Trắng đêm cùng các bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình về Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Ngay trong đêm 29, rạng sáng 30.5, 10 trong số 18 bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã được chuyển ngay về Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để điều trị.

Như Lao Động đã đưa tin, sáng 29.5, tại Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng loạt triệu chứng của sốc phản vệ, bệnh nhân có biểu hiện: Khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa...

Trong số 18 bệnh nhân thì đến thời điểm 23h ngày 29.5, có 7 bệnh nhân nặng đã tử vong, còn lại 11 bệnh nhân được điều trị tích cực. Quá trình xảy ra vụ việc khiến khá nhiều người thân của các bệnh nhân vô cùng hoang mang, lo lắng. 

Theo ghi nhận của PV Lao Động đêm 29, sáng 30.5, các bệnh nhân trong sự cố sốc phản vệ trên đã được chuyển tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để điều trị.

Thời tiết ban đêm tại Hà Nội khá lạnh, thời điểm 00h20 phút ngày 30.5, bệnh nhân đầu tiên trong số các bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại BV Đa khoa Hòa Bình có mặt tại BV Bạch Mai.
Ngay lập tức, các bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai để điều trị. Theo quan sát của PV, hầu hết các bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái tỉnh táo khi nhập viện.
Liên tục những chiếc xe cứu thương mang biển Hòa Bình chạy tới BV Bạch Mai.

Được biết, sau ca tai biến, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình ngừng tiếp nhận tất cả ca chạy thận nhân tạo khác. Khoa thận nhân tạo phải niêm phong toàn bộ trang thiết bị, thuốc men, hóa chất phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân…

Hầu hết các bệnh nhân nhập viện đều có 1 - 2 người nhà đi cùng hỗ trợ.
Không khí làm việc tại BV Bạch Mai, Hà Nội vô cùng khẩn trương. Các y, bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân tới các phòng chuyên môn để điều trị.

Trong vòng khoảng 1h đồng hồ, 10 chiếc xe cấp cứu mang biển số Hòa Bình đã đưa các bệnh nhân có mặt ngay tại BV Bạch Mai.

Các chuyên gia đánh giá, đây là một sự cố đối với ngành y tế Việt Nam. 
Chiếc xe cứu thương thứ 10 mang biển số Hòa Bình có mặt tại BV Bạch Mai lúc 00h55.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

BV Đa khoa Hoà Bình đề nghị chuyển 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ xuống các viện ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tối ngày 29.5, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp khẩn về vụ việc 18 người có triệu chứng sốc phản vệ, trong đó 6 người tử vong khi đang chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Vụ 6 ca tử vong khi chạy thận: Nỗi bàng hoàng, đau đớn của gia đình bệnh nhân

Thùy Linh |

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ nhưng nghi vấn nguyên nhân dẫn đến sự việc này có thể là do đường nước hoặc dịch truyền không đảm bảo nên mới dẫn đến việc sốc phản vệ tập thể đang được đặt ra.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

BV Đa khoa Hoà Bình đề nghị chuyển 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ xuống các viện ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tối ngày 29.5, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp khẩn về vụ việc 18 người có triệu chứng sốc phản vệ, trong đó 6 người tử vong khi đang chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Vụ 6 ca tử vong khi chạy thận: Nỗi bàng hoàng, đau đớn của gia đình bệnh nhân

Thùy Linh |

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ nhưng nghi vấn nguyên nhân dẫn đến sự việc này có thể là do đường nước hoặc dịch truyền không đảm bảo nên mới dẫn đến việc sốc phản vệ tập thể đang được đặt ra.