TPHCM xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, người dân “né hoài mà vẫn lây bệnh”

Khương Quỳnh |

Năm nay, dịch sốt xuất huyết xuất hiện sớm hơn và dự báo dịch còn diễn biến phức tạp. Tốc độ gia tăng cũng rất nhanh nên người dân "né hoài mà vẫn lây bệnh”.

Ngày 19.7, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM.

Tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trực tiếp đi kiểm tra khu nhà trọ của người dân. Đây được xem là một trong những điểm nóng về sốt xuất huyết của TP. Ổ dịch sốt xuất huyết ở đây có 11 người mắc bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra các khu nhà trọ, nhà dân và tìm thấy nhiều nơi nước đọng chứa đầy lăng quăng như bình hoa, vỏ lốp xe, vật dụng phế thải (lốp xe, chai lọ…). Sau khi kiểm tra thực địa tại quận Bình Tân, đoàn Bộ Y tế đã làm việc với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Thứ trưởng hỏi thăm và trò chuyện với các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tại khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân Lê Hồng Phi (ở ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ) bị nóng sốt cao, toàn thân xuất huyết ra da. Anh Phi cho Thứ trưởng hay: Tại ấp có 4 người mắc bệnh, 2 ấp lân cận có khoảng 50 người sốt xuất huyết và quanh nhà có rất nhiều đầm đìa, rừng cây rậm. “Nghe nói khu nhà mình bệnh nhiều, em cũng né hoài mà vẫn lây bệnh”, anh Phi nói.

Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng kín bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng như sốc thoát huyết tương, xuất huyết nặng, suy đa tạng.

Nhận định về tình hình bệnh dịch, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, thông thường đỉnh dịch vào tháng 7 – 8 – 9, nhưng năm nay, dịch xuất hiện sớm hơn, ngay từ tháng 5, các ca mắc sốt xuất huyết đã tăng cao và dự báo dịch còn tăng, diễn biến phức tạp. Tốc độ gia tăng năm nay cũng rất nhanh. Đến thời điểm hiện tại, số ca mắc tại TPHCM đã tăng 9% so với cùng thời điểm năm trước.

Đặc biệt, năm nay tại TPHCM và khu vực miền Nam, số ca mắc sốt xuất huyết chủng D2 tăng cao hơn hẳn so với năm trước nên xuất hiện nhiều ca nặng (sốt xuất huyết có 4 chủng). Các bệnh viện và phòng chống dịch cần lưu ý vấn đề này.

Thứ trưởng cho rằng, với tình hình dịch như hiện nay, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt là mùa hè kéo dài hơn bình thường với 2 tháng 6 âm lịch. Do vậy, ngoài việc áp dụng phác đồ điều trị sốt xuất huyết của Bộ Y tế, Thứ trưởng khuyến khích các bệnh viện tuyến cuối có thể đóng góp và hoàn thiện phác đồ điều trị để giúp bệnh nhân điều trị tốt hơn.

TPHCM cũng cần chú ý công tác truyền thông để người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, tự phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, lăng quăng, dọn dẹp những nơi muỗi có thể đẻ trứng như bình hoa, dụng cụ phế liệu…

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, bệnh viện đã tiếp nhận 4.328 ca sốt xuất huyết. Trong 250 ca nặng, có 101 ca sốc thoát huyết tương, 12 ca xuất huyết nặng, 34 ca suy đa tạng, 1 ca viêm cơ tim và 3 ca sốt xuất huyết thể não. Từ đầu năm đến nay, đã có 4 ca tử vong do sốt xuất huyết.

Số ca sốt xuất huyết tăng bắt đầu từ tháng 6, số ca sốt xuất huyết đến khám tăng 100 – 150 trường hợp. Số ca nhập viện điều trị nội trú cũng tăng mạnh. Đặc biệt, trong tuần đầu tháng 7, đã có đến 250 bệnh nhân, tăng 100 ca so với các tuần trước đó.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bùng dịch sốt xuất huyết, Hà Nội thành “tâm dịch“

Thùy Linh |

Dịch bệnh sốt xuất huyết chưa bao giờ hết “nóng” trong năm nay, khi số ca mắc ngày một tăng, diễn biến bệnh bất thường. Chỉ trong vòng 1 tuần, cả nước ghi nhận thêm hơn 3.000 người mắc mới và 1 trường hợp tử vong ở Tiền Giang. Tình hình tại Hà Nội còn đáng lo ngại hơn.

Phạt một hộ dân Hà Nội 2 triệu đồng vì không chống dịch sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh vừa cho biết, trong tuần từ 3- 9.7, địa bàn Hà Nội ghi nhận 903 trường hợp mới mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết: Càng ngày càng nguy hiểm

Bs Văn Bình |

Năm 2016, nước ta có 14 ca tử vong vì sốt xuất huyết (SXH) trong số 44.859 ca bệnh ở 46 tỉnh, TP. Theo Cục y tế dự phòng, 4 tháng đầu năm 2017 toàn quốc có khoảng 23.000 ca bệnh SXH, 8 ca tử vong; nhiều tỉnh, TP số ca bệnh tăng đột biến.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bùng dịch sốt xuất huyết, Hà Nội thành “tâm dịch“

Thùy Linh |

Dịch bệnh sốt xuất huyết chưa bao giờ hết “nóng” trong năm nay, khi số ca mắc ngày một tăng, diễn biến bệnh bất thường. Chỉ trong vòng 1 tuần, cả nước ghi nhận thêm hơn 3.000 người mắc mới và 1 trường hợp tử vong ở Tiền Giang. Tình hình tại Hà Nội còn đáng lo ngại hơn.

Phạt một hộ dân Hà Nội 2 triệu đồng vì không chống dịch sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh vừa cho biết, trong tuần từ 3- 9.7, địa bàn Hà Nội ghi nhận 903 trường hợp mới mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết: Càng ngày càng nguy hiểm

Bs Văn Bình |

Năm 2016, nước ta có 14 ca tử vong vì sốt xuất huyết (SXH) trong số 44.859 ca bệnh ở 46 tỉnh, TP. Theo Cục y tế dự phòng, 4 tháng đầu năm 2017 toàn quốc có khoảng 23.000 ca bệnh SXH, 8 ca tử vong; nhiều tỉnh, TP số ca bệnh tăng đột biến.