TPHCM: Phụ huynh lại lo sốt vó vì tay chân miệng

Khương Quỳnh |

Trong khi các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đang tất tả vì quá tải bệnh sốt xuất huyết thì cùng lúc đó, bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ bắt đầu vào mùa. Không ít bé bị nặng phải thở máy.

Ghi nhận tại khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, nhiều trẻ phải nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng. Đa phần là các bệnh nhi đến từ tỉnh, thành lân cận.

Đang chăm con gái 13 tháng tuổi tại đây, chị Đoàn Kim Thái (ở Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết: “Trẻ con trong xóm bị tay chân miệng hết trơn. Con gái tôi bị sốt 7 ngày và phải nhập Bệnh viện huyện Cai Lậy. Tuy nhiên, đêm hôm trước, bé có biểu hiện giật mình nên gia đình sợ hãi xin chuyển viện cho con lên TPHCM điều trị”.

Chị Thanh Hương (ở Đồng Nai) đang chăm con trai 3 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cũng cho biết: “Gần nhà có mấy bé bị bệnh. Bé sốt 3 ngày và phồng rộp ở miệng, không chịu ăn uống gì nên tôi phải cho nhập viện ngay”.

BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, hiện tại khoa đang có hơn 50 trẻ điều trị bệnh tay chân miệng. Bình thường, số trẻ tay chân miệng ở khoa chỉ khoảng 20 bé. Tuy nhiên, đa phần các ca nhẹ đều được bác sĩ chỉ định chăm sóc ở nhà để tránh lây lan. Trong số trẻ bị tay chân miệng phải điều trị nội trú luôn có 2-3 trẻ bị tay chân miệng độ 3, cá biệt đã có trẻ bị nặng phải thở máy: “So với năm trước, số ca bệnh chưa tăng cao nhưng đang chuẩn bị vào mùa cao điểm nên chắc chắn số ca mắc sẽ tiếp tục tăng. Có thể kéo dài tới tháng 11” - BS Trương Hữu Khanh nhận định.

Phụ huynh thường rất lo lắng khi con phải nhập viện vì bệnh tay chân miệng (ảnh M.P)

BS Khanh lưu ý, nếu trẻ sốt cao quá 2 ngày, nôn ói, giật mình, yếu tay chân, da nổi nốt thì cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi bị tay chân miệng thường nặng hơn trẻ lớn. Các triệu chứng của tay chân miệng thường bắt đầu bằng sốt, biếng ăn, đau họng, và mệt mỏi. Một hoặc hai ngày sau khi bắt đầu sốt, những vết lở loét có thể xuất hiện trong miệng. Những vết đốm đỏ mọng nước bắt đầu nổi dạng ban trên da ở tay và chân, có thể cả trên đầu gối, khuỷu tay và mông bé. Phát ban này có thể có mủ nhưng thường sẽ không bị ngứa.

BS Khanh khuyến cáo, với những nốt ban trên người trẻ, không nên bôi hay xức bất kỳ loại thuốc gì, vẫn vệ sinh tắm rửa cho trẻ bình thường. Với những nốt loét trong miệng khiến trẻ đau thì có thể dùng vài loại thuốc để rơ miệng cho trẻ. Tuy nhiên, không nên dùng thuốc rơ miệng có thành phần thuốc tê. Điều này rất nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt với trẻ dưới 3 tuổi vì không kiểm soát được lượng thuốc tê.

Số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy, số ca tay chân miệng tích lũy đến tuần 31 là 2.821 ca, riêng tuần 31 có 168 ca, tăng 11%.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Phòng bệnh cho trẻ khi tay chân miệng “vào mùa”

Minh Phạm |

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, sau Tết là mùa bệnh tay chân miệng ở các tỉnh thành phía Nam, nhất là từ tháng 3-5.

Để con không mắc bệnh tay chân miệng, bố mẹ nhất định phải làm những điều này

T.Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 2.100 trường hợp mắc bệnh bệnh tay - chân - miệng tại 57 tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Phòng bệnh cho trẻ khi tay chân miệng “vào mùa”

Minh Phạm |

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, sau Tết là mùa bệnh tay chân miệng ở các tỉnh thành phía Nam, nhất là từ tháng 3-5.

Để con không mắc bệnh tay chân miệng, bố mẹ nhất định phải làm những điều này

T.Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 2.100 trường hợp mắc bệnh bệnh tay - chân - miệng tại 57 tỉnh, thành phố.