TPHCM: Phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Minh Phạm |

Sở Y tế TPHCM vừa tiến hành kiểm tra 16 cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc tư nhân trên địa bàn TPHCM và xử phạt hành chính theo quy định. Trong đó, một số phòng khám có yếu tố nước ngoài bị phạt nặng.

Kết quả đoàn kiểm tra của Sở Y tế TPHCM từ ngày 9 đến 13.10, có 16 cơ sở  bị phạt hành chính với nhiều sai phạm khác nhau như về giá, khám chữa bệnh không phép.

Cụ thể, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Lians MMC (lầu 2 số 35 đường Nội khu Hưng Phước 4 phường Tân Phong quận 7) bị phạt 59,4 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi như: Không đảm bảo các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; Không lập sổ khám bệnh theo quy định của pháp luật; Lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Không đảm đầy đủ số lượng và chất lượng cơ số thuốc cấp cứu; Người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Việt mà chưa được đăng ký sử dụng.

Nhà thuốc thuộc Cty TNHH Phòng khám Đa khoa Lians MMC (địa chỉ lầu 2 số 35 đường Nội khu Hưng Phước 4 phường Tân Phong quận 7) cũng bị xử phạt số tiền 49 triệu đồng với lỗi vi phạm: Không thực hiện việc mở sổ hoặc không sử dụng phương tiện để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật. Bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành.

Ông Trịnh Công Phi Huấn (địa chỉ 95 Bàu Cát 4, phường 14 quận Tân Bình) bị phạt số tiền 95 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; Hành nghề không có chứng chỉ hành nghề.

Cty TNHH Phòng khám Đa khoa 3 tháng 2 (đường 3/2 phường 16,  quận 11) bị xử phạt 33 triệu đồng vì: Không đảm bảo các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Cty TNHH Dịch vụ Y tế Thăng Long (địa chỉ 575 Sư Vạn Hạnh phường 13 quận 10) bị xử phạt 8 triệu đồng vì thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá niêm yết. 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Nguyễn Trãi (277 Nguyễn Trãi phường Nguyễn Cư Trinh quận 1) vi phạm lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, bị xử phạt 700.000 đồng.  

Sở Y tế TPHCM cũng kiểm tra và xử phạt 17,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Xuân Hoa (địa chỉ 106 Lê Đại Hành, phường 7 quận 11) vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế còn xử phạt một số nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh khác. Tổng số tiền xử phạt 16 cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc hơn 289 triệu đồng. Sở Y tế TPHCM công khai danh sách xử phạt này trên trang web của Sở để người dân được biết.

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.