TP.HCM: Nhiều nơi phát khẩu trang miễn phí cho người dân ngừa virus Corona

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, nhiều địa phương giá khẩu trang bị đẩy lên cao gấp 2-3 lần thì tại TP.HCM có nhiều nhà thuốc tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Nghĩa cử ấm lòng - tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân -  đã lan tỏa hai ngày qua tại TP.HCM và dự kiến sẽ có thêm hàng chục nghìn khẩu trang được phát trong thời gian tới.

Hệ thống Nhà Thuốc Việt vừa thông báo sẽ phát tặng 25.000 khẩu trang y tế đến người dân tại khu vực TP.HCM ở các chi nhánh của nhà thuốc ở quận 3, 11, Gò Vấp đến hết ngày 15.2 hoặc đến khi hết số lượng khẩu trang.

 
Người dân vui mừng khi nhận khẩu trang miễn phí tại cửa hàng thuốc số 253A đường Hoàng Sa (phường Tân Định, quận1). Ảnh: Chân Phúc

Ghi nhận tại cửa hàng thuốc số 253A đường Hoàng Sa (phường Tân Định, quận1) vào sáng 1.2, nhiều người dân đến xếp hàng để được nhận khẩu trang miễn phí, mỗi người lần lượt được nhận 5 cái, không ai chen lấn xô đẩy ai.

Chị Bành Phương Thảo, chủ cửa hàng - người nảy ra ý tưởng tặng khẩu trang miễn phí cho hay, chị làm việc này mong chia sẻ gánh nặng với người dân khi giá khẩu trang đang tăng đột biến. Thậm chí, xuất hiện những loại khẩu trang giả, không phải khẩu trang y tế.

"Nếu bây giờ không có ai đứng ra làm thì sẽ không có khẩu trang cho những người không có điều kiện, hoặc là mua phải khẩu trang với giá cao, chất lượng không được đảm bảo.

Từ ngày 31.1, cửa hàng tôi quyết định tặng miễn phí mỗi người 10 chiếc khẩu trang. Đến sáng 1.2, khi thông tin được lan truyền, số lượng người nhận khẩu trang miễn phí nhiều quá nên cửa hàng phát 5 người/cái. Tôi cảm thấy rất vui" - chị Thảo chia sẻ.

Tìm mua khẩu trang y tế và được rao giá 100.000 đồng/hộp, giá cao quá nên không mua, anh Nguyễn Dũng (quận 12) vui mừng khi được nhận khẩu trang y tế miễn phí. "Tìm mua không ra mà giá lại trên trời. Giờ có được khẩu trang miễn phí cảm thấy thật ấm lòng. Đất TP.HCM này người dân tình nghĩa quá" - anh Dũng cười nói.

 
Người dân vui mừng khi nhận khẩu trang miễn phí tại cửa hàng thuốc số 253A đường Hoàng Sa (phường Tân Định, quận1). Ảnh: Chân Phúc

Dự kiến, địa chỉ này sẽ phát 5.000 khẩu trang y tế 4 lớp miễn phí. Đồng thời, hai tuần sau lúc hàng về thêm sẽ phát tiếp 50.000 cái nữa. Thời gian phát từ 9 giờ sáng tới 7giờ tối.

Không chỉ riêng cửa hàng của chị Phương Thảo, tại TP.HCM hai ngày gần đây còn rất nhiều địa chỉ phát khẩu trang miễn phí ở các quận gồm: quận 1, quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè...

Ngoài phát khẩu trang miễn phí, một số hệ thống nhà thuốc cũng thông báo đã đặt thêm khẩu trang y tế và cam kết giữ đúng giá.

 
Hàng nghìn khẩu trang miễn phí được phát cho người dân TP.HCM. Ảnh: Chân Phúc
Chân Phúc - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam thêm 1 ca nhiễm virus Corona: Là lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa

L.Hà |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8 giờ 30, ngày 1.2, Việt Nam có thêm một ca nhiễm virus Corona.

Bộ Y tế: 40 đơn vị sản xuất, khẩu trang phòng chống dịch Corona không thiếu

L.Hà |

Với 40 đơn vị sản xuất trong nước, Bộ Y tế khẳng định khả năng đáp ứng được nhu cầu khẩu trang y tế của người dân để phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Cập nhật dịch virus Corona ngày 1.2: Nhiều tỉnh dừng các lễ hội, dời lịch học

Nhóm phóng viên |

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới có nhiều thay đổi: Số ca mắc, tử vong và quốc gia ghi nhận ca mắc tăng lên nhanh chóng. Báo Lao Động liên tục cập nhật tình hình liên quan đến dịch Corona tại đây, mời quý độc giả ấn F5 để theo dõi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Việt Nam thêm 1 ca nhiễm virus Corona: Là lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa

L.Hà |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8 giờ 30, ngày 1.2, Việt Nam có thêm một ca nhiễm virus Corona.

Bộ Y tế: 40 đơn vị sản xuất, khẩu trang phòng chống dịch Corona không thiếu

L.Hà |

Với 40 đơn vị sản xuất trong nước, Bộ Y tế khẳng định khả năng đáp ứng được nhu cầu khẩu trang y tế của người dân để phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Cập nhật dịch virus Corona ngày 1.2: Nhiều tỉnh dừng các lễ hội, dời lịch học

Nhóm phóng viên |

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới có nhiều thay đổi: Số ca mắc, tử vong và quốc gia ghi nhận ca mắc tăng lên nhanh chóng. Báo Lao Động liên tục cập nhật tình hình liên quan đến dịch Corona tại đây, mời quý độc giả ấn F5 để theo dõi.