TP.HCM: Phát hiện gần 1kg tóc trong dạ dày bé gái 6 tuổi

Đông Pha |

Ngày 4.9, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công cho một bé gái 6 tuổi bị tắc ruột do búi tóc. Người nhà bệnh nhi cho biết, từ hơn 2 tuổi, bé đã bắt đầu thích giật tóc của mình để ăn.

Bệnh nhi là bé N.T.A.P (6 tuổi, ngụ tại Long An), trước khi nhập viện 1 tuần, bé có triệu chứng đau bụng từng cơn, nôn ra dịch xanh và đồ ăn cũ. Gia đình đã đưa đi điều trị với một bác sĩ tư nhưng bệnh không giảm, triệu chứng trên tăng dần cùng với bụng to dần lên.

Sau đó, gia đình đã đứa bé đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, qua thăm khám lâm sàng và Siêu âm, Xquang bụng, các bác sĩ chẩn đoán bị Trichobenzoar dạ dày, tắc ruột cao và được phẫu thuật khẩn cấp ngay trong sáng hôm đó.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy búi tóc ra khỏi cơ thể bệnh nhi
Các bác sĩ phẫu thuật lấy búi tóc ra khỏi cơ thể bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, đang được theo dõi hậu phẫu tích cực và tư vấn tâm lý cho bé và thân nhân.

Gia đình bệnh nhi cho biết từ khi hơn 2 tuổi, bé bắt đầu có sở thích giật tóc của mình để ăn mỗi khi xem tivi hoặc tập trung chơi gì đó, khi giận ai trong nhà, bé ăn nhiều hơn, thậm chí có lúc bốc cả nắm tóc, đến mức đầu gần như bị hói. Người nhà thường xuyên phát hiện tóc trong phân  của bé.

Búi tóc nặng gần 1kg được lấy ra từ cơ thể bệnh nhi
Búi tóc nặng gần 1kg được lấy ra từ cơ thể bệnh nhi.

Theo BS CK1 Dương Quốc Tường, người tiếp nhận ca bệnh cho biết, bệnh nhi có thể mắc hội chứng Rapunzel, thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình hoặc người khác, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày, ruột lâu ngày gây tắc, thủng ruột.

“Bệnh nhân bị mắc Hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy,…” – BS Tường cho biết.

Hiện tại tình hính sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, các bác sĩ cho biết bệnh nhi có thể mắc hội chứng Rapunzel
Hiện tại tình hính sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, các bác sĩ cho biết bệnh nhi có thể mắc hội chứng Rapunzel

Thông tin thêm, BS Tường cho rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức. hoặc có thể là do thiếu sắt hay mắc bệnh celiac.

Bệnh cần được điều trị tâm lý, phát hiện và ngăn chặn hành vi sớm để ngăn ngừa việc ăn tóc xảy ra.

Đông Pha
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật phình đại tràng thành công cho bệnh nhi 2 tháng tuổi

Đình Lâm |

Ngày 23.8, Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì (PPT) cho một bệnh nhi 2 tháng tuổi. Đặc biệt, bệnh nhi này còn mang nhiều căn bệnh bẩm sinh như sứt môi, hở hàm ếch, suy dinh dưỡng, viêm đại tràng...

Đắp thuốc lá chữa rắn cắn, bệnh nhi bị hoại tử bàn tay trái

Mai Thanh |

Sau khi bị rắn độc cắn vào tay, gia đình đã không kịp thời đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất mà sử dụng thuốc lá và hạt đậu lào đắp vào vết cắn, khiến bàn tay trái của trẻ bị hoại tử và lan rộng ra cả cánh tay.

Lần đầu điều trị thành công bệnh nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu tại bệnh viện tuyến cơ sở

Đình Lâm |

Ngày 15.8, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra. Đây là căn bệnh hiếm gặp, dấu hiệu khó nhận biết và dễ gây ra tử vong.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Phẫu thuật phình đại tràng thành công cho bệnh nhi 2 tháng tuổi

Đình Lâm |

Ngày 23.8, Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì (PPT) cho một bệnh nhi 2 tháng tuổi. Đặc biệt, bệnh nhi này còn mang nhiều căn bệnh bẩm sinh như sứt môi, hở hàm ếch, suy dinh dưỡng, viêm đại tràng...

Đắp thuốc lá chữa rắn cắn, bệnh nhi bị hoại tử bàn tay trái

Mai Thanh |

Sau khi bị rắn độc cắn vào tay, gia đình đã không kịp thời đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất mà sử dụng thuốc lá và hạt đậu lào đắp vào vết cắn, khiến bàn tay trái của trẻ bị hoại tử và lan rộng ra cả cánh tay.

Lần đầu điều trị thành công bệnh nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu tại bệnh viện tuyến cơ sở

Đình Lâm |

Ngày 15.8, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra. Đây là căn bệnh hiếm gặp, dấu hiệu khó nhận biết và dễ gây ra tử vong.