà khiến mắc bệnh về nắng nóng, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

"Khi kết thúc ngày làm việc phải tắt điều hòa, mở hết các cửa để thông gió và tiến hành vệ sinh khử khuẩn. Tuyệt đối không đóng phòng kín mít và nên bật điều hòa ở mức 26- 27 độ C là hợp lý", ông Phu nói.

Bộ Y tế đã có hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc, nhằm chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Trong đó yêu cầu, tăng cường thông gió, hạn chế sử dụng điều hòa

Bộ Y tế cũng lưu ý, tại các khu vực, vị trí làm việc, trên phương tiện giao thông vận chuyển người lao động... cần tăng cường thông khí bằng cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác. Hạn chế sử dụng điều hòa.

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Sáng 25.5, ghi nhận thêm 57 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 25.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 57 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 45 ca.

Nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày trong nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết, nhiều nhân viên y tế Bắc Ninh đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Sáng 21.5, Bộ Y tế công bố 24 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 24 ca mắc mới trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (06), Hải Dương (02), Bắc Ninh (01).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sáng 25.5, ghi nhận thêm 57 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 25.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 57 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 45 ca.

Nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày trong nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết, nhiều nhân viên y tế Bắc Ninh đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Sáng 21.5, Bộ Y tế công bố 24 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 24 ca mắc mới trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (06), Hải Dương (02), Bắc Ninh (01).